Nợ xấu trong tầm kiểm soát, tương lai sáng cho cổ phiếu ngân hàng

Gia Miêu |

Nhóm cổ phiếu ngân hàng trong năm 2022 sẽ được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố, trong đó bức tranh đẹp về nợ xấu là yếu tố quyết định.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính của các ngân hàng quý IV/2021 cho thấy, tính đến cuối năm 2021, tổng nợ xấu nội bảng của 24 ngân hàng ở mức hơn 96 nghìn tỉ đồng, chỉ tăng nhẹ 9,6% so với đầu năm. Một tín hiệu khả quan, tổng nợ nhóm 5, tức nợ có khả năng mất vốn tính đến cuối tháng 12 lại giảm tới 24,9% so với đầu năm, xuống còn 41 nghìn tỉ đồng, chiếm 42,7% tổng nợ xấu, so với tỉ trọng tới 62,2% hồi đầu năm. Và nhờ tín dụng của nhóm tăng trưởng tới 15,5% trong năm qua đã kéo tỉ lệ nợ xấu cho vay khách hàng giảm xuống còn 1,65%, so với mức 1,75% hồi đầu năm, 15/24 thành viên ghi nhận tỉ lệ nợ xấu giảm trong năm qua.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, nợ xấu toàn ngành năm 2021 (các khoản công bố, tồn đọng, đã bán VAMC, dư nợ tái cơ cấu) vào khoảng 7,3%. Dù tỉ lệ nợ xấu nội bảng năm 2021 của các ngân hàng giảm nhẹ nhưng về số tuyệt đối vẫn tăng khoảng 8.300 tỉ đồng, tương ứng mức tăng khoảng 9,3% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, các ngân hàng bỏ ra gần 142.000 tỉ đồng để dự phòng nợ xấu, tăng 58% so với năm 2020. Ngân hàng có tỉ lệ bao phủ nợ xấu cao nhất là VCB, lên đến 424%. MBB tăng trích lập hơn 8.700 tỉ đồng, lên 268%. VPB, MSB tăng hơn 100% số trích dự phòng.

Báo cáo phân tích của Công ty chứng khoán BSC mới đây đã đưa ra phân tích về bức tranh nợ xấu của các ngân hàng. Cụ thể, theo các chuyên gia phân tích BSC, nợ xấu ngân hàng vẫn trong tầm kiểm soát. Dù nợ xấu tăng do dịch bệnh bao phủ nợ đang được cải thiện.

Mặc dù nợ tái cơ cấu tăng trở lại lên mức 1,5% do làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần 4 song một số ngân hàng cũng đã trích lập từ 30% - 100% cho các khoản nợ tái cơ cấu hiện tại và dự kiến sẽ trích lập theo Thông tư 03 trong thời gian tới. Các chuyên gia của CTCK BSC cho rằng, dư nợ tái cơ cấu sẽ không quá ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các ngân hàng do hai yếu tố.

Thứ nhất, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng tạo ra ở mức cao giúp các ngân hàng đủ khả năng trích lập thêm mà không ảnh hưởng nhiều đến tăng trưởng. Thứ hai, dự kiến các khoản nợ tái cơ cấu sẽ không tăng nhiều nhờ sự mở cửa lại của nền kinh tế.

Mặt khác, tỉ lệ an toàn vốn tiếp tục giữ ở mức cao. Tỉ lệ CAR Basel II tiếp tục được giữ ở mức cao, và tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn giữ ở mức an toàn. Các tỉ lệ đều đảm bảo tốt yêu cầu của SBV và BSC kỳ vọng điều này sẽ được giữ vững trong tương lai với các kế hoạch tăng vốn, từ đó giúp tăng trưởng quy mô và lợi nhuận của các ngân hàng.

Do đó, theo các chuyên gia của CTCK BSC, sức khỏe tài chính của các Ngân hàng hiện nay xứng đáng có mức định giá cao hơn so với thời điểm hiện tại. Mặc dù vậy, BSC cũng cho rằng, “sự dễ dãi” của dòng tiền trong năm 2021 sẽ không còn, thị trường chứng khoán sẽ chứng kiến sự phân hóa rõ rệt và khả năng lựa chọn cổ phiếu sẽ là yếu tố trọng yếu đến hiệu suất của nhà đầu tư.

Nhận định từ một số công ty chứng khoán khác cũng đồng quan điểm khi số dự phòng của các ngân hàng đã trích bao gồm dự phòng nợ cơ cấu do dịch bệnh nên năm 2022, sau khi nợ cơ cấu giảm thì ngân hàng sẽ được hoàn nhập. Do đó, với ngân hàng đã trích lập đầy đủ các khoản vay tái cơ cấu cổ phiếu sẽ có triển vọng tích cực hơn ngân hàng khác.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Cổ phiếu ngân hàng đã đến lúc đóng vai trò dẫn dắt?

Gia Miêu |

Ở thời điểm hiện tại, nhóm cổ phiếu ngân hàng quốc doanh đã vượt đỉnh năm 2021 trong khi nhóm ngân hàng tư nhân đang trong quá trình test đỉnh kể từ đầu năm. Đây cũng là nhóm cổ phiếu được nhìn nhận tích cực trong năm 2022.

Cổ phiếu ngân hàng bắt đầu lấy lại vị thế?

Gia Miêu |

Nhóm cổ phiếu ngân hàng là một trong những trụ cột chính đóng vai trò làm nguội đà rơi nóng của thị trường trong hai tuần qua.

Dòng tiền sẽ quay lại với cổ phiếu ngân hàng?

Gia Miêu |

TPHCM - Những lo ngại về nợ xấu được cho là rào cản lớn nhất, khiến tâm lý nhà đầu tư không thật sự tự tin với nhóm cổ phiếu ngân hàng trong thời gian qua.

Dự báo thời tiết tuần tới từ 10.4 đến 16.4

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 10.4 đến 16.4, không khí lạnh tác động khiến khu vực Thủ đô Hà Nội mưa xuất hiện gần như cả tuần, chủ yếu là mưa nhỏ rải rác. Còn tại TPHCM, nền nhiệt vẫn ở mức cao, dao động từ 25-35 độ C.

Thí điểm sử dụng bằng lái xe tích hợp trên tài khoản định danh điện tử

Vương Trần |

Nghị quyết phiên họp Chính phủ nêu rõ việc triển khai thí điểm sử dụng bằng lái xe tích hợp trên tài khoản định danh điện tử tại tỉnh Bình Dương; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải pháp triển khai thí điểm trong tháng 4.2023.

Bản tin công đoàn: Tuổi nghỉ hưu hiện nay tăng thêm bao nhiêu tháng?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Gắn biển công trình đầu tiên của cả nước chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam; công nhân đến gần hơn với ước mơ có nhà; tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường hiện nay đã tăng thêm bao nhiêu tháng so với năm trước?...

Gần 100% xe buýt đạt chất lượng 5 sao: Nhìn nhận đúng thực tế để phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Theo các chuyên gia, muốn xe buýt Hà Nội thu hút và giữ chân khách hàng, cần phải đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời nâng tầm văn hóa phục vụ của xe buýt để người dân có thể yên tâm và tin tưởng sử dụng nhiều hơn.

Dự án giao thông kéo dài gần 8 năm, chủ đầu tư cầu cứu

Hoài Luân |

Do vướng mắc trong công tác giải tỏa khiến cho dự án công trình giao thông bị kéo dài gần 8 năm nay. Vì vậy, chủ đầu tư đã "cầu cứu" Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên để tháo gỡ khó khăn.

Cổ phiếu ngân hàng đã đến lúc đóng vai trò dẫn dắt?

Gia Miêu |

Ở thời điểm hiện tại, nhóm cổ phiếu ngân hàng quốc doanh đã vượt đỉnh năm 2021 trong khi nhóm ngân hàng tư nhân đang trong quá trình test đỉnh kể từ đầu năm. Đây cũng là nhóm cổ phiếu được nhìn nhận tích cực trong năm 2022.

Cổ phiếu ngân hàng bắt đầu lấy lại vị thế?

Gia Miêu |

Nhóm cổ phiếu ngân hàng là một trong những trụ cột chính đóng vai trò làm nguội đà rơi nóng của thị trường trong hai tuần qua.

Dòng tiền sẽ quay lại với cổ phiếu ngân hàng?

Gia Miêu |

TPHCM - Những lo ngại về nợ xấu được cho là rào cản lớn nhất, khiến tâm lý nhà đầu tư không thật sự tự tin với nhóm cổ phiếu ngân hàng trong thời gian qua.