Nước giải khát yến sào Khánh Hòa doanh thu nghìn tỉ, lãi mỏng dính

Tùng Thư |

Doanh thu nghìn tỉ nhưng biên lợi nhuận ròng (tỉ lệ lợi nhuận sau thuế thu được từ mỗi đồng doanh thu) của CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (mã chứng khoán SKV, sàn UPCOM) chỉ bằng 1/3 so với trung bình ngành đồ uống.

Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (mã chứng khoán SKV) là công ty đại chúng quy mô lớn, có vốn điều lệ 230 tỉ đồng, được cổ phần hóa từ cách đây 6 năm, phần vốn Nhà nước chiếm 51% do Công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa quản lý. 

Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty là sản xuất các sản phẩm nước yến sào Khánh Hòa đóng lọ mang thương hiệu Sanest từ nguồn yến sào trực tiếp khai thác tại các đảo thiên nhiên Khánh Hòa.

Sản phẩm của công ty được phân phối qua hệ thống hàng nghìn nhà phân phối, đại lý, showroom trên toàn quốc, đồng thời được tiêu thụ ở nhiều thị trường trên thế giới như Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Canada và các nước trong khối ASEAN như Lào, Campuchia, Thái Lan…

SKV vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2021.

Theo đó, quý IV/2021, SKV đạt doanh thu 566,4 tỉ đồng, tăng 5,2 tỉ so với quý IV/2020, thế nhưng lợi nhuận gộp chỉ đạt 91,5 tỉ, giảm 5% so với 96,8 tỉ của cùng kỳ. Chi phí bán hàng 51,1 tỉ và chi phí quản lý doanh nghiệp 14,8 tỉ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV/2021 là 20,4 tỉ đồng, giảm 13% so với quý IV/2020.

Lũy kế cả năm 2021, SKV đạt doanh thu hợp nhất 1.782,5 tỉ đồng, giảm 3% so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 79,3 tỉ đồng, giảm 8,5% so với năm 2020. Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu (biên lợi nhuận ròng) năm 2021 là 4,45% giảm so với mức 4,69% của năm 2020.

Đây là năm thứ hai liên tiếp SKV có sự giảm sút về doanh thu. Năm 2019 SKV đạt doanh thu 2.148 tỉ, năm 2020 giảm xuống còn 1.847,3 tỉ đồng và năm 2021 còn 1782,5 tỉ.

Trong văn bản giải trình, SKV cho biết nguyên nhân lợi nhuận giảm là do dịch COVID diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào lợi nhuận của SKV thì biên lợi nhuận ròng của Công ty đã giảm mạnh và trồi sụt trong suốt giai đoạn 2017-2021. Biên lãi ròng của SKV cũng thấp hơn nhiều so với trung bình ngành đồ uống (khảo sát của Lao Động thực hiện trên 50 doanh nghiệp đồ uống đang niêm yết trên thị trường chứng khoán).

Biên lợi nhuận ròng của SKV rất thấp so với trung bình ngành đồ uống.
Biên lợi nhuận ròng của SKV rất thấp so với trung bình ngành đồ uống.

Biên lợi nhuận ròng cho thấy khả năng sinh lời của doanh nghiệp sau khi đã loại bỏ toàn bộ chi phí phát sinh trong kỳ.

Một doanh nghiệp có chỉ số biên lợi nhuận ròng cao và tăng trưởng trong nhiều năm liền là một dấu hiệu tốt.

Tùng Thư
TIN LIÊN QUAN

Doanh thu phim Tết: 1990, Chìa khóa trăm tỷ hay Nhà không bán chiếm ưu thế?

DI PY |

Trải qua 3 ngày (từ Mùng 1 đến 3 Tết Nhâm Dần), phim Tết “1990” lẫn “Chìa khoá trăm tỷ” có doanh thu ổn định, riêng "Nhà không bán" chỉ mới bứt phá vào hôm nay (3.2). Các phim như Mưu kế thượng lưu, Trạng Tí doanh thu ảm đạm.

Doanh thu tỉ USD, mỗi năm Google, YouTube, Facebook… chỉ nộp 1.000 tỉ đồng tiền thuế!

Lan Hương |

Việt Nam hiện được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển thương mại điện tử cao nhất trong khu vực ASEAN. Thậm chí, Việt Nam đã trở thành một thị trường quan trọng đối với Facebook, là đầu tàu có doanh thu lớn nhất ở Đông Nam Á, theo một báo cáo tài chính của Facebook được công bố gần đây. Năm 2021, các ông lớn như Google, YouTube, Facebook... đã nộp 1.314 tỉ đồng tiền thuế. Theo đánh giá của một số chuyên gia, số thuế thu được chưa tương xứng với doanh thu, cũng như tiềm năng của thương mại điện tử và đặc biệt là vấn đề thương mại xuyên biên giới.

Khánh Hòa phấn đấu đạt doanh thu 4.000 tỉ từ hoạt động du lịch

Hữu Long |

Khánh Hòa - Khánh Hoà đặt mục tiêu doanh thu 4.000 tỉ từ hoạt động du lịch trong năm 2022. Ngoài ra, các chỉ tiêu về thu hút khách nội địa, khách quốc tế cũng được kỳ vọng tăng trong thời gian đến.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Doanh thu phim Tết: 1990, Chìa khóa trăm tỷ hay Nhà không bán chiếm ưu thế?

DI PY |

Trải qua 3 ngày (từ Mùng 1 đến 3 Tết Nhâm Dần), phim Tết “1990” lẫn “Chìa khoá trăm tỷ” có doanh thu ổn định, riêng "Nhà không bán" chỉ mới bứt phá vào hôm nay (3.2). Các phim như Mưu kế thượng lưu, Trạng Tí doanh thu ảm đạm.

Doanh thu tỉ USD, mỗi năm Google, YouTube, Facebook… chỉ nộp 1.000 tỉ đồng tiền thuế!

Lan Hương |

Việt Nam hiện được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển thương mại điện tử cao nhất trong khu vực ASEAN. Thậm chí, Việt Nam đã trở thành một thị trường quan trọng đối với Facebook, là đầu tàu có doanh thu lớn nhất ở Đông Nam Á, theo một báo cáo tài chính của Facebook được công bố gần đây. Năm 2021, các ông lớn như Google, YouTube, Facebook... đã nộp 1.314 tỉ đồng tiền thuế. Theo đánh giá của một số chuyên gia, số thuế thu được chưa tương xứng với doanh thu, cũng như tiềm năng của thương mại điện tử và đặc biệt là vấn đề thương mại xuyên biên giới.

Khánh Hòa phấn đấu đạt doanh thu 4.000 tỉ từ hoạt động du lịch

Hữu Long |

Khánh Hòa - Khánh Hoà đặt mục tiêu doanh thu 4.000 tỉ từ hoạt động du lịch trong năm 2022. Ngoài ra, các chỉ tiêu về thu hút khách nội địa, khách quốc tế cũng được kỳ vọng tăng trong thời gian đến.