Nông, lâm, thủy sản đạt mức xuất siêu 2,58 tỉ USD trong 4 tháng

Khánh Vũ |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) cho biết vượt qua khó khăn do các cuộc chiến tranh thương mại, mức xuất siêu mặt hàng nông, lâm, thủy sản đạt 2,58 tỉ USD trong 4 tháng năm 2019.

Theo Bộ NNTPTN, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 4.2019 ước đạt 3,4 tỉ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2019 đạt 12,5 tỉ USD, tăng 0,7% cùng kỳ năm 2018.

Mặc dù giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính giảm 10,3% (ước đạt gần 6 tỉ USD), nhưng bù lại giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 2,4 tỉ USD, tăng 2,5%. Giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 0,19 tỉ USD, tăng 1,5%. Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 3,3 tỉ USD, tăng 17,8%.

Ba tháng đầu năm 2019, bốn thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn quốc chiếm thị phần lần lượt là 20,9%, 20,1%, 8,7% và 5,4%.

Kim ngạch nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 4 năm 2019 ước đạt 2,68 tỉ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 4 tháng đầu năm đạt 9,92 tỉ USD tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính ước đạt 8,15 tỉ USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2018. Ước giá trị nhập khẩu chăn nuôi tháng 4 năm 2019 đạt 276 triệu USD, đưa giá trị nhập khẩu chăn nuôi 4 tháng đầu năm đạt 1,1 tỉ USD, tăng 14,2% so với năm 2018.

Như vậy, trong 4 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đạt mức xuất siêu là 2,58 tỉ USD.

Giá trị xuất khẩu rau quả tháng 4.2019 ước đạt 462 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu rau quả 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt 1,4 tỉ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018 (Ảnh minh họa)
Giá trị xuất khẩu rau quả tháng 4.2019 ước đạt 462 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu rau quả 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt 1,4 tỉ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018 (Ảnh minh họa)

Giá trị xuất khẩu rau quả tháng 4.2019 ước đạt 462 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu rau quả 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt 1,4 tỉ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Trung Quốc đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2019 với 704,71 triệu USD (chiếm 72,38% thị phần), tiếp đến là Mỹ với 31,77 triệu USD, chiếm 3,26%; Hàn Quốc với 31,35 triệu USD, chiếm 3,22%; Nhật Bản với 28,23 triệu USD, chiếm 2,9%; Hà Lan với 16,68 triệu USD, chiếm 1,71%.

Xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 2019 giảm 3,52% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018. Ba tháng đầu năm 2019, các thị trường có giá trị xuất khẩu rau quả tăng mạnh là Úc (tăng 52,8%), Hàn Quốc (tăng 30,99%) và Hà Lan (tăng 28,01%).

Trong khi đó, ước giá trị nhập khẩu mặt hàng rau quả tháng 4/2019 đạt 230 triệu USD, đưa tổng giá trị mặt hàng rau quả nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2019 đạt 649 triệu USD, tăng 42,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, mặt hàng rau ước đạt 150 triệu USD, tăng 43,2% so với cùng kỳ 2018 và mặt hàng quả đạt 483 triệu USD, tăng 45,2% so với cùng kỳ năm 2018. Thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất trong 3 tháng đầu năm 2019 là thị trường Thái Lan (chiếm 38,41% thị phần), Trung Quốc (chiếm 20,08%). Trong 3 tháng đầu năm 2019 giá trị nhập khẩu rau quả tăng nhiều nhất là thị trường Israel (tăng 2,87 lần).

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Nông lâm ngư nghiệp xuất siêu 1,55 tỉ USD trong quý 1/2019

Ngọc Trâm |

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản quý I/2019 của toàn ngành đạt 8,8 tỉ USD. Trong đó, giá trị xuất khẩu lâm sản tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất siêu của khu vực đầu tư nước ngoài đạt 32,8 tỉ USD

Minh Hạnh |

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT) công bố, tính đến 20.12.2018, giải ngân vốn FDI tiếp tục đạt mức tăng trưởng 9,1%, thiết lập kỷ lục mới với giá trị tuyệt đối 19,1 tỉ USD.

11 tháng xuất siêu đạt 6,8 tỉ USD

Minh Hạnh |

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ KHĐT), kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2018 ước tính đạt 223,63 tỉ USD (tăng 14,4% so với cùng kỳ 2017); kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 216,82 tỉ USD (tăng 12,4%).

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Nông lâm ngư nghiệp xuất siêu 1,55 tỉ USD trong quý 1/2019

Ngọc Trâm |

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản quý I/2019 của toàn ngành đạt 8,8 tỉ USD. Trong đó, giá trị xuất khẩu lâm sản tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất siêu của khu vực đầu tư nước ngoài đạt 32,8 tỉ USD

Minh Hạnh |

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT) công bố, tính đến 20.12.2018, giải ngân vốn FDI tiếp tục đạt mức tăng trưởng 9,1%, thiết lập kỷ lục mới với giá trị tuyệt đối 19,1 tỉ USD.

11 tháng xuất siêu đạt 6,8 tỉ USD

Minh Hạnh |

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ KHĐT), kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2018 ước tính đạt 223,63 tỉ USD (tăng 14,4% so với cùng kỳ 2017); kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 216,82 tỉ USD (tăng 12,4%).