Cơ quan chức năng vào cuộc
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động trong sáng ngày 14.10 tại TP.Cần Thơ, nguồn cung xăng dầu của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tương đối được đảm bảo; các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoạt động bình thường, không có hiện tượng đóng cửa, ngừng bán hàng trái quy định.
Dù trên địa bàn TP.Cần Thơ có thời điểm vẫn còn một số cửa hàng kinh doanh chưa được thương nhân đầu mối cung cấp đủ nguồn hàng nhưng cơ bản vẫn đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Bên cạnh đó, không còn cảnh người dân chen chúc đi mua xăng, dầu.
Trên địa bàn TP Cần Thơ có khoảng 305 cửa hàng, trong đó có 25 trạm cấp phát của Công an, Quân đội cấp nội bộ sử dụng không thuộc quản lý của Quản lý thị trường. Còn lại khoảng 280 cửa hàng kinh doanh xăng dầu cung cấp cho người tiêu dùng thuộc sự giám sát, kiểm tra của Quản lý thị trường.
Ông Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP.Cần Thơ cho biết, Cục Quản lý thị trường TP đã triển khai cho 280 cửa hàng kinh doanh xăng, dầu ký cam kết bán hàng không đóng cửa, còn 25 trạm cấp phát xăng dầu thuộc đơn vị an ninh, quốc phòng đã được tuyên truyền.
Bên cạnh đó, Cục Quản lý thị trường TP đã phối hợp với Sở Công Thương TP cùng các ban, ngành TP tổ chức các buổi làm việc tại các doanh nghiệp đầu mối trên địa bàn thành phố để nắm bắt tình hình kinh doanh, đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu.
Ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương TP.Cần Thơ cho biết, trước tình hình các cửa hàng thiếu xăng cục bộ. Sở Công thương đã đề nghị các thương nhân đầu mối rà soát lại tất cả các cửa hàng; trong đó tại các cửa hàng nhượng quyền, thương nhân phân phối, cửa hàng bán lẻ nên yêu cầu đăng ký khối lượng tiêu thụ để có kế hoạch phân phối. Ðồng thời, các doanh nghiệp cần xây dựng các kế hoạch để chủ động và duy trì nguồn cung.
Thị trường xăng dầu đã ổn định
Ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ cho hay, trên địa bàn toàn TP Cần Thơ có 3 hệ thống gồm: Saigon Petro, Petrolimex và PetroMekong chiếm tỉ lệ trên 70%. 3 hệ thống này ngoài cung ứng xăng dầu tại TP Cần Thơ còn cung ứng các tỉnh lân cận ở khu vực ĐBSCL. Trong những ngày qua, Sở Công thương đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đến nay tình hình cung cấp xăng, dầu đến với người tiêu dùng đã đảm bảo.
Ông Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP.Cần Thơ cho biết, trong ngày 13.10, trên địa bàn thành phố có 17 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã hết mặt hàng xăng hoặc dầu, có cửa hàng đã hết hàng xăng lẫn dầu. Cụ thể, có 7 cửa hàng hết xăng dầu, có 9 cửa hàng hết xăng còn dầu và có 1 cửa hàng hết dầu còn xăng.
“Qua giám sát của các Đội Quản lý thị trường (thuộc Cục Quản lý thị trường TP.Cần Thơ), nhìn chung nguồn cung xăng dầu của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tương đối được đảm bảo; các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoạt động bình thường, không có hiện tượng đóng cửa, ngừng bán hàng trái quy định.
Trong thời gian tới, Cục Quản lý thị trường thành phố tiếp tục chỉ đạo lực lượng tăng cường nắm tình hình, tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các cửa hàng kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn. Nếu phát hiện các cửa hàng kinh doanh vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật” – ông Hiền nói.
Trước đó Báo Lao Động đã thông tin, về việc một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu dọc trên Quốc lộ 91 trên địa bàn TP.Cần Thơ treo biển hết xăng đã khiến người tiêu dùng phải chạy lần lượt qua từng cửa hàng này đến cửa hàng khác để mua xăng.