Những công trình “chết yểu” ở Khu kinh tế Dung Quất

LÊ ĐỨC |

Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi sau hơn 25 năm thành lập, cũng là chừng ấy thời gian về tuổi đời của những công trình được sinh ra rồi “chết lâm sàng” và tồn tại đến giờ, trở thành điểm xấu trong mắt cư dân địa phương, nhà đầu tư.

Có sinh nhưng không có dưỡng

Đi dọc quanh các tuyến đường chính ở KKT Dung Quất không khó để nhận thấy những công trình dân dụng, công trình công nghiệp xây dựng nửa vời, phơi nắng dầm mưa nhiều năm qua. Tại nút giao ngã 4 Hòa Phát thuộc địa phận xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, một bên là công trường thi công giai đoạn 2 dự án Khu liên hiệp gang thép Hòa Phát-Dung Quất diễn ra rầm rộ, còn phía bên kia đường một dãy nhà cũ kỹ xây dựng nửa chừng rồi bỏ đó chẳng khác nào công trình bỏ hoang. Điểm để nhận biết công trình này… có chủ là những tấm tôn được quay kín.

Bên trong dãy nhà cây dại mọc um tùm, dây leo phủ kín quanh khu đất và “leo” lên tường nhà. Qua thời gian không được bảo dưỡng nên các thanh sắt chờ bị gỉ bào mòn, dùng tay đụng vào thì lớp mạt sắt rớt ra. Những mảng tường gạch đã chuyển màu ố vàng, nhiều mảng tường rêu phủ dày đã biến thành màu nâu đất. Cả khuôn viên khu nhà rộng lớn hàng nghìn mét vuông không có lấy một bóng người.

Cách đó không xa, một khu nhà biệt thự đã xây dựng hoàn thiện nhưng cũng rơi vào cảnh hoang hóa. Những cây kiểng được trồng trong chậu lâu ngày không người chăm đã chết khô. Quanh khuôn viên cỏ dại mọc um tùm. Bên trong các căn nhà được phủ kín bằng lớp bụi mịn, nhiều hạng mục xuống cấp. Được biết, cả hai hạng mục nhà này đều là tài sản của Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất tiếp nhận từ Tập đoàn Vinashin (nay là Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam).

Tại trung tâm khu đô thị Vạn Tường (xã Bình Hải) hình ảnh công trình nhà ở kiên cố xây dựng dang dở của ngành Dầu khí đã trở thành “biểu tượng” cho sự nhếch nhác tại KKT Dung Quất. Dù vị trí công trình nằm trên mặt tiền trục đường trung tâm khu đô thị Vạn Tường. Từ khi xây dựng hệ thống trụ, đổ mê (mái) tầng 3 thì ngừng thi công cho đến nay. Tiếc đất cấp cho dự án bỏ hoang lãng phí nên người dân địa phương đã cải tạo trồng hoa màu, keo…

Bà Lệ, nhà ở gần đấy bức xúc: Nhà nước cấp đất cho dự án thi công công trình tạo điểm nhấn cho khu vực và thúc đẩy phát triển kinh tế. Bà con có đất cũng đồng thuận giao đất, nhưng cả chục năm nay công trình này như “cái gai”. Nếu nhà đầu tư không làm nữa thì nên thu hồi lại giao cho người khác, không thì trả lại cho dân sản xuất.

Tương tự, dự án Trung tâm điều hành xe buýt Mai Linh-Dung Quất, tại xã Bình Thuận, do Công ty CP Mai Linh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Dù BQL KKT Dung Quất đã 3 lần gia hạn thời gian hoàn thành nhưng đến giờ dự án này vẫn là bãi đất trống. Cũng tại xã Bình Thuận là dự án Khu Dịch vụ xây dựng Tân Việt, do Công ty CP Tân Việt làm chủ đầu tư. Theo đó, dự án này được BQL KKT Dung Quất cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2007 và điều chỉnh giãn tiến độ lần cuối vào năm 2019. Tuy nhiên, đến nay, chủ đầu tư mới chỉ xây dựng khu nhà để xe, nhà bảo vệ, văn phòng và một số hạng mục khác và chưa hoàn thiện để đi vào hoạt động dù đã 15 năm trôi qua.

Điểm nghẽn trong phát triển

Trong giai đoạn 2005-2015, thu hút đầu tư, phát triển KKT Dung Quất được tỉnh Quảng Ngãi xem là mục tiêu quan trọng để đưa khu kinh tế này bứt phá nhằm tăng nguồn thu ngân sách và tạo việc làm. Theo đó, ngoài ưu đãi về thuế, hỗ trợ pháp lý thì tỉnh này còn ưu đãi về cơ chế đất đai. Từ đó, nhiều doanh nghiệp đã “mang tiền” vào Quảng Ngãi làm ăn. Thế nhưng, ngoài những doanh nghiệp tạo ra dòng tiền, công ăn việc làm, giúp thay đổi diện mạo ở KKT Dung Quất thì vẫn còn đó những doanh nghiệp trây ỳ, nhận đất nhưng làm chiếu lệ vô tình trở thành điểm trừ tại khu kinh tế lớn nhất nhì miền Trung.

Tổng Giám đốc DQS Nguyễn Anh Minh xác nhận: Dự án nhà ở cho cán bộ và công nhân viên tây Trà Bồng, nằm trong tổng thể dự án xây dựng nhà máy liên hợp công nghiệp tàu thủy Dung Quất đầu tư dang dở và chưa hoàn thành, kéo dài nhiều năm. Nguyên nhân là tại thời điểm thực hiện Tập đoàn Vinashin khó khăn về tài chính. Hiện tại DQS tiếp quản nhưng chưa thể tái đầu tư vì Chính phủ không cho phép ngân sách đổ vào các dự án “chết yểu”.

“Thời gian tới, DQS sẽ kết hợp với nhà đầu tư bên ngoài xây dựng phương án tái đầu tư, hoàn thiện khu nhà để xóa cảnh nhếch nhác. Đồng thời, kiến nghị Chính phủ, BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi cho phép giãn thời gian thực hiện dự án. Mong các cơ quan liên quan tạo điều kiện để công ty có thêm thời gian hoàn thành dự án” - ông Minh nói.

Ông Nguyễn Phạm Trọng Nghĩa - Phó Trưởng BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi - cho biết, đối với các công trình thi công dang dở, BQL đã kiểm tra hiện trường, xác nhận hành vi vi phạm và chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính. Song song với đó là kiểm tra và tiến hành thu hồi đối với các dự án không còn đảm bảo điều kiện. Tiến hành gia hạn thời gian thực hiện đối với một số dự án nhưng yêu cầu doanh nghiệp xây dựng kế hoạch cụ thể từng hạng mục trên quy hoạch mặt bằng đã cấp về thời gian khởi công, ngày nào hoàn thành. Nếu vi phạm các điều kiện trên thì thu hồi.

“BQL KKT Dung Quất cương quyết xử lý đối với các dự án hết thời hạn cho phép gia hạn. Đối với dự án còn đủ thời gian thực hiện nhưng không nằm trong thời gian được cho phép gia hạn thì kiên quyết tham mưu cấp thẩm quyền xử lý nếu chủ đầu tư không thực hiện như cam kết” - ông Nghĩa nói. 

LÊ ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Ngang nhiên cho doanh nghiệp sang nhượng đất trái quy định trong Khu kinh tế Dung Quất

BÌNH MINH |

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, cấp chủ trương đầu tư và giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án có diện tích hơn 12ha, thế nhưng nhà đầu tư triển khai chậm nên bị thu hồi quyết định chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, điều lạ là BQL KKT Dung Quất không thu hồi đất, thậm chí, đơn vị này còn đứng ra làm trung gian để doanh nghiệp chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Công đoàn Khu Kinh tế Tây Ninh phát động Tháng Công nhân năm 2022

Phương Dung |

Tây Ninh - Ngày 25.4, Công đoàn Khu Kinh tế Tây Ninh cho biết, Công đoàn Khu Kinh tế phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Tây Ninh tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 vào ngày 23.4.

Cần cơ chế ưu đãi mạnh hơn cho Khu kinh tế Vân Phong

Cẩm Văn - Đình Trường |

Để thúc đẩy sự phát triển của Khu kinh tế Vân Phong, UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh cần tạo cơ chế, chính sách đặc thù, nhất là thông qua các chính sách ưu đãi về thuế, miễn giảm tiền sử dụng đất.

Tăng ưu đãi, thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Khu kinh tế Vân Phong

Phạm Đông |

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hạ tầng Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) còn rất hạn chế. Do đó, cần huy động nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách để xây dựng hạ tầng, triển khai các dự án lớn bằng các chính sách ưu đãi thiết thực.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Ngang nhiên cho doanh nghiệp sang nhượng đất trái quy định trong Khu kinh tế Dung Quất

BÌNH MINH |

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, cấp chủ trương đầu tư và giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án có diện tích hơn 12ha, thế nhưng nhà đầu tư triển khai chậm nên bị thu hồi quyết định chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, điều lạ là BQL KKT Dung Quất không thu hồi đất, thậm chí, đơn vị này còn đứng ra làm trung gian để doanh nghiệp chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Công đoàn Khu Kinh tế Tây Ninh phát động Tháng Công nhân năm 2022

Phương Dung |

Tây Ninh - Ngày 25.4, Công đoàn Khu Kinh tế Tây Ninh cho biết, Công đoàn Khu Kinh tế phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Tây Ninh tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 vào ngày 23.4.

Cần cơ chế ưu đãi mạnh hơn cho Khu kinh tế Vân Phong

Cẩm Văn - Đình Trường |

Để thúc đẩy sự phát triển của Khu kinh tế Vân Phong, UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh cần tạo cơ chế, chính sách đặc thù, nhất là thông qua các chính sách ưu đãi về thuế, miễn giảm tiền sử dụng đất.

Tăng ưu đãi, thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Khu kinh tế Vân Phong

Phạm Đông |

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hạ tầng Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) còn rất hạn chế. Do đó, cần huy động nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách để xây dựng hạ tầng, triển khai các dự án lớn bằng các chính sách ưu đãi thiết thực.