Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Những chuyến xe khởi nghiệp vực dậy cuộc đời phụ nữ nghèo

Ngọc Anh |

Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 939 mang tên “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” với mục tiêu giúp ít nhất 20.000 phụ nữ khởi nghiệp, thoát nghèo, 100.000 doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Dự án đầy nhân văn này đã nhận được sự ủng hộ của nhiều doanh nghiệp.

Tháng 6 năm nay, để đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả của Đề án 939, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam vừa phối hợp với Công ty Trung Nguyên intenational (King Coffee) tổ chức chương trình khởi động dự án “Women can do”.

Thông qua dự án này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và thương hiệu King Coffee mong muốn cải thiện chất lượng cuộc sống cho ít nhất 100.000 phụ nữ ở khắp các vùng miền, giúp các chị em có cơ hội khởi nghiệp bằng nhiều mô hình kinh doanh, bắt đầu từ số vốn 5 triệu đồng.

Dự án Women Can Do vừa được chính thức triển khai vào ngày 22.09. Cũng trong ngày này, TNI KING COFFEE và CEO Lê Hoàng Diệp Thảo đã trao tặng 6 xe cafe khởi nghiệp cho những hoàn cảnh đặc biệt tại Hà Nội.

CEO Lê Hoàng Diệp Thảo – vị thuyền trưởng của King Coffee, được mệnh danh là Nữ tướng của ngành cà phê Việt cho biết: “Là người con của núi rừng Tây Nguyên, tôi nhận lãnh sứ mệnh lớn lao và nung nấu khát vọng đưa cà phê Việt vang danh khắp năm châu bốn bể. Tôi tâm niệm cống hiến hết mình vì ngành cà phê Việt Nam và xây dựng thương hiệu Việt Nam nổi tiếng toàn cầu”.

Hơn thế, bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng: “Chúng tôi sẽ chủ động trong tất cả từ khâu tìm kiếm những người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn muốn tham gia mạng lưới hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ họ phương kế kinh doanh thông qua các cơ hội hợp tác trở thành đại lý hoặc nhà phân phối sản phẩm cà phê King Coffee, đồng thời cung cấp các kiến thức quản lý Kiot, quản lý tài chính gia đình và cá nhân để họ có một cuộc sống ổn định, cân bằng hơn. Dự án cũng nhắm mục tiêu xây dựng một cộng đồng các doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ quản lý, trở thành một trong những cột trụ của nền kinh tế nước nhà”.

Với số vốn chỉ từ 5 triệu đồng và mô hình xe café WEHOME di động tiện lợi, hoạt động dễ dàng, hiện đại, các chị chỉ cần đăng ký mua nhượng quyền mô hình xe WEHOME Café với giá ưu đãi dành riêng cho hội PN là 33.5 triệu đồng, các chị có thể mở ngay quán café trước cửa nhà, kiếm thêm thu nhập từ 10 triệu đồng/ tháng tính trên con số 50 ly café/ ngày.

Với chiến lược phát triển nhấn mạnh vào sự đổi mới và khác biệt trên cơ sở mô hình kinh doanh hệ sinh thái, dự án “Women can do” sẽ hướng đến các mục tiêu chính là xây dựng cộng đồng phụ nữ khởi nghiệp thông qua việc trở thành thành viên trong hệ cung ứng các sản phẩm ngành hàng F&B; hướng dẫn và hỗ trợ 100 nghìn phụ nữ kinh doanh, tạo ra nguồn thu nhập ổn định, nâng cao đời sống gia đình và chia sẻ kiến thức giúp phụ nữ tự tin trong việc khởi nghiệp, làm chủ tài chính và làm chủ cuộc sống của mình thông qua hệ sinh thái của “Women can do”.

Bà Đỗ Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định, việc triển khai dự án góp phần quan trọng để xây dựng và thực hiện hiệu quả Đề án quốc gia 939, nâng cao nhận thức của phụ nữ về khởi nghiệp, thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

Cùng với những nữ doanh nhân thành đạt khác, bà Lê Hoàng Diệp Thảo mong muốn những chuyến xe khởi nghiệp sẽ hỗ trợ giúp đỡ hàng chục ngàn phụ nữ thay đổi cuộc sống, giúp họ không chỉ trở thành trụ cột của kinh tế giá đình mà còn là một phần quan trọng của kinh tế đất nước.

Ngọc Anh
TIN LIÊN QUAN

20.10: Không cần hoa hay quà đắt tiền, điều phụ nữ mong muốn là sự quan tâm

AN NHIÊN - NAM NGUYỄN |

Ngày 20.10 là dịp để tôn vinh, bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn đối với những người phụ nữ là mẹ, là vợ, là bạn gái.. nhưng đối với đa số người phụ nữ Việt Nam điều mong ước hơn cả là nhận được sự quan tâm từ chính những người thân yêu của mình.

Phụ nữ cả xã đi nấu ăn cho bộ đội tìm người bị vùi lấp trong vụ sạt lở núi

QUANG ĐẠI- TUẤN THƠ |

Hội viên hội phụ nữ và người dân Hướng Hóa mỗi người một tay nấu ăn giúp bộ đội Đoàn 337 - Quân khu 4 tìm kiếm đồng đội bị vùi lấp.

Công đoàn động viên nữ công nhân lao động vượt khó

Bảo Hân |

Chiều 18.10, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức buổi gặp mặt nữ công nhân lao động tiêu biểu vượt khó, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930-20.10.2020). Đến dự có bà Hoàng Thị Thuý Lan - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu QH tỉnh; ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

20.10: Không cần hoa hay quà đắt tiền, điều phụ nữ mong muốn là sự quan tâm

AN NHIÊN - NAM NGUYỄN |

Ngày 20.10 là dịp để tôn vinh, bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn đối với những người phụ nữ là mẹ, là vợ, là bạn gái.. nhưng đối với đa số người phụ nữ Việt Nam điều mong ước hơn cả là nhận được sự quan tâm từ chính những người thân yêu của mình.

Phụ nữ cả xã đi nấu ăn cho bộ đội tìm người bị vùi lấp trong vụ sạt lở núi

QUANG ĐẠI- TUẤN THƠ |

Hội viên hội phụ nữ và người dân Hướng Hóa mỗi người một tay nấu ăn giúp bộ đội Đoàn 337 - Quân khu 4 tìm kiếm đồng đội bị vùi lấp.

Công đoàn động viên nữ công nhân lao động vượt khó

Bảo Hân |

Chiều 18.10, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức buổi gặp mặt nữ công nhân lao động tiêu biểu vượt khó, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930-20.10.2020). Đến dự có bà Hoàng Thị Thuý Lan - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu QH tỉnh; ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN.