Nông dân khốn đốn vì hơn 16 ngàn ha lúa đổ sập

Lục Tùng |

Hiện toàn tỉnh Kiên Giang có hơn 16.300 ha lúa vụ Mùa bị đổ sập, chủ yếu tập trung ở các huyện An Minh, An Biên và Châu Thành. Nhưng bên cạnh ảnh hưởng do thiên tai từ cơn bão Tembin (bão số 16), còn có ảnh hưởng từ nhân tai.

Cụ thể, tại huyện An Biên, diện tích lúa vụ Mùa hơn 1.760 ha và lúa Đông Xuân sớm 2017 - 2018 khoảng 1.740 ha đang giai đoạn chuẩn bị thu hoạch cũng bị đổ ngã, nhưng nặng nhất vẫn là huyện An Minh. Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn huyện có khoảng 12.600 ha lúa trổ chín và chín sắp thu hoạch bị đổ ngã, chiếm 80% diện tích lúa chưa thu hoạch. Đây là lúa vụ Mùa lấp vụ trên nền đất nuôi tôm theo mô hình sản xuất lúa – tôm.

Hệ lụy của lúa bị đổ ngã là tăng cao chi phí khi thu hoạch so với bình. Do lúa đổ ngã, nên ruộng ngập nước... không thu hoạch được bằng máy gặt đập liên hợp, nông dân phải thuê nhân công thu hoạch, bó lúa, vận chuyển thủ công nên tổng chi phí thu hoạch lên đến 01 - 1,2 triệu đồng/công (1.000m2) tăng 3-4 lần so với trước khi mưa bão xuất hiện. Trong khi đó theo đánh giá sơ bộ của Phòng NN-PTTN huyện An Minh, nhiều khả năng năng suất bị giảm 40-50%. Đã vậy khả năng nông dân lại rất khó bán vì chất lượng lúa kém.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người trồng lúa lo hơn thiếu nhân công để thuê mướn thu hoạch lúa do lao động tại địa phương đi làm ở các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh. Vì vậy đã xuất hiện tình trạng nông dân chủ động tìm người nuôi vịt chạy đồng để bán cho vịt ăn, giảm lỗ.

Trong khi đó, hơn 200 ha lúa Đông Xuân sớm 2017 - 2018 ở ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành đang giai đoạn gần thu hoạch cũng bị đổ sập, ngập úng, nhưng lại do nhân tai. Theo tìm hiểu của chúng tôi, cả cánh đồng Vĩnh Thành B chỉ có con kênh 9 Xuyên cấp và thoát nước phục vụ sản xuất, thế nhưng trước khi mua bão xuất hiện, Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Kiên Giang triển khai công trình cầu – cống thủy lợi trên đường Vĩnh Hòa Hiệp. Trong quá trình thi công, đơn vị thi công đã cho đắp chặn tuyến kinh lại. Vì vậy, khi bão Tembin xuất hiện gây mưa trên diện rộng, nước trên đồng không có đường thoát, gây ra hiện tượng ngập úng. Xót của, nông dân tập trung bơm nước cứu lúa, khiến chi phí tăng vọt.

Ông Nguyễn Quốc Quy - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa Hiệp cho biết: “Xã hỗ trợ, vận động bà con tích cực bơm tháo nước ra nhằm giảm thiệt hại và khẩn trương thu hoạch những trà lúa chín. Chúng tôi đã báo cáo UBND huyện Châu Thành đề nghị chủ đầu tư dự án mở đường thoát nước cho dân bơm nước cứu lúa nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện, bà con nông dân rất bức xúc”.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Vẫn còn khoảng 1.200 tàu thuyền trên biển, hơn 200.000 dân trong diện cần di dời

Lục Tùng |

Đó là tinh thần chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị tại Hội nghị trực tuyến với các sở ngành, địa phương nhằm triển khai các phương án, giải pháp ứng phó bão Tembin (cơn bão số 16) được tổ chức vào chiều 24.12.

Kiên Giang: Cho tất cả học sinh, sinh viên nghỉ học 2 ngày tránh bão Tembin

Lục Tùng |

Bà Nguyễn Thị Minh Giang - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang cho biết, chiều 24.12, tại Hội nghị trực tuyến với địa phương, sở ngành, địa phương về công tác chủ động ứng phó với cơn bão số 16, ông Phạm Vũ Hồng - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - đã quyết định cho tất cả học sinh, sinh viên đang học tập trên địa bàn tỉnh được phép nghỉ học trong 2 ngày để tránh bão Tembin.

Nông dân vùng ĐBSCL xuống giống lúa đông xuân

C.VŨ - H.NGỰ - M.KHÁNH |

Bộ NNPTNT dự kiến, vụ đông xuân 2017 - 2018, vùng ĐBSCL xuống giống khoảng 1,6 triệu hecta lúa. Theo kế hoạch, vụ lúa này, tỉnh Kiên Giang xuống giống 290.000ha (gieo sạ 3 đợt). 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiên Giang: Vẫn còn khoảng 1.200 tàu thuyền trên biển, hơn 200.000 dân trong diện cần di dời

Lục Tùng |

Đó là tinh thần chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị tại Hội nghị trực tuyến với các sở ngành, địa phương nhằm triển khai các phương án, giải pháp ứng phó bão Tembin (cơn bão số 16) được tổ chức vào chiều 24.12.

Kiên Giang: Cho tất cả học sinh, sinh viên nghỉ học 2 ngày tránh bão Tembin

Lục Tùng |

Bà Nguyễn Thị Minh Giang - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang cho biết, chiều 24.12, tại Hội nghị trực tuyến với địa phương, sở ngành, địa phương về công tác chủ động ứng phó với cơn bão số 16, ông Phạm Vũ Hồng - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - đã quyết định cho tất cả học sinh, sinh viên đang học tập trên địa bàn tỉnh được phép nghỉ học trong 2 ngày để tránh bão Tembin.

Nông dân vùng ĐBSCL xuống giống lúa đông xuân

C.VŨ - H.NGỰ - M.KHÁNH |

Bộ NNPTNT dự kiến, vụ đông xuân 2017 - 2018, vùng ĐBSCL xuống giống khoảng 1,6 triệu hecta lúa. Theo kế hoạch, vụ lúa này, tỉnh Kiên Giang xuống giống 290.000ha (gieo sạ 3 đợt).