Nới room tín dụng: Giải tỏa một phần nhu cầu vốn cuối năm của doanh nghiệp và người dân

TRÍ MINH |

Giới chuyên gia kinh tế nhìn nhận, động thái nới room tín dụng cho toàn hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là phù hợp trong bối cảnh hiện nay, khi mà kinh tế vĩ mô đang có nhiều thuận lợi.

Nới room cho toàn hệ thống

NHNN vừa quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng định hướng năm 2022 thêm khoảng 1,5-2% cho toàn hệ thống các TCTD. Nguyên tắc điều chỉnh tăng chỉ tiêu tín dụng cho các TCTD theo hướng, các TCTD có thanh khoản tốt hơn, lãi suất thấp hơn sẽ được tăng trưởng tín dụng cao hơn.

Theo đó, Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD cân đối vốn phù hợp để cấp tín dụng, tập trung vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp phụ trợ…, các động lực tăng trưởng theo đúng chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Việc mở rộng tín dụng đi đôi với việc kiểm soát rủi ro kỳ hạn để đảm bảo thanh khoản, an toàn hoạt động, đảm bảo khả năng chi trả cho doanh nghiệp và người dân, nhất là dịp Tết Nguyên đán. Thống đốc cũng yêu cầu NHNN theo dõi sát diễn biến tình hình, có giải pháp hỗ trợ thanh khoản kịp thời qua các kênh, trường hợp cần thiết hỗ trợ với kỳ hạn dài hơn, kể cả kéo dài thời hạn qua Tết để các TCTD yên tâm hơn khi cấp tín dụng. Theo NHNN, đây là những giải pháp linh hoạt trong tình hình hiện nay.

Thời gian tới, NHNN sẽ bám sát những dự báo, tình hình, đặc biệt là diễn biến của lạm phát để xây dựng chỉ tiêu định hướng và các giải pháp điều hành tiền tệ, tín dụng năm 2023.

Động thái của NHNN diễn ra ngay sau khi Chính phủ có yêu cầu nghiên cứu và thực hiện ngay việc nâng hạn mức tín dụng phù hợp. Cụ thể, chiều ngày 4.12, trong cuộc họp với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bạc Liêu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu: "NHNN và các TCTD tiến hành rà soát, phân loại các doanh nghiệp, TCTD hoạt động hiệu quả, lành mạnh, an toàn, bền vững, nghiên cứu và thực hiện ngay việc nâng hạn mức tín dụng phù hợp, hiệu quả để vừa kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, tạo công ăn việc làm, tập trung vào 3 động lực tăng trưởng là tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp trong lúc khó khăn”.

Phù hợp với bối cảnh nền kinh tế

Các chuyên gia kinh tế nhìn nhận, động thái nới room tín dụng của NHNN là phù hợp trong bối cảnh hiện nay.

Ông Trần Đức Anh - Giám đốc Kinh tế vĩ mô và Chiến lược đầu tư, Công ty Chứng khoán KB Việt Nam phân tích rằng, giá cả hàng hoá đã hạ nhiệt so với cách đây 3 - 4 tháng. Áp lực lạm phát đã bớt rủi ro hơn so với trước kia đồng thời tỉ giá một tháng nay cũng đã có dấu hiệu hạ nhiệt.

"Cùng với đó là nhu cầu về tín dụng tăng cao trong những tháng cuối năm. Do vậy, NHNN nới room tín dụng là hoàn toàn phù hợp" - ông Trần Đức Anh đánh giá.

Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cũng đánh giá, việc nới hạn mức tăng trưởng tín dụng của NHNN sẽ góp phần giải tỏa một phần nhu cầu vốn cuối năm của doanh nghiệp và người dân; hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất - kinh doanh, ổn định thị trường và ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng cuối năm và đầu năm tới.

Các chuyên gia từ SSI Research phân tích, NHNN chính thức nới hạn mức tín dụng thêm 1,5 - 2%, tương đương với tăng trưởng tín dụng năm nay sẽ vào khoảng 15,5 - 16% so với cuối 2021. Tổng hạn mức tín dụng cho tháng 12 sẽ vào khoảng hơn 400 nghìn tỉ đồng.

"Mặc dù tỉ lệ phân bổ về từng ngân hàng chưa được công bố, NHNN đã nêu nguyên tắc điều chỉnh tăng chỉ tiêu tín dụng cho các TCTD theo hướng các TCTD có thanh khoản tốt hơn, lãi suất thấp hơn sẽ được tăng trưởng tín dụng cao hơn.

Điều này đồng nghĩa với việc nhóm các ngân hàng thương mại mới thực hiện việc cắt giảm lãi suất cho vay sẽ có lợi thế hơn. Tuy nhiên, áp lực cho việc cân đối vốn từ phía các ngân hàng thương mại là rất lớn, trong bối cảnh thanh khoản trên hệ thống về trung hạn vẫn chưa được cải thiện nhiều do chênh lệch huy động vốn - tín dụng ở mức âm" - các chuyên gia nhận định. 

TRÍ MINH
TIN LIÊN QUAN

Tranh luận đề xuất cấm tổ chức tín dụng cho vay để khách hàng góp vốn

TRÍ MINH |

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có ý kiến về Dự thảo Thông tư của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liên quan đến hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng (TCTD).

Ngăn ngừa đầu tư chéo, sở hữu có sự thao túng trong tổ chức tín dụng

TRÍ MINH |

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành kế hoạch hành động trong đó đề cập nội dung nghiên cứu các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật về xử lý nợ xấu, ngăn ngừa tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo và sở hữu có tính chất thao túng, chi phối trong các tổ chức tín dụng.

Đại biểu QH: Tổ chức tín dụng vẫn lãi lớn, còn dư địa giảm lãi suất cho vay

Vương Trần |

Đại biểu Quốc hội đề nghị cần có chính sách điều tiết thu nhập của các tổ chức tín dụng, chia sẻ rủi ro trong giai đoạn nền kinh tế đất nước đang gặp khó khăn, trong khi các tổ chức tín dụng vẫn có lãi lớn, còn dư địa để giảm lãi suất cho vay.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tranh luận đề xuất cấm tổ chức tín dụng cho vay để khách hàng góp vốn

TRÍ MINH |

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có ý kiến về Dự thảo Thông tư của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liên quan đến hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng (TCTD).

Ngăn ngừa đầu tư chéo, sở hữu có sự thao túng trong tổ chức tín dụng

TRÍ MINH |

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành kế hoạch hành động trong đó đề cập nội dung nghiên cứu các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật về xử lý nợ xấu, ngăn ngừa tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo và sở hữu có tính chất thao túng, chi phối trong các tổ chức tín dụng.

Đại biểu QH: Tổ chức tín dụng vẫn lãi lớn, còn dư địa giảm lãi suất cho vay

Vương Trần |

Đại biểu Quốc hội đề nghị cần có chính sách điều tiết thu nhập của các tổ chức tín dụng, chia sẻ rủi ro trong giai đoạn nền kinh tế đất nước đang gặp khó khăn, trong khi các tổ chức tín dụng vẫn có lãi lớn, còn dư địa để giảm lãi suất cho vay.