"Ông lớn" Vinacomin còn hơn 288 tỉ đồng nợ xấu khó đòi

Tùng Thư |

Đến hết quý II, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) có 288,7 tỉ đồng nợ khó đòi, dự kiến chỉ 18,2% trong đó có khả năng thu hồi.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021, tổng tài sản của Vinacomin tại ngày 30.6 là 124.529 tỉ đồng, giảm 2.600 tỉ so với đầu năm, tương đương giảm hơn 2%.

Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 40.923 tỉ đồng, chủ yếu là hàng tồn kho 23.199 tỉ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn 11.354 tỉ đồng - tăng tới 19,15% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền 3.684 tỉ đồng.

Đáng chú ý, tại thời điểm cuối quý II, Vinacomin phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi 236,19 tỉ đồng. Theo đó, Vinacomin có 288,7 tỉ đồng nợ khó đòi nhưng dự kiến chỉ thu hồi được 52,5 tỉ đồng. Phần lớn nợ khó đòi của Vinacomin quá hạn rất lâu. Chỉ có hơn 11 tỉ đồng là nợ ngắn hạn từ 6-12 tháng. Có tới hơn 188,38 tỉ đồng là nợ khó đòi trên 3 năm. Khoảng 90 tỉ đồng còn lại là nợ từ 1 đến 3 năm.  

Tài sản dài hạn của Vinacomin tại ngày 30.6.2021 là 83.605 tỉ đồng, giảm 2.812 tỉ đồng so với đầu năm, chủ yếu do khấu hao tài sản cố định.

Tại thời điểm kết thúc quý II, vốn chủ sở hữu của Vinacomin đạt 43.415 tỉ đồng, nợ phải trả 81.113 tỉ đồng, gần gấp đôi vốn chủ sở hữu.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, Vinacomin báo doanh thu 54.295 tỉ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 7.624 tỉ đồng, giảm 174 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, biên lãi gộp tăng nhẹ lên mức 14,07%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính cũng giảm nhẹ xuống còn 236,69 tỉ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính giảm mạnh 39%. Chi phí bán hàng giảm 17,25 so với cùng kỳ năm trước. Chỉ có chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 252 tỉ đồng so với cùng kỳ 2020, tương đương 11%, ở mức 2.561 tỉ đồng.

Ngoài ra, lợi nhuận khác của Vinacomin nửa đầu năm nay chỉ ghi nhận âm 3,28 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước âm tới 49,72 tỉ đồng.

Kết quả, Vinacomin ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 1.875 tỉ đồng, tăng 31,57% so với cùng kỳ 2020. Lãi ròng hợp nhất nửa đầu năm đạt 1.590 tỉ đồng.

Vinacomin là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ.

6 tháng đầu năm 2021, Vinacomin có 39 công ty con được hợp nhất vào báo cáo tài chính của tập đoàn.

Tùng Thư
TIN LIÊN QUAN

Lãi ròng tăng hàng chục tỉ sau soát xét, MVB vẫn chưa giải trình

Tùng Thư |

Sau soát xét báo cáo tài chính bán niên, lãi ròng hợp nhất nửa đầu năm 2021 của Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc (mã chứng khoán MVB) tăng gần 17,5 tỉ đồng so với báo cáo tự lập. Nhiều chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán biến động lớn. Tuy nhiên, đã hơn 1 tháng sau khi báo cáo tài chính soát xét hoàn tất (16.8.2021), Tổng công ty Mỏ Việt Bắc chưa giải trình theo luật định.

MVB công bố thông tin thoái vốn: Cần làm rõ trách nhiệm

Tùng Thư |

Như Lao Động đã thông tin, tháng 7 vừa qua, Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc (mã chứng khoán MVB, HNX) đã thoái 51% vốn Nhà nước tại CTCP Đầu tư xây dựng VVMI (mã DXD, UPCOM). Tuy nhiên, trong quá trình thoái vốn, MVB đã chậm công bố thông tin, không công bố đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30.11.2020 của Chính phủ.

Thoái vốn tại DXD, Tổng công ty Mỏ Việt Bắc mập mờ công bố thông tin

Tùng Thư |

Trong quá trình thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng VVMI (mã chứng khoán DXD), Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc (mã chứng khoán MVB, HNX) đã không công bố đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật.

Trụ sở nghìn tỉ của Vinacomin ra sao sau nhiều năm ì ạch xây dựng?

Phan Anh - Tuấn Anh |

Có tổng mức đầu tư lên đến 3.771 tỉ đồng, trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) vẫn chỉ là một khối bê tông sau 2 năm dự kiến đưa vào hoạt động.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãi ròng tăng hàng chục tỉ sau soát xét, MVB vẫn chưa giải trình

Tùng Thư |

Sau soát xét báo cáo tài chính bán niên, lãi ròng hợp nhất nửa đầu năm 2021 của Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc (mã chứng khoán MVB) tăng gần 17,5 tỉ đồng so với báo cáo tự lập. Nhiều chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán biến động lớn. Tuy nhiên, đã hơn 1 tháng sau khi báo cáo tài chính soát xét hoàn tất (16.8.2021), Tổng công ty Mỏ Việt Bắc chưa giải trình theo luật định.

MVB công bố thông tin thoái vốn: Cần làm rõ trách nhiệm

Tùng Thư |

Như Lao Động đã thông tin, tháng 7 vừa qua, Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc (mã chứng khoán MVB, HNX) đã thoái 51% vốn Nhà nước tại CTCP Đầu tư xây dựng VVMI (mã DXD, UPCOM). Tuy nhiên, trong quá trình thoái vốn, MVB đã chậm công bố thông tin, không công bố đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30.11.2020 của Chính phủ.

Thoái vốn tại DXD, Tổng công ty Mỏ Việt Bắc mập mờ công bố thông tin

Tùng Thư |

Trong quá trình thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng VVMI (mã chứng khoán DXD), Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc (mã chứng khoán MVB, HNX) đã không công bố đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật.

Trụ sở nghìn tỉ của Vinacomin ra sao sau nhiều năm ì ạch xây dựng?

Phan Anh - Tuấn Anh |

Có tổng mức đầu tư lên đến 3.771 tỉ đồng, trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) vẫn chỉ là một khối bê tông sau 2 năm dự kiến đưa vào hoạt động.