Ninh Bình: Nguy cơ "dịch chồng dịch", người chăn nuôi điêu đứng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ đầu năm 2021 đến nay, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phải đối mặt với những khó khăn do dịch tả lợn Châu Phi, dịch cúm gia cầm H5N1. Mới đây, lần đầu tiên tại Ninh Bình đã xuất hiện ổ dịch liên quan đến chủng virus cúm gia cầm A/H5N8 khiến nhiều hộ chăn nuôi phải điêu đứng.

Sau một thời gian được khống chế, từ tháng 4.2021 đến nay, dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã bùng phát trở lại. Dịch đã bùng phát tại 8/8 huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình với gần 500 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng, tổng số lợn phải tiêu hủy lên đến hàng ngàn con.

Tiêu hủy lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: NT
Tiêu hủy lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: NT

Anh Nguyễn Văn Trình (chủ trang trại nuôi lợn tại huyện Nho Quan, Ninh Bình) cho biết: Năm 2018, gia đình anh đi vay số tiền hơn 1 tỉ đồng để đầu tư trang trại nuôi lợn với quy mô từ 1.000 đến 1.200 con mỗi lứa. Đến năm 2019, gia đình anh cho thả lứa đầu tiên mới được hơn 2 tháng thì dịch tả lợn Châu Phi bùng phát, gần 1.000 con lợn của gia đình anh mắc bệnh và phải tiêu hủy.

Sau một thời gian dịch được khống chế, cộng với số tiền hỗ trợ của Nhà nước cho các hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh phải tiêu hủy. Đầu năm 2021, gia đình anh tiếp tục đầu tư thả lứa mới. Tuy nhiên, sau dịch bệnh giá lợn giống tăng cao, trong khi đó chi phí chăn nuôi lớn nên cũng không được lãi là bao. Năm 2021, gia đình anh tiếp tục đầu tư thả lứa mới, tuy nhiên dịch tả lợn Châu Phi lại bùng phát trở lại khiến đàn lợn của gia đình anh mắc bệnh và phải tiêu hủy.

Sau 2 lần phải tiêu hủy lợn khiến kinh tế gia đình anh lâm vào cảnh kiệt quệ, nợ nần chồng chất, toàn bộ trang trại bỏ không suốt nhiều tháng nay vì không dám đầu tư chăn nuôi tiếp.

"Trang trại của gia đình tôi nằm biệt lập với khu dân cư, mọi người ra vào đều hạn chế, những công nhân làm việc thì ở tại trang trại và khi ra vào chuồng trại đều được sát trùng nhưng không hiểu sao lợn vẫn mắc bệnh" - anh Trình than thở.

 
Gần 1.700 con vịt của gia đình anh Trần Văn Quyền phải tiêu hủy do nhiễm virus cúm A/H5N8. Ảnh: NT

Không chỉ những hộ chăn nuôi lợn, những hộ chăn nuôi gà, vịt cũng lâm cảnh tương tự khi phải đối mặt với dịch cúm gia cầm. Đặc biệt, mới đây là dịch cúm gia cầm với chủng chủng virus cúm gia cầm A/H5N8, lần đầu tiên xuất hiện tại Ninh Bình.

Anh Trần Văn Quyền (xã Xuân Chính, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) đầu tư nuôi gần 1.700 con vịt chỉ còn 2 tuần nữa là đến kỳ xuất bán thì bỗng nhiên lăn đùng ra chết.

Ban đầu chỉ chết lác đác mỗi ngày vài ba con nhưng chỉ 3 ngày sau số vịt chết lên đến cả trăm con mỗi ngày, ngay khi xuất hiện tình trạng vịt chết. Nhận thấy đàn vịt ốm có những biểu hiện triệu chứng của bệnh cúm gia cầm, gia đinh anh đã thông báo với chính quyền địa phương để phối hợp khoanh vùng xử lý.

Đến ngày 19.10, gia đình anh nhận được thông báo mẫu xét của Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương đàn vịt của gia đình anh dương tính với virus cúm gia cầm chủng A/H5N8 và phải tiêu hủy cả đàn vịt gần 1.700 con.

"Trong quá trình chăn nuôi gia đình tôi đã 3 lần tiêm phòng cho đàn vịt nhưng không hiểu sao vẫn mắc bệnh, vậy là toàn bộ số tiền gần 300 triệu đồng đầu tư chuồng trại, thức ăn và con giống bị mất trắng" - anh Quyền cho biết.

Sau gần 1 tháng phải tiêu hủy đàn vịt gần 1.700 con, anh Trần Văn Quyền đang tập chung vệ sinh lại chuồng trại để nuôi lứa mới. Ảnh: NT
Sau gần 1 tháng phải tiêu hủy đàn vịt gần 1.700 con, anh Trần Văn Quyền đang tập trung vệ sinh lại chuồng trại để nuôi lứa mới. Ảnh: NT

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Tiến Mạnh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Bình) cho biết: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng dịch bệnh tái phát, lây lan là do các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tái đàn, con giống yếu được mua từ các chợ, điểm buôn bán hoặc thương lái, không rõ nguồn gốc. Các ổ dịch chủ yếu tái phát xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo điều kiện và không áp dụng triệt để các biện pháp an toàn sinh học.

Khi lợn, gia cầm có biểu hiện mắc bệnh, nghi mắc bệnh, người dân không báo để lấy mẫu xét nghiệm mà ngay lập tức bán chạy làm lây lan dịch bệnh. Đặc biệt, là sự lơ là, chủ quan của các hộ chăn nuôi trong phòng chống dịch.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ tái dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi ở Quảng Bình là rất lớn

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Theo nhận định chung, do chưa có vaccine nên bệnh dịch tả lợn Châu Phi khó kiểm soát, khó khống chế dập dịch tuyệt đối, kết hợp với nhiều nguyên nhân khác nên nguy cơ tái dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi là rất lớn.

Thái Bình: Tập trung dập dịch tả lợn Châu Phi, không để lây lan rộng

TRUNG DU |

Thái Bình - Khi giá lợn hơi vừa có dấu hiệu tăng khởi sắc trở lại, người chăn nuôi lợn ở Thái Bình lại đối mặt với nguy cơ dịch tả Châu Phi xâm nhập, lây lan.

Dịch tả lợn Châu Phi tái phát tại 8 huyện, thị ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Cuối tháng 9 đến nay, dịch tả lợn Châu Phi tái bùng phát ở 8 huyện, thị tại Hà Tĩnh gây nhiều khó khăn, lo lắng cho người chăn nuôi.

Ninh Bình: Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trở lại

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sau một thời gian dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được khống chế, đến nay dịch đã bùng phát trở lại tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Nguy cơ tái dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi ở Quảng Bình là rất lớn

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Theo nhận định chung, do chưa có vaccine nên bệnh dịch tả lợn Châu Phi khó kiểm soát, khó khống chế dập dịch tuyệt đối, kết hợp với nhiều nguyên nhân khác nên nguy cơ tái dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi là rất lớn.

Thái Bình: Tập trung dập dịch tả lợn Châu Phi, không để lây lan rộng

TRUNG DU |

Thái Bình - Khi giá lợn hơi vừa có dấu hiệu tăng khởi sắc trở lại, người chăn nuôi lợn ở Thái Bình lại đối mặt với nguy cơ dịch tả Châu Phi xâm nhập, lây lan.

Dịch tả lợn Châu Phi tái phát tại 8 huyện, thị ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Cuối tháng 9 đến nay, dịch tả lợn Châu Phi tái bùng phát ở 8 huyện, thị tại Hà Tĩnh gây nhiều khó khăn, lo lắng cho người chăn nuôi.

Ninh Bình: Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trở lại

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sau một thời gian dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được khống chế, đến nay dịch đã bùng phát trở lại tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.