Ông Huỳnh Uy Dũng thế chấp hơn 2.000 lô đất cho các khoản nợ tại OCB

Gia Miêu |

Các khoản nợ của cá nhân và doanh nghiệp có liên quan đến vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng tại Ngân hàng Phương Đông (OCB) đang được thế chấp bằng hơn 2.000 lô đất thuộc 2 Khu dân cư Đại Nam.

Thế chấp hơn 2.000 lô đất tại hai dự án

Theo thông tin được công bố tại báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022 của OCB, ngân hàng này đang nhận tài sản đảm bảo là hơn 2.000 lô đất thuộc 2 Khu dân cư Đại Nam để thay thế nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân và các doanh nghiệp có liên quan đến vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng.

Cụ thể, Nghị quyết số 36/2022/NQ-HĐQT nhận tài sản đảm bảo là 963 lô đất thuộc Khu dân cư Đại Nam, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước để thay thế nghĩa vụ trả nợ của khách hàng Công ty TNHH Hoàng Gia Tân Định, Công ty TNHH TV&XD Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng tại OCB Bình Dương nêu tại tờ trình số 281/2022/TT-TGĐ ngày 29.4.2022 của Tổng Giám đốc.

Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐQT của OCB nhận tài sản đảm bảo là 1.104 lô đất thuộc Khu dân cư Đại Nam, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để thay thế nghĩa vụ trả nợ của khách hàng Công ty cổ phần Đại Nam, Công ty TNHH Hoàng Gia Tân Định, Công ty CP Glove Đại Nam, Công ty CP Glove Hằng Hữu, Công ty TNHH TV&XD Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng tại OCB Bình Dương nêu tại tờ trình số 282/2022/TT-TGĐ ngày 29.4.2022 của Tổng Giám đốc.

Trước đó, tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 23.4, trả lời với các cổ đông về các khoản vay của Công ty Đại Nam, Tổng Giám đốc OCB Nguyễn Đình Tùng thông tin, tổng dư nợ nhà băng này cho Đại Nam vay là trên 1.000 tỉ đồng. Riêng liên quan đến khoản nợ của Công ty Đại Nam, ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng giám đốc cho biết ngân hàng cho Công ty Đại Nam vay là dự án làm găng tay xuất khẩu sang Mỹ. Ngày 22.4, Đại Nam đã trả khoảng 450 tỉ đồng. Khoản này có sổ đỏ, tính pháp lý đầy đủ nên có cơ sở để thu hồi nợ. Vấn đề của Tập đoàn Đại Nam không phải là rủi ro cho OCB.

Dự án chuyển nhượng không thành công

Tất cả các công ty này đều có người đại diện pháp luật là ông Huỳnh Uy Dũng. Trong đó nổi tiếng nhất là Công ty cổ phẩn Glove Đại Nam được thành lập vào tháng 9.2020 – đúng thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Theo thông tin trên website của Glove Đại Nam, nhà máy có công suất đạt 36,8 triệu thùng mỗi năm. Trong đó, chủ lực là găng tay Nitrile được làm từ cao su tổng hợp Acrylonitrile Butadiene. Nhà máy của ông bà chủ Đại Nam có tên gọi Glove Đại Nam (trực thuộc hai công ty là Công ty cổ phần Glove Đại Nam và Công ty cổ phần Glove Hằng Hữu) được xây dựng tại Khu Công nghiệp Sóng Thần 3 thuộc trung tâm Tỉnh Bình Dương. Hằng Hữu là tên con trai của 2 ông bà. Công ty TNHH Hoàng Gia Tân Định có hoạt động chính là kinh doanh bất động sản. Công ty TNHH TV&XD Đại Nam hoạt động chinh trong lĩnh vực thi công, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, nhà xưởng.

Đáng chú ý, quyết định nhận tài sản đảm bảo để thay thế nghĩa vụ trả nợ của OCB đối với các đơn vị trên diễn ra vào cuối tháng 4.2022 và sau đó lại có nhiều thông tin đối lập về việc ông Huỳnh Uy Dũng chuyển nhượng một phần dự án khu dân cư Đại Nam ở Bình Phước với giá hơn 2.400 tỉ đồng.

Theo tìm hiểu, dự án khu dân cư Đại Nam tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước do Công ty TNHH MTV Tân Khai, là thành viên của Đại Nam Group của ông Huỳnh Uy Dũng làm chủ đầu tư. Vào ngày 12.5.2022, Công ty Tân Khai ký "hợp đồng ghi nhớ" với Công ty cổ phần Vinasing Group (trụ sở chính tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, với tổng giá trị hợp đồng dự kiến là trên 2.434 tỉ đồng.

Đại diện Công ty Tân Khai ký hợp đồng là ông Huỳnh Uy Dũng - Chủ tịch công ty, đại diện Công ty Vinasing Group là ông Lê Minh Thơ - chủ tịch HĐQT. Theo hợp đồng, OCB chi nhánh Bình Dương là trung gian thanh toán.

Tới ngày 21.5.2022, ông Huỳnh Uy Dũng ký văn bản gửi Công ty Vinasing Group thông báo chấm dứt hợp đồng ghi nhớ đã ký ngày 12.5.2022 vì bên mua không chuyển tiền cọc như cam kết.

"Việc chuyển nhượng là chưa diễn ra. Công ty Vinasing Group có ký hợp đồng ghi nhớ nhưng tới nay chưa chuyển đồng tiền cọc nào nên hợp đồng ghi nhớ đã bị hủy. Việc này đã chấm dứt nhiều tháng rồi, tôi không hiểu ai đó đưa thông tin không chính xác ra vào thời điểm này với dụng ý gì", phía Công ty cổ phần Đại Nam cho biết. Trao đổi với báo chí, đại diện cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước (nơi có dự án) cũng cho biết chưa nhận thông tin gì về việc công ty của ông Dũng "lò vôi" chuyển nhượng một phần dự án.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Bị can Nguyễn Phương Hằng xin được bảo lãnh tại ngoại để điều trị bệnh

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 14.10, bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ TPHCM, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương) và gia đình có đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, Viện KSND TPHCM đề nghị xin được bảo lãnh tại ngoại, sau một thời gian bị tạm giam.

Bác kiến nghị vụ ABBank Khánh Hòa nhận thế chấp Công viên Phù Đổng

Hữu Long |

Khánh Hòa – Sở Tài chính bác kiến nghị của ABBank Khánh Hòa liên quan đến việc ngân hàng cho vay vốn và nhận thế chấp Công viên Phù Đổng vì không có cơ sở.

Yêu cầu ABBank Khánh Hòa báo cáo vụ nhận thế chấp Công viên Phù Đổng

Hữu Long |

Khánh Hòa - ABBank Khánh Hòa nhận thế chấp Công viên Phù Đổng, dù công viên này đang bị nhà nước thu hồi. Trước những ồn ào nói trên, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu chi nhánh ABBank báo cáo sự việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bị can Nguyễn Phương Hằng xin được bảo lãnh tại ngoại để điều trị bệnh

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 14.10, bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ TPHCM, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương) và gia đình có đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, Viện KSND TPHCM đề nghị xin được bảo lãnh tại ngoại, sau một thời gian bị tạm giam.

Bác kiến nghị vụ ABBank Khánh Hòa nhận thế chấp Công viên Phù Đổng

Hữu Long |

Khánh Hòa – Sở Tài chính bác kiến nghị của ABBank Khánh Hòa liên quan đến việc ngân hàng cho vay vốn và nhận thế chấp Công viên Phù Đổng vì không có cơ sở.

Yêu cầu ABBank Khánh Hòa báo cáo vụ nhận thế chấp Công viên Phù Đổng

Hữu Long |

Khánh Hòa - ABBank Khánh Hòa nhận thế chấp Công viên Phù Đổng, dù công viên này đang bị nhà nước thu hồi. Trước những ồn ào nói trên, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu chi nhánh ABBank báo cáo sự việc.