Ninh Bình: 1 ca F0, gần 800 CNLĐ trong công ty phải cách ly tập trung

DIỆU ANH |

Liên quan đến ca bệnh là công nhân tại Công ty TNHH giày ADORA, (Khu Công nghiệp Tam Điệp, Ninh Bình), tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo khẩn trương rà soát, phân loại, sàng lọc và lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp liên quan.

Ngày 19.10, theo thông tin từ Trung tâm CDC Ninh Bình, liên quan đến ca bệnh trên, ngành y tế tỉnh Ninh Bình đã huy động lực lượng tiến hành rà soát, phân loại, sàng lọc và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên và phương pháp RT-PCR mẫu gộp cho hơn 6.900 trường hợp liên quan tại công ty TNHH giày ADORA Việt Nam. Trong đó, đã ghi nhận 16 mẫu dương tính bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên.

Tuy nhiên, kết quả làm xét nghiệm khẳng định lại bằng phương pháp RT-PCR, đến sáng 19.10 đã cho kết quả cả 16 mẫu đều âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện gần 800 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh đã được cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung của thành phố Tam Điệp. Các trường hợp F2 tạm thời đang được cách ly tại nhà và tại công ty.

Ngay sau khi phát hiện ca bệnh, Công ty đã thực hiện chế độ làm việc 3 tại chỗ, đến sáng ngày 19.10, khi có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR, khẳng định 16 trường hợp trên là âm tính với SARS-CoV-2, hơn 7.000 CNLĐ của công ty vẫn làm việc bình thường, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch.

Theo nhận định của ngành y tế tỉnh Ninh Bình, hiện tình hình dịch bệnh tại các tỉnh giáp ranh như Nam Định, Thanh Hóa và Hà Nam vẫn diễn biến phức tạp, tiếp tục xuất hiện các ca bệnh COVID-19 tại cộng đồng, nguy cơ lây lan dịch bệnh cho Ninh Bình là khá cao. Do đó, người dân cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, khi có các triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi, cần liên hệ đến cơ quan y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cần thiết.

Với sự chỉ đạo kịp thời, nhanh chóng của tỉnh, sự vào cuộc nghiêm túc, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ, khoa học của ngành y tế, lực lượng làm nhiệm vụ và chính quyền các địa phương, hiện dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn được kiểm soát tốt. Tỉnh Ninh Bình luôn chủ động trước các tình huống dịch bệnh, triển khai quyết liệt các giải pháp để ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng, không để dịch lây lan ra cộng đồng.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Thăm khám chuyên khoa cho gần 800 nữ công nhân tại các công ty

QUÁCH DU |

Để chăm sóc tốt cho đời sống nữ công nhân, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với cơ quan y tế, tiến hành thăm khám chuyên khoa cho hàng trăm người tại các công ty trên địa bàn.

Hàng ngàn lao động ở Bình Thuận được tiêm vaccine tại công ty trong KCN

PHẠM DUY |

Ngày 15.10, tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã hoàn tất việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 3.000 người lao động của công ty Right Rich ngay tại doanh nghiệp này.

Hơn 20% công nhân Công ty PouYuen đi làm trở lại

Nam Dương - Thanh Vũ |

Sáng 6.10, hàng nghìn công nhân của Công ty PouYuen Việt Nam đã đi làm trở lại sau hơn 2 tháng phải ngừng việc để phòng chống dịch COVID-19.

Thêm nhiều công ty được chấp thuận cho công nhân vùng xanh đi về hàng ngày

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 3.10, Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cho biết đã có thêm nhiều doanh nghiệp được chấp thuận cho công nhân vùng xanh đi về hàng ngày bằng xe cá nhân hoặc đưa rước, nâng tổng số công nhân vùng xanh được đi về hàng ngày khoảng 17.000 người của hơn 30 công ty.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Thăm khám chuyên khoa cho gần 800 nữ công nhân tại các công ty

QUÁCH DU |

Để chăm sóc tốt cho đời sống nữ công nhân, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với cơ quan y tế, tiến hành thăm khám chuyên khoa cho hàng trăm người tại các công ty trên địa bàn.

Hàng ngàn lao động ở Bình Thuận được tiêm vaccine tại công ty trong KCN

PHẠM DUY |

Ngày 15.10, tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã hoàn tất việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 3.000 người lao động của công ty Right Rich ngay tại doanh nghiệp này.

Hơn 20% công nhân Công ty PouYuen đi làm trở lại

Nam Dương - Thanh Vũ |

Sáng 6.10, hàng nghìn công nhân của Công ty PouYuen Việt Nam đã đi làm trở lại sau hơn 2 tháng phải ngừng việc để phòng chống dịch COVID-19.

Thêm nhiều công ty được chấp thuận cho công nhân vùng xanh đi về hàng ngày

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 3.10, Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cho biết đã có thêm nhiều doanh nghiệp được chấp thuận cho công nhân vùng xanh đi về hàng ngày bằng xe cá nhân hoặc đưa rước, nâng tổng số công nhân vùng xanh được đi về hàng ngày khoảng 17.000 người của hơn 30 công ty.