Ninh Bình: Hàng loạt homestay rao bán, giá giảm cả nửa vẫn không có khách

DIỆU ANH |

Dịch COVID-19 kéo dài suốt gần 2 năm qua khiến lượng khách du lịch đến Ninh Bình giảm mạnh. Điều này dẫn tới việc chủ đầu tư các homestay tại Ninh Bình rơi vào cảnh điêu đứng vì nợ lãi ngân hàng, buộc phải rao bán hàng loạt homestay để trả nợ.

Chủ đầu tư ồ ạt rao bán

Dạo một vòng trên các trang mua bán nhà đất, dễ dàng bắt gặp hàng loạt thông tin cần cho thuê, rao bán, sang nhượng homestay được đăng tải dày đặc.

Đáng chú ý, những dòng thông tin đi kèm phần lớn là "nợ ngân hàng, cần bán gấp", "bán gấp để trả nợ ngân hàng"... các thông tin rao bán được công khai, giá cả cũng tùy thuộc vào vị trí, diện tích, "sao số" của từng homesaty.

Đa phần các homestay được rao bán có vị trí nằm tại các khu, điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Các homestay được đầu tư lên đến hàng chục tỉ đồng nhưng vắng khách vì dịch. Ảnh: NT
Các homestay được đầu tư lên đến hàng chục tỉ đồng nhưng vắng khách vì dịch. Ảnh: NT

Các chủ homestay ở đây cho biết, giai đoạn 2016-2019, homestay là loại hình kinh doanh, du lịch nghỉ dưỡng khai thác rất hiệu quả. Tuy nhiên, từ năm 2020 khi dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, hầu hết các chủ homestay đều lâm vào cảnh khó khăn, làm ăn thua lỗ phải ồ ạt rao bán, chuyển nhượng.

Chị Nguyễn Thị Bắc, chủ một homestay (xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư) cho biết: Gia đình chị vay mượn gần 10 tỉ đồng để đầu tư homestay rộng gần 1.000m2 bao gồm 9 căn bungalow, 1 nhà khách, 3 phòng ngủ gia đình, 1 bếp, 1 công trình phụ, 1 nhà kho.

Từ năm 2017 đến trước khi có dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, homestay kinh doanh rất ổn định, mỗi tháng thu về hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 kéo dài, khách du lịch không có, thêm vào đó là tiền lãi ngân hàng, tiền điện, nước và các chi phí hàng tháng quá lớn không trụ nổi.

Bởi vậy, trong tháng 4.2021, tôi đã phải bán tháo homestay trên với giá 8,5 tỉ, để trả nợ ngân hàng.

Không được may mắn như gia đình chị Bắc, gia đình anh Lê Văn Trọng - chủ một homestay (tại xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư) cho biết: Sau khi đợt dịch COVID-19 đầu tiên ập đến, lượng khách sụt giảm trầm trọng. Nhận thấy tình hình dịch bệnh có thể kéo dài, ngay trong tháng 8.2020, anh đã đăng bán homestay rộng 450m2, với giá 15 tỉ.

“Sau khi đăng bán, có rất nhiều khách gọi điện hỏi thông tin nhưng không ai đến gặp hay mua cả. Đến thời điểm này, tôi rao bán homestay lên mạng chỉ còn khoảng 12 tỉ, nhưng vẫn chưa bán được. Suốt hơn 1 năm qua, lãi ngân hàng cứ tăng thêm từng tháng, không biết bao giờ tôi mới trả nổi được đây”, anh Trọng thở dài.

Người mua không mặn mà

Mặc dù rao bán hàng loạt nhưng thực tế các thương vụ "chốt khách" vẫn còn khá ít. Nhiều chủ cơ sở vẫn đang cố cầm cự, còn bên mua chờ cơ hội rẻ hơn. Hiện nhiều người mua cũng đang thăm dò để "bắt đáy" khi giá xuống thấp nữa.

Theo đại diện Hiệp hội Bất động sản Ninh Bình cho biết, nợ ngân hàng là lý do lớn nhất khiến nhiều chủ homestay phải ồ ạt rao bán.

Đa phần các chủ homestay ở đây đều phải vay ngân hàng để đầu tư, ít thì vài trăm triệu, nhiều có khi lên tới hàng chục tỉ đồng. Dịch bệnh gần 2 năm qua đã khiến họ gặp khủng hoảng tài chính nặng nề nên buộc phải bán tháo.

Chủ đầu tư ồ ạt rao bán nhưng người mua không mặn mà. Ảnh: NT
Chủ đầu tư ồ ạt rao bán nhưng người mua không mặn mà. Ảnh: NT

Mặc dù rao bán ồ ạt, giá cũng giảm so với trước nhưng khách mua vẫn không mặn mà. Khách hỏi mua chủ yếu là "cò" gọi điện hỏi giá để chào bán kiếm lời.

"Thời điểm này dịch bệnh còn phức tạp, có mua cũng không kinh doanh được, khách mua chủ yếu từ Hà Nội về mua để đầu tư bất động sản sinh lời. Những homestay bán được chủ yếu là những cơ sở có quy mô nhỏ, giá giao động dưới 10 tỉ đồng" - đại diện Hiệp hội Bất động sản Ninh Bình cho biết.

Ông Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND xã Ninh Hải (huyện Hoa Lư) cho biết: Trên địa bàn xã hiện có hơn 100 homestay, tình trạng các chủ homestay ồ ạt rao bán đã diễn ra gần 1 năm nay.

“Tuy nhiên, người bán thì nhiều nhưng người mua thì không có, từ cuối năm 2020 đến nay xã mới chỉ tiếp nhận 2 hồ sơ mua bán, chuyển nhượng các homestay" - ông Hoạt nói.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Đẹp, độc, lạ căn homestay xây để ở nhà mùa dịch của cặp vợ chồng trẻ

Đức Mạnh |

Do không thể cùng đi du lịch vì dịch COVID-19, gia đình chị Nguyễn Thị Dung (Nam Định) đã quyết định xây dựng căn homestay để thay đổi không gian sống. Diện tích không lớn, tuy nhiên vị trí xây dựng trên mặt hồ thoáng mát, cùng với nội thất tối giản giúp căn homestay trở nên vô cùng bắt mắt.

Chủ homestay ở Bình Thuận bị xử phạt vì không khai báo người về từ TPHCM

Huỳnh Hải |

Hai người từ quận Gò Vấp, TPHCM, về lưu trú nhưng chủ homestay ở Bình Thuận không khai báo cho đến khi một người có biểu hiện sốt mới phát hiện.

Khánh Hòa yêu cầu ngăn chặn công trình phục vụ homestay, homefarm tự phát

Nhiệt Băng |

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan liên quan kiểm tra, ngăn chặn, xử lý công trình xây dựng trái phép phục vụ hoạt động du lịch tự phát (homestay, homefarm) tại Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đẹp, độc, lạ căn homestay xây để ở nhà mùa dịch của cặp vợ chồng trẻ

Đức Mạnh |

Do không thể cùng đi du lịch vì dịch COVID-19, gia đình chị Nguyễn Thị Dung (Nam Định) đã quyết định xây dựng căn homestay để thay đổi không gian sống. Diện tích không lớn, tuy nhiên vị trí xây dựng trên mặt hồ thoáng mát, cùng với nội thất tối giản giúp căn homestay trở nên vô cùng bắt mắt.

Chủ homestay ở Bình Thuận bị xử phạt vì không khai báo người về từ TPHCM

Huỳnh Hải |

Hai người từ quận Gò Vấp, TPHCM, về lưu trú nhưng chủ homestay ở Bình Thuận không khai báo cho đến khi một người có biểu hiện sốt mới phát hiện.

Khánh Hòa yêu cầu ngăn chặn công trình phục vụ homestay, homefarm tự phát

Nhiệt Băng |

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan liên quan kiểm tra, ngăn chặn, xử lý công trình xây dựng trái phép phục vụ hoạt động du lịch tự phát (homestay, homefarm) tại Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.