Cụ thể, dầu Brent giảm 9,5 USD xuống 103,8 USD/thùng. Cùng thời điểm, giá dầu WTI cũng giảm 9,2 USD xuống 99,2 USD/thùng. Cả hai mặt hàng dầu này đều ghi nhận mức giảm tỉ lệ phần trăm lớn nhất kể từ ngày 9.3. Riêng WTI, đây là lần đầu tiên về dưới mốc 100 USD kể từ ngày 11.5.

Trên Reuters, Robert Yawger - Giám đốc phụ trách hợp đồng năng lượng tương lai tại Mizuho cho biết: “Cách duy nhất có thể giải thích cho sự sụt giảm mạnh về giá dầu này chính là nỗi sợ về suy thoái kinh tế khi các ngân hàng trung ương tại một số nền kinh tế lớn thắt chặt chính sách tiền tệ để nhằm kiểm soát lạm phát”.
Thậm chí, theo Bloomberg, Tập đoàn Citigroup còn cảnh báo giá dầu có thể giảm xuống dưới 70 USD/thùng.
Một yếu tố khác cũng gây sức ép lên giá dầu là việc xét nghiệm COVID-19 diện rộng ở Thượng Hải (Trung Quốc) trong 3 ngày qua đã làm dấy lên lo ngại về khả năng phong tỏa mới với nguy cơ nhu cầu tiêu thụ dầu sẽ giảm sâu hơn nữa tại quốc gia Đông Á này.
Bên cạnh đó, các chuyên gia chỉ ra việc đồng USD tăng giá 1,3% cũng là yếu tố tác động đến giá dầu.
Ngoài ra, theo Kissler, lo ngại nhu cầu trong mùa lái xe mùa hè của Mỹ sẽ giảm sau kỳ nghỉ lễ 4.7 cũng là nhân tố đè nặng lên thị trường.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 6.7 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 30.891 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 32.763 đồng/lít; dầu diesel không quá 29.615 đồng/lít; dầu hỏa không quá 28.353 đồng/lít và dầu mazut không quá 19.722 đồng/kg.