Nhiều tài phiệt Hàn Quốc kỳ vọng hiệu quả đầu tư tại Việt Nam

Vũ Long (thực hiện) |

Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch sáng lập Diễn đàn Hợp tác Việt–Hàn; Chủ tịch Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Quốc gia chia sẻ với Lao Động về tiềm năng hợp tác đầu tư, thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Thưa ông, sau chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo và các doanh nghiệp Hàn Quốc, ông đánh giá như thế nào về triển vọng hợp tác, đầu tư, thương mại 2 nước trong thời gian tới?

-Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang thay đổi không ngừng, các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức thì chuyến thăm và làm việc vừa qua mang ý nghĩa, triển vọng lớn.

Hai chính phủ có sự tin cậy và hợp tác bền chặt, hai nước Việt–Hàn đã có những bước tiến vượt bậc trong hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác. Điều này sẽ mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp của Việt Nam và Hàn Quốc để hợp tác và cùng nhau phát triển.

Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch sáng lập Diễn đàn Hợp tác Việt–Hàn. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch sáng lập Diễn đàn Hợp tác Việt–Hàn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Các doanh nghiệp Việt Nam có thể trở thành đối tác đáng tin cậy của các doanh nghiệp Hàn Quốc để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, triển vọng hợp tác thương mại và đầu tư là rất lớn.

Ông đánh giá như thế nào về khả năng thu hút các dự án đầu tư chất lượng cao của Hàn Quốc vào Việt Nam?

- Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư vào nhiều lĩnh vực tại Việt Nam như điện tử, ô tô, hạ tầng giao thông, và nhiều ngành khác như điện tử, công nghệ thông tin, chuyển đổi số và y tế, các lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo và ngành du lịch, sản xuất nông nghiệp thông minh. Điều này cho thấy sự tin tưởng và sự quan tâm của các nhà đầu tư Hàn Quốc đến thị trường Việt Nam.

Việc khai thác tiềm năng của thị trường Việt Nam là một cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Hàn Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, bất động sản, ngành dịch vụ.

Theo ông, những lĩnh vực nào sẽ được ưu tiên trong hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước?

Một số ngành, lĩnh vực, dự án đầu tư phía các nhà đầu tư Hàn Quốc quan tâm và nhu cầu lớn để phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Cụ thể, Việt Nam đang cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng, bao gồm các dự án đường sắt, cảng biển và công trình thủy lợi, xây dựng cao tốc Bắc-Nam, hệ thống đường sắt đô thị và nông thôn, sân bay, cảng biển…

Các công ty Hàn Quốc có kinh nghiệm và công nghệ, kỹ năng quản lý xây dựng và quản lý vận hành trong lĩnh vực này và có thể tìm hiểu và đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng cho các đô thị và khu vực kinh tế như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Việt Nam có tiềm năng phát triển rất lớn, đặc biệt là điện gió và điện mặt trời. Các công ty Hàn Quốc có nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật trong lĩnh vực này và có thể đầu tư vào các dự án phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Việt Nam đang phát triển các khu công nghiệp và khu kinh tế đặc thù cho các ngành kinh tế chủ chốt như công nghệ thông tin, chế tạo và chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, kinh tế tuần hoàn. Các công ty Hàn Quốc có công nghệ, kinh nghiệm và tiềm lực tài chính có thể đầu tư vào các dự án này.

Việt Nam có tiềm năng phát triển ngành nông nghiệp và thực phẩm, đặc biệt là xuất khẩu các sản phẩm này trong chuỗi cung ứng toàn cầu mà các công ty Hàn Quốc có thể đầu tư vào các dự án phát triển ngành nông nghiệp, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm nông sản và thực phẩm tại Việt Nam.

Các công ty Hàn Quốc có thể đầu tư vào các dịch vụ lưu trú, nâng cấp hạ tầng dịch vụ, khu nghĩ dưỡng, du lịch theo phong cách cao cấp của Hàn Quốc và thế giới và thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Đô thị thông minh đang trở thành một xu thế, việc hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực này giúp Việt Nam tận dụng được kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc để phát triển hệ thống đô thị thông minh đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị hiện đại. Hàn Quốc cũng đang hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng các khu đô thị xanh, theo tiêu chuẩn quốc tế.

Về đào tạo lao động tay nghề cao, qua các chương trình và dự án hợp tác giữa các bên, các lao động Việt Nam đã được đào tạo trong những lĩnh vực như cơ khí chế tạo máy, kỹ thuật điện tử, chế tạo ô tô, thủy sản, giày da…

Xuất khẩu lao động là một trong những lĩnh vực mà Hàn Quốc đang hỗ trợ Việt Nam.

Trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khoẻ và làm đẹp, việc đầu tư trong lĩnh vực này sẽ giúp nâng cao giá trị và chất lượng cuộc sống của người dân.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia có công nghiệp văn hoá phát triển hàng đầu thế giới trong những năm gần đây, với kinh nghiệm toàn cầu, Hàn Quốc có thể hỗ trợ, đầu tư vào nền công nghiệp văn hoá tại Việt Nam.

-Xin cảm ơn ông!

Vũ Long (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Đối thoại với thế hệ tương lai số Việt Nam - Hàn Quốc

Tùng Giang |

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã đến thăm Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Samsung (R&D) và dành thời gian đối thoại với thế hệ tương lai số Việt Nam - Hàn Quốc.

Tổng thống Yoon Suk Yeol đối thoại thế hệ tương lai số Việt Nam - Hàn Quốc

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Trong buổi đối thoại với thế hệ tương lai số của hai nước Việt Nam – Hàn Quốc, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nhấn mạnh, doanh nghiệp Hàn Quốc và Chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực tạo cơ hội cho các bạn sinh viên Hàn Quốc và Việt Nam có thể học tập, phát triển trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ cao để cả hai nước cùng chia sẻ và phát triển.

Hàn Quốc - Việt Nam sẽ trở thành đối tác trọng điểm nghiên cứu, phát triển

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, sáng ngày 24.6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã đến thăm Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển tại Hà Nội của Samsung (R&D) và dành thời gian đối thoại với thế hệ tương lai số Việt Nam - Hàn Quốc.

Thí sinh than đề thi môn tổ hợp khó, phổ điểm khoảng 6 đến 7

Nhóm PV |

Sáng nay, các thí sinh đã hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Nhiều thí sinh nhận định, đề thi môn tổ hợp khó, buồn bã vì không được điểm cao.

Hy hữu trống sớm 5 phút, thí sinh được phát lại bài thi tốt nghiệp THPT

Nhóm PV |

Vì sự cố trống điểm hết giờ môn Vật Lí sớm 5 phút, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT ở điểm Trường THCS Yên Hoà (quận Cầu Giấy, Hà Nội) được phát lại bài thi vào cuối giờ và tiếp tục hoàn thiện trong 5 phút.

Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Bình Dương sẽ khai thác vào năm 2026

ĐÌNH TRỌNG |

Sau nhiều tháng chuẩn bị, ngày 29.6, tỉnh Bình Dương chính thức làm lễ động thổ xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM, đoạn đi qua địa bàn tỉnh. Dự án xây dựng trước tại nút giao Bình Chuẩn, đây là điểm kết nối quan trọng giao nhau với đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Hà Nội, TPHCM thăng hạng ở top điểm đến được quan tâm nhất thế giới

Nhật Hạ |

Hà Nội và TPHCM có tên trong 15 thành phố thăng hạng vượt bậc ở bảng xếp hạng các thành phố được tìm kiếm nhiều nhất toàn cầu hè 2023.

Thực trạng bết bát của doanh nghiệp ca sĩ Khánh Phương bán chui cổ phiếu

Anh Kiệt |

CTCP Sông Đà 1.01 - doanh nghiệp ca sĩ Khánh Phương làm cổ đông lớn - suốt 5 năm không tổ chức đại hội cổ đông thường niên và 8 năm không chia cổ tức.

Đối thoại với thế hệ tương lai số Việt Nam - Hàn Quốc

Tùng Giang |

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã đến thăm Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Samsung (R&D) và dành thời gian đối thoại với thế hệ tương lai số Việt Nam - Hàn Quốc.

Tổng thống Yoon Suk Yeol đối thoại thế hệ tương lai số Việt Nam - Hàn Quốc

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Trong buổi đối thoại với thế hệ tương lai số của hai nước Việt Nam – Hàn Quốc, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nhấn mạnh, doanh nghiệp Hàn Quốc và Chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực tạo cơ hội cho các bạn sinh viên Hàn Quốc và Việt Nam có thể học tập, phát triển trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ cao để cả hai nước cùng chia sẻ và phát triển.

Hàn Quốc - Việt Nam sẽ trở thành đối tác trọng điểm nghiên cứu, phát triển

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, sáng ngày 24.6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã đến thăm Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển tại Hà Nội của Samsung (R&D) và dành thời gian đối thoại với thế hệ tương lai số Việt Nam - Hàn Quốc.