"Núp" cửa hàng bán túi để buôn lậu hàng cấm

Vũ Long |

Hành vi buôn lậu các loại hàng cấm thuộc nhóm hung khí và công cụ hỗ trợ đặc thù vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trên 1.800 mặt hàng cấm là hung khí, dụng cụ hỗ trợ đặc thù đã bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. Ảnh: QLTT
Trên 1.800 mặt hàng cấm là hung khí, dụng cụ hỗ trợ đặc thù đã bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. Ảnh: QLTT

Chiều 25.9, thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết: Đội QLTT số 7 phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn TPHCM vừa thu giữ hàng cấm với trên 1.800 hung khí trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Kiểm tra Shop kinh doanh túi xách Minh Trang (địa chỉ số 50 Phan Huy Thực, P.Tân Kiểng, Q.7, TPHCM, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7 phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ hàng trăm giỏ xách giả các thương hiệu lớn như Gucci, LV....

Điều đáng nói là, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện số lượng lớn hung khí như dao, côn nhị khúc… cùng hàng ngàn công cụ hỗ trợ đặc thù là hàng cấm như áo giáp, gậy, dùi cui, móc leo tường, găng tay hỗ trợ... được cất giấu tinh vi trong nhà kho bố trí phía sau bếp.

Tại thời điểm lực lượng chức năng ập đến kiểm tra, cửa hàng chỉ có 1 nữ nhân viên làm việc và khai báo chủ cửa hàng đã đi công tác, không có mặt tại cửa hàng.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng - Đội trưởng Đội QLTT số 7 - Cục QLTT TP.Hồ Chí Minh, đây là những mặt hàng cấm do cơ quan công an quản lý, các cơ sở không được phép kinh doanh.

Đội QLTT số 7 đã tiến hành tịch thu toàn bộ số hàng cấm nói trên để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Hơn 10.000 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu bị xử lý

NGUYÊN ANH |

Ngày 6.4, thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, trong quý I/2020, lực lượng QLTT cả nước đã phát hiện, xử lý 37.414 vụ vi phạm, tăng 123,58% so với cùng kỳ năm 2019.

Bắt giữ đối tượng tàng trữ hàng trăm viên ma túy tổng hợp và hàng cấm

AT |

Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đang tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ hàng cấm.

Quản lý thị trường Hà Tĩnh nói "khó" khi bắt hàng lậu, hàng cấm

TRẦN TUẤN |

Đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh vừa thông tin tình hình phòng chống hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại… trên địa bàn, trong đó có những khó khăn mà lực lượng đang phải đối mặt

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hơn 10.000 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu bị xử lý

NGUYÊN ANH |

Ngày 6.4, thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, trong quý I/2020, lực lượng QLTT cả nước đã phát hiện, xử lý 37.414 vụ vi phạm, tăng 123,58% so với cùng kỳ năm 2019.

Bắt giữ đối tượng tàng trữ hàng trăm viên ma túy tổng hợp và hàng cấm

AT |

Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đang tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ hàng cấm.

Quản lý thị trường Hà Tĩnh nói "khó" khi bắt hàng lậu, hàng cấm

TRẦN TUẤN |

Đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh vừa thông tin tình hình phòng chống hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại… trên địa bàn, trong đó có những khó khăn mà lực lượng đang phải đối mặt