Cụ thể, giá dầu thô WTI của Mỹ tăng lên 81,76 USD/thùng, giá dầu Brent tăng lên mức 87,74 USD/thùng. Tuần trước, dầu Brent đã ghi nhận mức tăng khoảng 2,8% và dầu WTI tăng 1,8%.
Các dự báo dồn dập về nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tại Trung Quốc sẽ phục hồi đang hỗ trợ giá dầu thế giới.
Ngày 18.1, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho biết việc Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế dịch COVID-19 sẽ đưa nhu cầu toàn cầu lên mức cao kỷ lục trong năm nay. Quan điểm này cũng trùng với dự báo của OPEC đưa ra trước đó rằng nhu cầu của Trung Quốc sẽ phục hồi.
Ngoài yếu tố đến từ Trung Quốc, giá dầu cũng được hỗ trợ bởi hy vọng rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm chuyển sang các đợt tăng lãi suất nhỏ hơn. Các phân tích cho rằng, khi 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới có nhu cầu dầu thô nhiều hơn sẽ tạo điều kiện cho giá leo thang.
Trong một diễn biến khác, các quan chức thuộc G7 đã đồng ý xem xét lại mức trần giá đối với xuất khẩu dầu của Nga vào tháng 3 muộn hơn so với kế hoạch ban đầu để có thời gian đánh giá thị trường sau khi có thêm nhiều mức trần đối với các sản phẩm dầu từ Nga.
G7, Liên minh châu Âu (EU) và Australia đã đồng ý vào ngày 5.12.2022 cấm sử dụng bảo hiểm hàng hải, tài chính và môi giới do phương Tây cung cấp đối với dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga có giá trên 60 USD/thùng.
Giới tài chính nhìn nhận việc giới hạn giá dầu có hai mục tiêu, vừa cắt giảm doanh thu của Nga bằng cách thể chế hóa việc giảm giá mạnh đối với dầu được mua bởi những nhà tiêu dùng lớn như Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời đảm bảo thị trường dầu mỏ toàn cầu được cung cấp tốt.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 23.1 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 21.352 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 22.155 đồng/lít; dầu diesel không quá 22.634 đồng/lít; dầu hỏa không quá 21.809 đồng/lít và dầu mazut không quá 13.633 đồng/kg.