Những công nghệ nào hỗ trợ đắc lực cho việc phòng chống dịch virus Corona?

Thế Lâm |

Dịch viêm phổi cấp Vũ Hán do chủng mới virus Corona bùng phát trong thời điểm công nghệ đã có những bước tiến lớn trong các lĩnh vực như người máy (robot), tự động hóa, dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (ML)…

Chính vì thế, những thế mạnh, tính năng mới cũng như các tiện ích của công nghệ cũng nhanh chóng được ứng dụng để hỗ trợ cho việc phòng chống dịch virus Corona.

Theo South China Morning Post (SCMP), tờ báo thuộc quyền sở hữu của tỉ phú Jack Ma, tại Trung Quốc hiện có hai nền tảng Qihoo 360 và NoSugar Tech hỗ trợ cho việc kiểm tra thông tin liên quan đến virus nCoV. Người dùng chỉ cần nhập ngày tháng, số hiệu chuyến tàu, chuyến bay là có thể biết được thông tin đã từng di chuyển cùng với người nhiễm virus nCoV hay không. Những thông tin như thế giúp ích cho hành khách có cách phòng tránh, hoặc nếu xảy ra ho, sốt để biết tìm đến cơ sở y tế để khám và điều trị.

Nhiều tờ báo trong đó có SCMP, những học viện khoa học lớn của Mỹ như John Hopkins.v.v… cũng ứng dụng hai công nghệ đang thịnh hành là dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo giúp cho việc cập nhật tình hình dịch virus Corona được kịp thời, đơn cử như các chỉ số về số người nhiễm, số người bị cách li, số người chết, các vùng bị lây lan dịch bệnh virus Vũ Hán ở trong và ngoài Trung Quốc đại lục…

Công nghệ tự động hóa cùng với robot đang rất hữu ích tại một số bệnh viện chữa trị cho bệnh nhân nhiễm virus Corona tại Trung Quốc vì vừa giúp tiết kiệm được nhân lực đang vốn căng thẳng, vừa tránh được tình trạng nhiễm chéo từ người sang người. Tuy nhiên, cái khó là số lượng robot cũng có hạn chứ không thể đáp ứng được nhu cầu điều trị và chăm sóc bệnh nhân quá lớn (đến thời điểm trưa ngày 2.2.2020 tại Trung Quốc đại lục đã có 14.380 người bị nhiễm).

Trí tuệ nhân tạo cũng đóng vai trò tự động gọi điện tới cho những người có liên hệ với chatbot AI để ghi âm lại những thông tin họ chia sẻ, khai báo từ đó giúp các chuyên gia nghe lại, tiếp cận thông tin của một lượng lớn người dùng và thậm chí có thể giúp truy lại lịch sử hành trình/di chuyển của những người nghi bị nhiễm.

Một số “ông lớn” công nghệ tại Trung Quốc chung tay với chiến dịch phòng chống virus Corona bằng cách hỗ trợ hạ tầng công nghệ thông tin là điện toán đám mây giúp cho các cơ quan nghiên cứu thúc đẩy nhanh được tốc độ tìm ra vắcxin cũng như các phương pháp điều trị bệnh nhân dịch virus Corona hữu hiệu.

AI hỗ trợ ngành y tế rút ngắn được thời gian nghiên cứu và tìm kiếm phương pháp điều trị (ảnh minh họa).
AI hỗ trợ ngành y tế rút ngắn được thời gian nghiên cứu và tìm kiếm phương pháp điều trị (ảnh minh họa).

AI cùng với điện toán đám mây và dữ liệu lớn hỗ trợ rất nhiều cho công tác như nghiên cứu, phân tích dữ liệu và sâu hơn là phân tích cấu trúc gene của chủng mới virus Corona một cách nhanh chóng, từ đó có thể rút ngắn thời gian tìm kiếm vắcxin và phương pháp điều trị.

Đơn cử một mẫu phân tích gene hay hình ảnh phổi bị tổn thương do virus Corona, nhờ AI và dữ liệu lớn quá trình phân tích, so sánh, tổng hợp sẽ được thúc đẩy nhanh hơn trong các phòng thí nghiệm.

Các công ty phần mềm hiện nay đã được nâng cấp lên một bước cao hơn là phần mềm AI tạo ra sự khác biệt trong cạnh tranh. Nhờ đó, khi các phần mềm AI được triển khai vào các ứng dụng trên di động hoặc thiết bị, giúp cho độ chính xác vào công việc cao hơn cùng với thời gian xử lí nhanh hơn. Như phần mềm AI ứng dụng vào thiết bị để xác định người đang bị sốt trong đám đông sẽ chính xác hơn, hay phân tích giúp tìm ra virus nhanh hơn, đưa ra các cảnh báo và dự báo chính xác hơn…

Nhiều ứng dụng di động thậm chí còn đưa ra các tư vấn như bản đồ đến cơ sở y tế gần nhất hoặc cơ sở điều trị dịch virus nCoV gần nhất, hay xác định hành trình di chuyển của người bị nghi nhiễm virus.v.v…

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Nữ lễ tân dương tính với chủng mới virus Corona: Sức khoẻ rất ổn định

Phước Tín |

Theo lãnh đạo Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa, nữ lễ tân nhiễm chủng mới virus Corona được phát hiện bệnh sớm, điều trị theo đúng pháp đồ nên sức khoẻ ổn định, nay đã chuyển từ khu vực cách ly tuyệt đối lên khu vực cách ly nhẹ hơn để làm các xét nghiệm cần thiết trước khi xuất viện.

Xử lý 85 cửa hàng tăng giá bán khẩu trang, trục lợi từ dịch virus Corona

Phạm Đông |

Lực lượng quản lý thị trường xử phạt 85 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế không niêm yết giá, tăng giá bán khẩu trang, nước sát khuẩn, phạt tiền gần 89 triệu đồng.

Virus “tát nước theo mưa” trục lợi từ dịch bệnh cần bị nghiêm trị!

Thế Lâm |

Hai cửa hàng bán lẻ thuốc ở Ngọc Khánh (Hà Nội) đã bị cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và xử phạt hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, dịch bệnh và điều kiện bất thường... để định giá mua bán hàng hóa bất hợp lý theo Điều 17, Nghị định 109/2013/NĐ-CP.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Nữ lễ tân dương tính với chủng mới virus Corona: Sức khoẻ rất ổn định

Phước Tín |

Theo lãnh đạo Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa, nữ lễ tân nhiễm chủng mới virus Corona được phát hiện bệnh sớm, điều trị theo đúng pháp đồ nên sức khoẻ ổn định, nay đã chuyển từ khu vực cách ly tuyệt đối lên khu vực cách ly nhẹ hơn để làm các xét nghiệm cần thiết trước khi xuất viện.

Xử lý 85 cửa hàng tăng giá bán khẩu trang, trục lợi từ dịch virus Corona

Phạm Đông |

Lực lượng quản lý thị trường xử phạt 85 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế không niêm yết giá, tăng giá bán khẩu trang, nước sát khuẩn, phạt tiền gần 89 triệu đồng.

Virus “tát nước theo mưa” trục lợi từ dịch bệnh cần bị nghiêm trị!

Thế Lâm |

Hai cửa hàng bán lẻ thuốc ở Ngọc Khánh (Hà Nội) đã bị cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và xử phạt hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, dịch bệnh và điều kiện bất thường... để định giá mua bán hàng hóa bất hợp lý theo Điều 17, Nghị định 109/2013/NĐ-CP.