Nuôi lươn không bùn giữa lòng thành phố, nhiều lão nông thu chục triệu mỗi tháng

HOÀNG LỘC |

Vốn đầu tư ban đầu vừa phải, không cần diện tích lớn. Kỹ thuật nuôi, khâu chăm sóc không phức tạp nên mô hình khởi nghiệp từ mô hình nuôi lươn không bùn bằng nước máy tỏ ra phù hợp với nhiều người, đặc biệt là những nông dân cao tuổi, lao động nhàn rỗi tại khu vực thành thị.

Lợi nhuận cao, phù hợp với tuổi già

Ông Lâm Ngọc Sơn (62 tuổi, ngụ khóm 3, phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) bắt đầu việc nuôi lươn từ năm 2018. Khi đó, ông Sơn được Trạm Khuyến nông thành phố hỗ trợ 2.000 con lươn giống. Sau một thời gian nuôi, nhận thấy lươn phát triển tốt, lợi nhuận cao, ông đã đầu tư thêm 50m2 chuồng, nuôi hơn 13.000 con lươn/đợt.

Nông dân Lâm Ngọc Sơn (khóm 3, Phường 8, TP Vĩnh Long) chia sẻ hiệu quả khi không sử dụng bông tua trong nuôi lươn. Video: Hoàng Lộc

Ông Sơn kể lại, khi mới bắt đầu thả nuôi, ông cũng gặp nhiều khó khăn do chưa am hiểu về đặc tính của lươn như mực nước, thời gian cho lươn ăn, thời gian thay nước,… Tuy nhiên, nhờ được sự hỗ trợ từ Hội Nông dân phường, Trạm Khuyến nông nên tỉ lệ hao hụt thấp. Hiện nay, cứ sau 8 tháng thả nuôi, gia đình ông thu lợi nhuận từ 70 - 80 triệu đồng.

Theo ông Sơn, chăn nuôi tại khu vực đô thị, đa số sử dụng nước máy. Do vậy, người nuôi phải tính toán thế nào để hạn chế sử dụng nước máy là rất cần thiết. Vừa tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo an toàn cho vật nuôi. “Trong thời gian thả nuôi, tôi đã nghiên cứu và áp dụng thành công nuôi lươn bằng nước máy và không bông tua (dây nilon) để tiết kiệm chi phí hơn 40% so với trước đây”, ông Sơn cho biết thêm.

Cũng là những nông dân tham gia nuôi lươn từ năm 2018, ông Đặng Văn Hớn (70 tuổi, khóm 1, phường 8, TP Vĩnh Long) cho biết, lươn loại 1 hiện được thu mua với giá từ 110 - 120 ngàn đồng/kg, giảm hơn một nửa so với những năm bắt đầu nuôi. Với giá bán này, tuy lãi không nhiều nhưng mỗi ngày chỉ bỏ ra khoảng 2 giờ để chăm sóc lươn. Công việc này cũng khá nhẹ nhàng và không tốn quá nhiều thời gian nên khá phù hợp với người lớn tuổi.

Liên kết sản xuất

Ngày 27.7, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Huỳnh Trần Tấn Vinh - Chủ tịch Hội Nông dân phường 8 (TP Vĩnh Long) - thông tin, mô hình nuôi lươn đã giúp nhiều nông dân có thêm thu nhập, đời sống được nâng lên. Các hộ tham gia đều có bước phát triển tốt, đã hoàn vốn đầu tư và mở rộng quy mô nuôi lươn.

Có hơn 20 nông dân tuổi xế chiều tham gia Chi hội nghề nghiệp, nuôi lươn không bùn ở Phường 8, TP Vĩnh Long. Ảnh: Hoàng Lộc
Có hơn 20 nông dân lớn tuổi tham gia Chi hội nghề nghiệp nuôi lươn không bùn ở phường 8, TP Vĩnh Long. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo ông Vĩnh, thời gian qua, Hội Nông dân phường đã liên kết với các nhà khoa học để hỗ trợ thông tin giúp người nuôi lươn đạt năng suất cao cho từng đợt nuôi. Bên cạnh đó Hội cùng tìm kiếm, giới thiệu đầu ra để lươn được tiêu thụ hết, với mức giá của thị trường, không bị thương lái chèn ép.

Sau 5 năm triển khai thực hiện nuôi lươn không bùn, Hội Nông dân phường 8 đã thành lập Chi hội nghề nghiệp với hơn 20 hộ tham gia nuôi, giúp người dân chuyển dần mô hình sản xuất chăn nuôi riêng lẻ sang liên kết sản xuất, tổ viên có thể tương trợ cho nhau về kỹ thuật, kinh nghiệm trong sản xuất chăn nuôi.

“Để áp dụng mô hình nuôi lươn không bùn có hiệu quả, người nuôi cần quan tâm nhiều hơn đến việc xử lý nước trước khi xả thải... để tránh dẫn đến ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển đô thị văn minh của địa phương”, ông Vinh khuyến cáo.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Bao tiêu đầu ra sản phẩm, nông dân Hậu Giang chỉ chờ ngày đếm tiền

VÂN HI |

Từ ngày hợp tác bao tiêu sản phẩm với công ty sản xuất lúa gạo, nông dân Hậu Giang sản xuất lúa gạo đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, không còn tình trạng sản xuất nhỏ lẻ. Nhờ đó, nông dân thoát khỏi cảnh bấp bênh thương lái ép giá khi tới mùa, cuộc sống của người nông dân thời 4.0 dần được cải thiện rõ rệt.

Khởi nghiệp ở tuổi xế chiều, lão nông thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm

HOÀNG LỘC |

Khi mới bắt đầu nuôi cua đinh giống, ông Lê Văn Bé (75 tuổi, ở thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) đã thất bại nhiều lần. Sau đó, ông đúc kết kinh nghiệm đã giúp thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm...

Lão nông U60 lèo lái HTX hơn 200 thành viên trồng lúa sạch làm giàu

NGUYÊN ANH |

Đặt lợi ích tập thể lên trên hết, dân chủ, tạo điều kiện cho thành viên ý kiến là bí quyết mà lão nông ở tỉnh Kiên Giang đã làm suốt 8 năm qua để phát triển vững mạnh HTX hơn 200 thành viên. Ông chính là một điển hình xuất sắc khơi dậy khát vọng phát triển kinh tế đất nước theo định hướng của Nghị quyết XIII của Đảng.

Ồ ạt tình trạng rao bán đất ven sông sau khi san lấp, xây công trình "lậu"

Nhóm PV |

Không dừng lại ở việc lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên các diện tích đất đầm, ao hồ, ven sông, tại Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) đất ven sông còn được rao bán, ngã giá công khai trong nhiều năm trở lại đây.

Sống ở chung cư, dân Hà Nội bị khóa thang máy, phải tự đổ rác, dọn vệ sinh

Ngọc Thùy |

Đây là thực trang đã diễn ra hơn 10 ngày nay tại chung cư Osaka Complex (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) nơi đang có hơn 680 căn hộ và hàng nghìn người dân sinh sống.

Vấn đề nhà ở, bảo hiểm xã hội được người lao động quan tâm nhiều

Nhóm phóng viên |

Chiều 28.7, tại Hội trường Diên Hồng, Toà nhà Quốc hội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Diễn đàn Người lao động năm 2023 với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn” (Diễn đàn). Trước khi diễn ra Diễn đàn, phóng viên Báo Lao Động đã trao đổi nhanh với các đại biểu là đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn trực tiếp tham gia Diễn đàn.

Bắt tạm giam đối tượng cố ý tông liên tiếp vào ôtô Peugeot đậu trước cổng nhà vợ cũ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam đối tượng cố ý điều khiển phương tiện tông liên tiếp vào ôtô đậu bên đường tại địa bàn TP.Buôn Ma Thuột gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Bão số 2 giật cấp 15, đổ bộ vào đất liền Trung Quốc

MINH HÀ |

Trưa 28.7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia đã phát bản tin cuối cùng về cơn bão số 2 (tên quốc tế là bão Doksuri).

Bao tiêu đầu ra sản phẩm, nông dân Hậu Giang chỉ chờ ngày đếm tiền

VÂN HI |

Từ ngày hợp tác bao tiêu sản phẩm với công ty sản xuất lúa gạo, nông dân Hậu Giang sản xuất lúa gạo đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, không còn tình trạng sản xuất nhỏ lẻ. Nhờ đó, nông dân thoát khỏi cảnh bấp bênh thương lái ép giá khi tới mùa, cuộc sống của người nông dân thời 4.0 dần được cải thiện rõ rệt.

Khởi nghiệp ở tuổi xế chiều, lão nông thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm

HOÀNG LỘC |

Khi mới bắt đầu nuôi cua đinh giống, ông Lê Văn Bé (75 tuổi, ở thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) đã thất bại nhiều lần. Sau đó, ông đúc kết kinh nghiệm đã giúp thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm...

Lão nông U60 lèo lái HTX hơn 200 thành viên trồng lúa sạch làm giàu

NGUYÊN ANH |

Đặt lợi ích tập thể lên trên hết, dân chủ, tạo điều kiện cho thành viên ý kiến là bí quyết mà lão nông ở tỉnh Kiên Giang đã làm suốt 8 năm qua để phát triển vững mạnh HTX hơn 200 thành viên. Ông chính là một điển hình xuất sắc khơi dậy khát vọng phát triển kinh tế đất nước theo định hướng của Nghị quyết XIII của Đảng.