Nhiều vướng mắc của doanh nghiệp được Hải quan tháo gỡ

CAO NGUYÊN |

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ngành Hải quan nói chung và Hải quan Bắc Ninh nói riêng đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Ngày 11.3, Cục Hải quan Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị đối thoại năm 2022. Hội nghị đã thu hút sự quan tâm của hơn 600 đại biểu, đại diện cho các DN đóng trên địa bàn 3 tình (Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên), cùng đại diện các đơn vị vụ, cục thuộc Tổng cục Hải quan.

Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh Trần Đức Hùng nhấn mạnh, năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhưng số kim ngạch, thu thuế qua các địa bàn do đơn vị quản lý đạt được kết quả khả quan, thể hiện sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trên các địa bàn.

Trong năm có gần 6.000 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục tại Cục Hải quan Bắc Ninh. Trong đó, 286 doanh nghiệp chế xuất, 442 doanh nghiệp gia công, 211 doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu; 104 doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu.

Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh Trần Đức Hùng chia sẻ, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, cơ quan Hải quan đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Trong đó, Cục Hải quan Bắc Ninh đã chủ động, linh hoạt đề xuất xây dựng triển khai các nhóm giải pháp tổ chức điều hành, bố trí nguồn nhân lực đảm bảo thông quan hàng hóa… Nhiều giải pháp do Cục Hải quan Bắc Ninh triển khai đã được nhân rộng ra các địa phương khác, trong đó có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục 24/7.

Dự báo trong năm 2022 và những năm tiếp theo với những khó khăn, thách thức, tuy nhiên địa bàn 3 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên tiếp tục thu hút dự án FDI tăng mạnh về số lượng, chất lượng, do đó việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh có ý nghĩa hết sức quan trọng. Ngay từ đầu năm 2022, Cục Hải quan Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động hết sức cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn.

“Hội nghị lần này là dịp để Hải quan Bắc Ninh lắng nghe, tháo gỡ, đánh giá khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, đề ra những giải pháp hỗ trợ hiệu quả. Đây cũng là dịp để cộng đồng doanh nghiệp tiếp thu những thông tin hữu ích từ phía cơ quan quản lý nhà nước”, ông Trần Đức Hùng nói và cho biết thêm, mong muốn doanh nghiệp đưa ra những kiến nghị, chia sẻ những giải pháp nào cơ quan Hải quan triển khai cần được cải thiện tốt hơn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại đây, nhiều doanh nghiệp đã nêu ra nhiều vướng mắc liên quan đến xác định áp mã HS; tra cứu hệ thống GTGT, hàng hóa thuộc đối tượng hưởng ưu đãi thuế GTGT; thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan… Tất cả các vướng mắc đều được giải thích cụ thể.

Ông Bùi Văn Quỳ - Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Cảng Sài Gòn đánh giá cao sáng kiến của Cục Hải quan Bắc Ninh trong việc phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2022, thể hiện cam kết của cơ quan quản lý nhà nước đối với cộng đồng doanh nghiệp.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Áp lực giá xăng, doanh nghiệp vận tải tăng giá cước

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Giá xăng dầu neo ở mức cao và có xu hướng tiếp tục tăng trong những ngày gần đây đã tác động trực tiếp đến lĩnh vực vận tải cùng nhiều ngành nghề kinh doanh khác. Một số doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã buộc phải điều chỉnh giá cước để bù đắp chi phí. Việc tăng giá nhằm đảm bảo hài hòa về quyền lợi trong hoạt động kinh doanh và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Miền Trung: Doanh nghiệp khó khăn vì nhiều lao động là F0

Tường Minh - Thanh Thuý |

Các doanh nghiệp ở miền Trung đang khó khăn với tình trạng thiếu hụt lao động do người lao động và cả quản lý là F0 ngày một nhiều.

Mang bao nhiêu ngoại tệ ra nước ngoài phải khai báo hải quan?

thu phương |

Bạn đọc có email minhlongxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi định mang theo một số ngoại tệ ra nước ngoài để đóng học cho con du học. Xin hỏi, khi xuất cảnh, tôi có bắt buộc phải khai báo với Hải quan không? 

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Áp lực giá xăng, doanh nghiệp vận tải tăng giá cước

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Giá xăng dầu neo ở mức cao và có xu hướng tiếp tục tăng trong những ngày gần đây đã tác động trực tiếp đến lĩnh vực vận tải cùng nhiều ngành nghề kinh doanh khác. Một số doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã buộc phải điều chỉnh giá cước để bù đắp chi phí. Việc tăng giá nhằm đảm bảo hài hòa về quyền lợi trong hoạt động kinh doanh và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Miền Trung: Doanh nghiệp khó khăn vì nhiều lao động là F0

Tường Minh - Thanh Thuý |

Các doanh nghiệp ở miền Trung đang khó khăn với tình trạng thiếu hụt lao động do người lao động và cả quản lý là F0 ngày một nhiều.

Mang bao nhiêu ngoại tệ ra nước ngoài phải khai báo hải quan?

thu phương |

Bạn đọc có email minhlongxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi định mang theo một số ngoại tệ ra nước ngoài để đóng học cho con du học. Xin hỏi, khi xuất cảnh, tôi có bắt buộc phải khai báo với Hải quan không?