Phường Long Tuyền, quận Bình Thủy nổi tiếng là nơi có diện tích trồng hoa, kiểng nhiều tại TP Cần Thơ. Hiện tại, các nông dân đang dồn sức chăm sóc hoa để kịp phục vụ thị trường dịp Tết 2023.
Chị Phùng Thị Trang (42 tuổi, khu vực Bình Thường B), người có gần 20 năm kinh nghiệm trồng hoa Tết, cho biết: “Năm nay, chúng tôi quyết định trồng hơn 4.000 chậu hoa các loại để cung ứng thị trường dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tăng 1.000 chậu so với năm ngoái do tình hình dịch bệnh COVID-19 đã dần ổn định.
Còn mảnh đất kế bên là của anh tôi, anh cũng trồng hơn 1.000 chậu, tăng hơn 300 so với năm trước.
Tuy nhiên, vấn đề mà chúng tôi đang gặp phải đó chính là tình hình vật giá leo thang. Giá phân rơm, thuốc, cây giống, tiền chậu liên tục tăng cao. Mỗi thứ thêm vài trăm đồng nhưng khi cộng lại, nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vốn và thu nhập của chúng tôi".
Chia sẻ thêm về hoạt động chăm sóc hoa Tết với Báo Lao Động, chị Trang cho hay, những ngày này, Cần Thơ liên tục đón những cơn mưa bất chợt, gió to dữ dội khiến cây giống dễ đổ ngã, chết đi không ít. Việc làm giàn hoa, chẻ nẹp tre để cố định hoa cũng tốn nhiều thời gian và công sức.
Tương tự như mọi năm, năm nay gia đình chị Trang chủ yếu trồng hoa vạn thọ, cúc vàng, hoa dừa treo, hướng dương và thêm giống hoa cúc Đà Lạt vì loài hoa này được dự đoán là hút hàng trong dịp Tết này.
Cũng giống như gia đình chị Trang, vụ hoa Tết năm ngoái, gia đình anh Nguyễn Văn Truyền (48 tuổi, Cần Thơ) không đánh liều trồng nhiều, thậm chí cũng không mang hoa ra trung tâm thành phố để bán vì sợ “lỗ”. Năm nay, vườn nhà anh đang tập trung vốn liếng để sản xuất với hy vọng thắng lớn.
“Tôi vừa đặt chỗ bán bông ở gần khu vực Bến Ninh Kiều cách đây 2 tuần. Năm nay, tôi tin là việc buôn bán sẽ dễ dàng hơn. Vườn nhà tôi có hơn 500 chậu hoa giấy, giá dao động từ 100.000 đồng - 15.000.000 đồng. Dạng hoa giấy bonsai 6 màu có giá trên 20.000.000 đồng. Đầu tư nhiều nên tôi hy vọng năm nay nhà mình sẽ thắng lớn” - anh Truyền chia sẻ.
Được biết, hoa kiểng nhà anh Truyền hiện trong giai đoạn xiết nước cũng như đang cắt tỉa và tạo dáng. Anh sẽ tập trung chăm sóc từ ngày 20.11 (âm lịch) để kịp phục vụ Tết Nguyên đán.
Ngoài hoa kiểng Tết, nông dân Cần Thơ cũng đang khẩn trương chăm sóc các mặt hàng trái cây tạo hình “độc lạ” như dừa in chữ tài - lộc, bưởi thỏi vàng, dưa hấu thỏi vàng với kỳ vọng sẽ bán được giá cao.