Những chuyến nông sản đầu tiên thông quan đầu năm mới

Vũ Long |

Tại cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh (Lạng Sơn) và Kim Thành (Lào Cai), nhiều xe nông sản đã thông quan thuận lợi, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Theo thông tin từ Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, từ ngày 3.2 đến trưa 4.2 (mùng 4 Tết) đã có trên 100 xe nông sản được thông quan xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Những chuyến hàng đầu tiên sang Trung Quốc chủ yếu là các loại nông sản như xoài, mít và thanh long.

Để hàng hóa được thông quan thuận lợi và chính xác, các đơn vị hải quan, biên phòng, kiểm dịch tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nỗ lực làm thêm giờ, giải quyết tối đa các công việc, đảm bảo nhanh chóng và đúng quy trình.

Đến thời điểm hiện tại, đang có trên 700 xe nông sản đang chờ thông quan tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn.

Các lực lượng chức năng cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn cho hay chỉ trong trong ngày 2.2 và 3.2, mỗi ngày có khoảng 100 xe nông sản di chuyển lên các cửa khẩu của tỉnh.

Sáng mùng 1 Tết, tại Cửa khẩu đường bộ Kim Thành (Lào Cai), các lực lượng liên ngành đã làm thủ tục thông quan xuất khẩu 100 tấn thanh long, trị giá 1,4 tỉ đồng sang thị trường Trung Quốc. 100 tấn thanh long do 4 đơn vị là: Công ty thương mại, xuất nhập khẩu Lương Thành, Công ty Nam Phong, Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Tùng Linh và Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu Tiến Thành đã mở tờ khai hải quan, xuất khẩu 100 tấn thanh long sang Hà Khẩu (Trung Quốc) qua cửa khẩu đường bộ Kim Thành.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Đáp ứng và vượt qua "rào cản" lớn khi xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc

Vũ Long |

Năm 2022, xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc phải đáp ứng hàng loạt quy định rất chặt chẽ, khắt khe về chất lượng, xuất xứ nguồn gốc, mã vùng trồng...

Xuất khẩu nông sản, đừng “bỏ” thị trường gần “mua đường” thị trường xa

Vũ Long |

Việc Trung Quốc tăng rào cản đối với trái thanh long khiến một số doanh nghiệp xuất khẩu muốn từ bỏ để tìm thị trường mới.

Nông sản Việt phải được mong chờ đặt hàng chứ không phải chờ đợi giải cứu

Vương Trần |

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng lưu ý nguyên tắc về nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực này. Đồng thời, thu hút được đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nông sản Việt Nam phải được mong chờ đặt hàng chứ không phải chờ đợi để giải cứu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đáp ứng và vượt qua "rào cản" lớn khi xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc

Vũ Long |

Năm 2022, xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc phải đáp ứng hàng loạt quy định rất chặt chẽ, khắt khe về chất lượng, xuất xứ nguồn gốc, mã vùng trồng...

Xuất khẩu nông sản, đừng “bỏ” thị trường gần “mua đường” thị trường xa

Vũ Long |

Việc Trung Quốc tăng rào cản đối với trái thanh long khiến một số doanh nghiệp xuất khẩu muốn từ bỏ để tìm thị trường mới.

Nông sản Việt phải được mong chờ đặt hàng chứ không phải chờ đợi giải cứu

Vương Trần |

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng lưu ý nguyên tắc về nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực này. Đồng thời, thu hút được đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nông sản Việt Nam phải được mong chờ đặt hàng chứ không phải chờ đợi để giải cứu.