Nông sản chủ lực ở Tây Nguyên xuất bán trước khi dịch COVID-19 bùng phát

THANH TUẤN |

Các loại nông sản chủ lực của Gia Lai như hồ tiêu, mía, sắn, điều, cà phê… đã thu hoạch xong trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát nên phần lớn đã xuất bán đi các thị trường tiêu thụ, trong đó có thị trường Châu Âu theo Hiệp định EVFTA. Số còn lại được bảo quản trong các kho hàng quy mô lớn, hạn chế thấp nhất thiệt hại kinh tế cho người dân và doanh nghiệp.

Ngày 7.9, ông Phạm Văn Binh – Giám đốc Sở Công thương tỉnh Gia Lai - cho biết, dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng thị trường hàng hóa trên địa bàn tương đối ổn định, lượng hàng hóa tại doanh nghiệp và thị trường đảm bảo, đa dạng chủng loại, không xảy ra tình trạng “găm, giữ” hàng, khan hàng.

Hiện có 2 địa phương đang thực hiện biện pháp giãn cách theo Chỉ thị 16 là TP.Pleiku và thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa. Trước những ngày đầu giãn cách, giá cả một số mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm có tăng nhưng không đáng kể. Chủ yếu là các loại rau củ quả tăng từ 20%-25%, các mặt hàng thịt, cá tăng từ 10%-15%.

Các loại nông sản chủ lực của tỉnh như hồ tiêu, mía, sắn, điều, cà phê… có diện tích canh tác lớn đã thu hoạch xong trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát nên đa phần sản lượng sản xuất ra đã xuất bán.

Đối với một phần sản lượng còn lại chưa xuất bán thì đã có nhà máy chế biến tại chỗ hoặc thời gian bảo quản dài nên có thể lưu trữ hàng hóa tại kho chờ qua thời gian dịch. Giá bán các loại nông sản nhìn chung tăng nhẹ so với năm trước.

Đa số các loại nông sản chủ lực có diện tích canh tác lớn đã có nhà máy chế biến tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, Gia Lai chưa xảy ra tình trạng tồn đọng nông sản kéo dài. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xúc tiến, kết nối tiêu thụ rau ngót sản xuất tại xã Ia Trok, huyện Ia Pa với diện tích khoảng 30ha.

Theo Sở Công thương Gia Lai, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 315 triệu USD, đạt 51,64% kế hoạch, tăng 25,84% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, xuất khẩu cà phê ước đạt 120 ngàn tấn, tương ứng kim ngạch 180 triệu USD (tăng 30,43% về lượng, tăng 40,63% về giá trị).

Dù chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch COVID-19, hàng nghìn tấn cà phê “sạch” vẫn lên tàu xuất sang Châu Âu, mang lại lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên trèo đèo, lội suối giao bài tập tại nhà cho học sinh

THANH TUẤN |

Đầu năm học mới 2021-2022, nhiều giáo viên ở điểm trường xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, phải dậy từ sớm, chạy xe máy vào sâu trong rừng để giao bài tập tại nhà cho các em học sinh.

Dù dịch COVID-19 phức tạp, xuất khẩu nông sản 8 tháng năm 2021 tăng 21,6%

Vũ Long |

8 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 32,1 tỉ USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước.

Kon Tum và “bí quyết” giữ vùng xanh, sống chung với COVID-19

THANH TUẤN |

Kon Tum là một trong những tỉnh có ca bệnh COVID-19 ít nhất khu vực Tây Nguyên và cả nước. Vừa lấy nhiệm vụ chống dịch làm trọng tâm lâu dài, tỉnh Kon Tum vừa đẩy mạnh hoạt động sản xuất bình thường trong "vùng xanh" an toàn.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Giáo viên trèo đèo, lội suối giao bài tập tại nhà cho học sinh

THANH TUẤN |

Đầu năm học mới 2021-2022, nhiều giáo viên ở điểm trường xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, phải dậy từ sớm, chạy xe máy vào sâu trong rừng để giao bài tập tại nhà cho các em học sinh.

Dù dịch COVID-19 phức tạp, xuất khẩu nông sản 8 tháng năm 2021 tăng 21,6%

Vũ Long |

8 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 32,1 tỉ USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước.

Kon Tum và “bí quyết” giữ vùng xanh, sống chung với COVID-19

THANH TUẤN |

Kon Tum là một trong những tỉnh có ca bệnh COVID-19 ít nhất khu vực Tây Nguyên và cả nước. Vừa lấy nhiệm vụ chống dịch làm trọng tâm lâu dài, tỉnh Kon Tum vừa đẩy mạnh hoạt động sản xuất bình thường trong "vùng xanh" an toàn.