Nông dân trồng lúa Sóc Trăng thắng lớn

PHƯƠNG ANH |

Nông dân trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đang bước vào thu hoạch vụ Đông Xuân 2023 - 2024 với niềm vui được mùa, trúng giá.

Làm giàu từ trồng lúa

Ông Trần Văn Phương ở xã Thới An Hội (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) phấn khởi cho biết, gia đình ông vừa thu hoạch xong 1ha lúa, giống OM5451, năng suất đạt 9 tấn. Với giá bán 9.800 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận ông thu được khoảng 45 - 50 triệu đồng/ha, tăng khoảng 20 triệu đồng/ha so với cùng kỳ.

"Vụ này năng suất tăng hơn 2 tấn/ha, giá cũng cao hơn vụ Hè Thu vừa rồi từ 1.500 - 2.000 đồng/kg. Giá cao, lợi nhuận tăng nên bù lại được cho những vụ mùa kém vui trước đó" - ông Phương nói.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Rai ở xã Thới An Hội (Kế Sách, Sóc Trăng) cũng vừa thu hoạch 1,5ha lúa, lợi nhuận khoảng 55 triệu đồng/ha.

"Lúa có trúng thì Tết mới sung túc được, như năm nay ai trồng lúa cũng thắng lợi hết" - ông Rai vui vẻ cho biết.

Anh Trần Văn Phương - chủ cửa hàng vật tư nông nghiệp ở xã Thới An Hội - cho hay, cửa hàng bán các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân, tiền sẽ được chủ ruộng trả khi kết thúc vụ mùa. Các năm trước, tình hình sản xuất khó khăn, nhiều bà con chỉ trả được 50 - 70%, số còn lại trả dần dần trong năm cho đến hết. Riêng vụ này, vừa bán lúa xong, ai cũng mang tiền đến trả hết chứ không thiếu như trước nữa.

Hiện nay, nhiều diện tích lúa trên địa bàn các huyện Châu Thành, Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng), ngay sau khi thu hoạch xong nông dân đã cải tạo đất để xuống giống cho vụ tiếp theo.

Theo ông Nguyễn Văn Đậm - Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Tín Phát (xã Kế Thành, huyện Kế Sách): "Chưa bao giờ giá lúa ở mức cao như hiện nay, nếu duy trì ở mức này thì nông dân sẽ làm giàu nhờ trồng lúa".

Xuất khẩu gạo tăng gần 34%

Theo Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng, năm 2023 kim ngạch xuất khẩu gạo ước đạt 450 triệu USD, tăng gần 34% so với năm 2022, chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh; chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường truyền thống và trọng điểm như Philippines, Trung Quốc.

Ông Huỳnh Ngọc Nhã - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng - cho rằng, xuất khẩu gạo tăng trưởng tốt là do tỉnh có thế mạnh về sản xuất lúa, với diện tích gieo trồng hằng năm khoảng 330.000ha, sản lượng lúa đạt trên 2 triệu tấn/năm, trong đó sản lượng lúa đặc sản chất lượng cao chiếm trên 93%.

Ông Nhã cũng thông tin, thời gian tới tỉnh sẽ tập trung triển khai tốt Dự án Phát triển lúa đặc sản; Đề án Phát triển bền vững một triệu hécta chuyên canh trồng lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Nông dân Sơn La tất bật chuẩn bị cho đào xuống phố dịp Tết

Khánh Linh |

Sơn La - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, những ngày này, đào rừng trồng được người dân vùng cao Sơn La đang tất bật cắt tỉa, chuẩn bị đưa về xuôi bán Tết.

Trước khi bị bắt vì bảo kê xe tải, bà Tiến được bầu chọn "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023"

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Trước khi bị bắt vì hành vi lợi dụng danh nghĩa báo chí bảo kê 70 xe tải trục lợi hơn 5 tỉ đồng, nữ giám đốc ở Nghệ An nhận được tôn vinh là "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023" và được nhiều cấp khen thưởng.

Nông dân Mê Linh tất bật vào vụ hoa Tết 2024

Phương Thảo |

Còn hơn 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán 2024, thời điểm này, người dân vùng hoa Mê Linh lại tất bật chuẩn bị những công đoạn chăm bón, cắt tỉa cuối cùng để hoa nở đẹp nhất đúng dịp Tết.

Nga chuẩn bị cuộc chiến pháp lý về tài sản bị phương Tây phong tỏa

Linh Nhi |

Các cuộc thảo luận về việc tịch thu hoàn toàn tài sản bị phong tỏa của Nga gần đây đã trở nên thường xuyên hơn ở các thủ đô phương Tây.

Bản tin công đoàn: Nhân viên y tế TPHCM sắp được nhận phụ cấp ưu đãi nghề

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn: Bãi bỏ thu nhập đặc thù, áp dụng chế độ tiền lương thống nhất; Nhân viên y tế TPHCM sắp được nhận phụ cấp ưu đãi nghề; Thiệt thòi của tài xế công nghệ khi không được tham gia BHXH bắt buộc...

Xê dịch thông minh trong kỷ nguyên bùng nổ kết nối

ANH VŨ |

Xu hướng xê dịch trong dịp nghỉ Tết đang ngày càng lan rộng, nhất là với thế hệ trẻ Việt Nam. Giữa cuộc sống đầy bận rộn, nhiều người trẻ chọn một chuyến du lịch như một bước khởi đầu năm mới thay vì đón Tết theo cách truyền thống.

Trò chuyện với ông Hồ Quang Cua - cha đẻ của loại gạo ngon nhất thế giới

BÍCH PHƯỢNG - PHONG LINH |

Vượt qua 30 mẫu gạo của 10 quốc gia tham dự, gạo ST25 mang thương hiệu Gạo Ông Cua của Việt Nam tiếp tục lần thứ 2 đoạt giải Gạo ngon nhất thế giới vào cuối năm 2023. Ngay trên bờ ruộng thực nghiệm gạo ST25, kỹ sư Hồ Quang Cua, cha đẻ của giống gạo này, đã chia sẻ với Báo Lao Động về hành trình 20 năm kiên trì theo đuổi mục tiêu tạo ra những hạt gạo không chỉ ngon mà còn phải lành.

Nhà văn Nguyễn Một và cái nhìn “Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín”

ngọc dủ (thực hiện) |

Trong cuộc trò chuyện đầu năm với Báo Lao Động, nhà văn Nguyễn Một - người vừa đoạt Giải thưởng văn học Hội nhà văn Việt Nam năm 2023 với tác phẩm “Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín” đã đưa ra những góc nhìn về câu chuyện của một tác phẩm viết về đề tài chiến tranh, giai đoạn hậu chiến và những thông điệp đằng sau của nó.

Nông dân Sơn La tất bật chuẩn bị cho đào xuống phố dịp Tết

Khánh Linh |

Sơn La - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, những ngày này, đào rừng trồng được người dân vùng cao Sơn La đang tất bật cắt tỉa, chuẩn bị đưa về xuôi bán Tết.

Trước khi bị bắt vì bảo kê xe tải, bà Tiến được bầu chọn "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023"

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Trước khi bị bắt vì hành vi lợi dụng danh nghĩa báo chí bảo kê 70 xe tải trục lợi hơn 5 tỉ đồng, nữ giám đốc ở Nghệ An nhận được tôn vinh là "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023" và được nhiều cấp khen thưởng.

Nông dân Mê Linh tất bật vào vụ hoa Tết 2024

Phương Thảo |

Còn hơn 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán 2024, thời điểm này, người dân vùng hoa Mê Linh lại tất bật chuẩn bị những công đoạn chăm bón, cắt tỉa cuối cùng để hoa nở đẹp nhất đúng dịp Tết.