"Những doanh nhân vi phạm pháp luật chỉ là hiện tượng riêng lẻ"

Cường Ngô |

Chủ tịch VCCI cho rằng, thời gian qua, có những hiện tượng doanh nhân vi phạm pháp luật, tuy nhiên, ông khẳng định, đó chỉ là hiện tượng đơn lẻ, không đại diện cho bản chất của doanh nhân Việt.

Ngày 6.10, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) đã tổ chức họp báo công bố bình xét "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2022".

Qua 211 đề cử, Hội đồng bình xét đã lựa chọn được 60 doanh nhân tiêu biểu, trong đó vinh danh 10 doanh nhân tiêu biểu nhất. Trong số 60 doanh nhân tiêu biểu lần này, người lớn tuổi nhất là 82 tuổi và trẻ nhất là 34 tuổi, có 15% doanh nhân nữ, chiếm 25%.

Theo VCCI, năm nay, hội đồng bình chọn đề cao đến tiêu chí đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh. Đây cũng là năm đầu tiên tiêu chí đạo đức doanh nhân, tuân thủ pháp luật và trách nhiệm xã hội trở thành yêu cầu hàng đầu trong việc xem xét, bình chọn.

Nêu lý do tiêu chí đạo đức doanh nhân được đề cao trong lần bình chọn năm nay, ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch VCCI - cho biết, trước đây, doanh nhân thường bị gọi là "con buôn" và gần đây xảy ra những vấn đề không liêm chính của một số doanh nhân. Trong hội nhập, chúng ta cũng nhìn thấy tại sao hàng hóa của Mỹ, Nhật, Đức… luôn chiếm được niềm tin của khách hàng, có giá cả cao hơn, cạnh tranh hơn.

Do đó, ông Công cho rằng, để tạo dựng niềm tin, gia tăng sức cạnh tranh, việc xây dựng văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp rất quan trọng, trong đó, cốt lõi là văn hóa doanh nhân. Việc xây dựng văn hóa kinh doanh phải bắt nguồn từ xây dựng con người doanh nhân, trong đó đạo đức là nền tảng.

Ông Phạm Tiến Công - Chủ tịch VCCI. Ảnh: Nguyễn Văn
Ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch VCCI. Ảnh: Nguyễn Văn

Nói về định lượng đối với tiêu chí đạo đức, ông Công cho rằng, chấm doanh nhân là chấm con người, mà ở đây lại là đạo đức thì rất khó. Do đó, đánh giá về đạo đức, hội đồng bình chọn đã có bộ câu hỏi để phỏng vấn trực tiếp và kê khai trong hồ sơ và có sự đối chiếu từ các bên liên quan như cục thuế, bảo hiểm xã hội, các hiệp hội…

"Bộ tiêu chí này vẫn đang được hoàn thiện và ngày càng được chi tiết hóa", ông Công cho biết thêm.

Còn ông Hoàng Văn Phòng - Phó chủ tịch VCCI - cho rằng, thời gian qua, có những hiện tượng doanh nhân vi phạm pháp luật, tuy nhiên, ông khẳng định, đó chỉ là hiện tượng đơn lẻ, không đại diện cho bản chất của doanh nhân Việt.

Thông tin về quy trình bình chọn doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm nay, ông Hoàng Quang Phòng cho biết, quy trình bình xét năm nay được tổ chức chặt chẽ, công phu thông qua 5 bước và 2 vòng bình xét sơ tuyển và chung tuyển, đồng thời có thêm việc thẩm định thực tế.

Chất lượng hồ sơ cũng cao hơn các kỳ trước, phần lớn đều có hồ sơ kiểm toán đi kèm, thể hiện tính minh bạch và quản trị ngày càng chuyên nghiệp hơn. Việc thẩm định đánh giá hồ sơ có sự tham gia của các chuyên gia từ hãng kiểm toán Deloitte.

"Chúng tôi nhấn mạnh đến tính chính xác, minh bạch, thái độ với người lao động cũng như tính tuân thủ pháp luật trong vận hành doanh nghiệp của doanh nhân", ông Phòng chia sẻ thêm về quá trình bình xét.

Thông tin thêm về các doanh nhân được vinh danh năm nay, Chủ tịch VCCI cho biết, phần lớn doanh nhân trong TOP 10 doanh nhân tiêu biểu xuất sắc đang quản lý, điều hành các doanh nghiệp sản xuất, bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp Nhà nước đầu ngành.

Các doanh nhân tiêu biểu được tôn vinh năm nay là những gương mặt xuất sắc đại diện cho cộng đồng doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; là những doanh nhân có đức có tài, có năng lực quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh xuất sắc, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, chăm lo tốt người lao động…

Danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu" là hoạt động tôn vinh doanh nhân do VCCI tổ chức theo nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao trong Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 9.12.2011 và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Nữ doanh nhân chiếm đoạt hơn 11,5 tỉ đồng của đối tác rồi bỏ trốn

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị Nụ ký hợp đồng bán ôtô bồn trộn bê tông và nhận trước 20% tiền đặt cọc song không giao hàng, chiếm đoạt hơn 11,5 tỉ đồng của đối tác.

Doanh nhân Ấn Độ vượt Jeff Bezos trên bảng xếp hạng tỉ phú

Thanh Hà |

Tỉ phú Gautam Adani, có tài sản trị giá 152,2 tỉ USD, giàu hơn nhà sáng lập Amazon, nhưng không giàu bằng người giàu nhất thế giới Elon Musk.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Nữ doanh nhân chiếm đoạt hơn 11,5 tỉ đồng của đối tác rồi bỏ trốn

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị Nụ ký hợp đồng bán ôtô bồn trộn bê tông và nhận trước 20% tiền đặt cọc song không giao hàng, chiếm đoạt hơn 11,5 tỉ đồng của đối tác.

Doanh nhân Ấn Độ vượt Jeff Bezos trên bảng xếp hạng tỉ phú

Thanh Hà |

Tỉ phú Gautam Adani, có tài sản trị giá 152,2 tỉ USD, giàu hơn nhà sáng lập Amazon, nhưng không giàu bằng người giàu nhất thế giới Elon Musk.