Nhờ thiết bị điện gió, thuế xuất nhập khẩu 6 tháng vượt mức cả năm

HƯNG THƠ |

Mới 6 tháng, nhưng tỉnh Quảng Trị đã thu thuế xuất nhập khẩu vượt mức chỉ tiêu được giao cả năm.

Ngày 25.6, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị cho biết, tính đến 31.5.2021, Cục Hải quan tỉnh thu thuế xuất nhập khẩu đạt 671,9 tỉ đồng, vượt 39,98% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao năm 2021.

Ước đến 30.6.2021, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị thu đạt 800 tỉ đồng, tập trung chủ yếu ở các mặt hàng như máy móc thiết bị nhập khẩu các dự án đầu tư, caosu tự nhiên, gỗ các loại nhập khẩu, dăm gỗ, khoáng sản xuất khẩu…

Riêng tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Cửa Việt có số thu thuế xuất nhập khẩu tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2020 do kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đi qua cảng này tăng kỷ lục. Cụ thể, kim ngạch xuất nhập khẩu từ đầu năm đến nay qua Cảng Cửa Việt đạt 254,185 triệu USD, tăng hơn 460%; thu ngân sách nhà nước tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt đạt 498,29 tỉ đồng, vượt 207,6% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, tăng 1.485,52% so với cùng kỳ năm 2020.

Về nguyên nhân tăng thu vượt bậc thuế xuất nhập khẩu tại tỉnh Quảng Trị là do thu thuế nhập thiết bị thực hiện các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, việc phát sinh mặt hàng điều hòa nhiệt độ nhập khẩu cũng đóng góp đáng kể vào việc tăng thu ngân sách.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Điện gió kêu khó đủ đường vẫn phải chạy đua tiến độ

NHẬT HỒ |

Mưa bão, trộm cắp, thiếu đường vận chuyển, chưa cắm mốc bàn giao cho thuê mặt nước biển, thiếu vật liệu, thiếu lao động chất lượng cao... là những lý do điện gió kêu khó trong khi vẫn cam kết đóng điện đúng tiến độ trước ngày 31.10.

Thu thuế xuất nhập khẩu của ngành Hải quan đạt 54.760 tỉ đồng

CAO NGUYÊN |

Trong 2 tháng đầu năm 2021, ngành Hải quan đã thông quan cho lượng hàng hóa với giá trị đạt hơn 97,5 tỉ USD, thu ngân sách nhà nước đạt 54.760 tỉ đồng, tăng hơn 7,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Trả bằng hiện vật và truy thu thuế thu nhập: Hai mối lo từ thưởng Tết

Bằng Linh |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới đây đã có công văn yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng Tết, nợ lương của doanh nghiệp. Thế nhưng, liên quan đến khoản tiền thưởng Tết, điều lo lắng của đông đảo người lao động năm nay là câu chuyện trả thưởng bằng hiện vật và khoản thuế thu nhập cá nhân bị trừ “chóng mặt” sau khi nhận được thưởng Tết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điện gió kêu khó đủ đường vẫn phải chạy đua tiến độ

NHẬT HỒ |

Mưa bão, trộm cắp, thiếu đường vận chuyển, chưa cắm mốc bàn giao cho thuê mặt nước biển, thiếu vật liệu, thiếu lao động chất lượng cao... là những lý do điện gió kêu khó trong khi vẫn cam kết đóng điện đúng tiến độ trước ngày 31.10.

Thu thuế xuất nhập khẩu của ngành Hải quan đạt 54.760 tỉ đồng

CAO NGUYÊN |

Trong 2 tháng đầu năm 2021, ngành Hải quan đã thông quan cho lượng hàng hóa với giá trị đạt hơn 97,5 tỉ USD, thu ngân sách nhà nước đạt 54.760 tỉ đồng, tăng hơn 7,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Trả bằng hiện vật và truy thu thuế thu nhập: Hai mối lo từ thưởng Tết

Bằng Linh |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới đây đã có công văn yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng Tết, nợ lương của doanh nghiệp. Thế nhưng, liên quan đến khoản tiền thưởng Tết, điều lo lắng của đông đảo người lao động năm nay là câu chuyện trả thưởng bằng hiện vật và khoản thuế thu nhập cá nhân bị trừ “chóng mặt” sau khi nhận được thưởng Tết.