Nhiều nhà hàng ở trung tâm TPHCM rục rịch khai trương

Huân Cao |

Tại khu vực trung tâm TPHCM, nhiều nhà hàng, dịch vụ ăn uống đang "đua" nhau khai trương. Điều này phản ánh kỳ vọng bức tranh kinh tế của TPHCM sẽ "sáng" hơn trong thời gian tới.

Mặt bằng "kim cương" bỏ không cả năm đã có người thuê

 
Mặt bằng tiếp giáp 4 mặt tiền ngay ngã sáu Phù Đổng này đã bỏ không gần 1 năm qua, nay đã có người thuê. Ảnh: HC

Đã 1 năm qua, mặt bằng nằm ở vị trí "kim cương" nằm ngay ngã sáu Phù Đổng, tiếp giáp với 4 mặt tiền đường Lý Tự Trọng, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thị Nghĩa và Cách Mạng Tháng Tám (trung tâm quận 1, TPHCM) bỏ không vì không có ai thuê.

Thế nhưng những ngày gần đây, người đi đường dễ dàng nhận ra, mặt bằng này đã có người thuê và chuẩn bị khai trương một quán cafe mang thương hiệu nổi tiếng.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, anh Thái Nguyễn Hoài Nghĩa - Quản lý quán cafe P.D tại vị trí mặt bằng "kim cương" nêu trên, cho biết quán dự kiến khai trương vào thứ 2 tuần tới.

 
Anh Nghĩa (phải) cùng nhân viên đang chuẩn bị cho công tác khai trương vào thứ 2 tuần tới. Ảnh: HC

"Mọi công tác chuẩn bị của quán đã hoàn tất, chúng tôi đã tuyển đủ nhân sự và tuân thủ quy tắc phòng chống dịch nghiêm ngặt. Vị trí mặt bằng này có giá thuê rất là cao, nhưng chúng tôi luôn kỳ vọng lượng khách sẽ tăng trưởng tốt trong thời gian tới, nhất là dịp Giáng Sinh và Tết Dương lịch sắp đến." - Anh Nghĩa nói với vẻ hy vọng.

"Can đảm" khai trương nhà hàng hạng sang

Tối 30.12, người đi đường đi qua đường Phạm Hồng Thái (quận 1) nhận thấy một nhà hàng Nhật Bản sang trọng làm lễ khai trương rất "hoành tráng". Không ít người ngạc nhiên, bởi ngay thời điểm dịch nhưng nhà đầu tư vẫn chi số tiền lớn để đầu tư nhà hàng hạng sang. Theo ghi nhận của PV, nhà hàng S.K này chỉ chuyên phục vụ các món ăn Nhật Bản, việc khai trương vào thời điểm này nhằm mục đích đón lượng khách vào dịp lễ Giáng Sinh và Tết dương lịch sắp tới.

 
Nhà hàng Nhật này vừa khai trương thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường. Ảnh: HC

Dạo một vòng trên tuyến đường Phạm Hồng Thái này, PV nhận thấy những mặt bằng trước đây từng bỏ không nhiều tháng, nay đều có người thuê để mở dịch vụ kinh doanh. Điển hình trong số này là mặt bằng nằm ngay góc đường Phạm Hồng Thái - Nguyễn Trãi bỏ không nhiều tháng, nay được "mọc" lên quán cafe K.T, mặt bằng gần góc đường Phạm Hồng Thái - Trần Hưng Đạo, nay được "mọc" lên một nhà hàng Hàn Quốc.

Theo ghi nhận của PV, nếu trước đây, trên tuyến đường Phạm Hồng Thái (đoạn từ Ngã Sáu Phù Đổng đến đường Trần Hưng Đạo) có hàng chục mặt bằng đắc địa bỏ không, thì nay được thuê hết chỉ còn 1 mặt bằng chưa có ai thuê.

 
Tất bật hoàn thiện những công đoạn cuối để quán kịp đi vào hoạt động. Ảnh: HC

Bà P.T.H - Chủ một Nhà hàng chuẩn bị đưa vào hoạt động trên đường Lê Lai (quận 1) cho biết, bản thân bà cũng như nhiều người trong giới kinh doanh nhà hàng kỳ vọng bức tranh kinh tế của TPHCM sẽ sáng hơn trong thời gian tới. Do vậy, nhiều người trong giới kinh doanh nhà hàng đã mạnh dạn đầu tư khai trương nhà hàng mới, hoặc sửa chữa hoạt động trở lại sau thời gian dài đóng cửa.

"Mặc dù còn nhiều điều phải lo lắm, nhưng tôi có kỳ vọng kinh tế sẽ sớm phục hồi vì đã có phần lớn doanh nghiệp hoạt động lại. Điều này, đồng nghĩa nhiều người đã được đi làm lại và có thu nhập, nên sẽ có nhu cầu ăn uống giao lưu sau 1 ngày làm việc, và nhất là những ngày cuối tuần hay vào dịp lễ." - bà H kỳ vọng.

 
Một điểm kinh doanh, đang khẩn trương thi công để sớm đưa vào hoạt động. Ảnh: HC
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Nhà hàng, khách sạn tại huyện đảo Phú Quý được hoạt động trở lại

PHẠM DUY |

Huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận nằm cách đất liền 56 hải lý. Đến nay, địa phương này không có trường hợp nhiễm COVID-19 và là một trong số ít “vùng xanh” của cả tỉnh. Từ 0h ngày 25.9, huyện Phú Quý được thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19.

Nhà hàng, quán cà phê ở Vinh mở cửa trở lại từ sáng 24.9

QUANG ĐẠI |

Thành phố Vinh cho phép các nhà hàng, quán cà phê, các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động trở lại từ ngày 24.9.

Quán ăn, nhà hàng ở Hà Tĩnh phấn khởi đón khách sau nhiều ngày đóng cửa

TRẦN TUẤN |

Sau một thời gian dài không được bán tại chỗ cho khách, từ sáng nay (23.9), các quán ăn, nhà hàng, cà phê ở Hà Tĩnh được phép đón khách khiến ai nấy rất phấn khởi.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Nhà hàng, khách sạn tại huyện đảo Phú Quý được hoạt động trở lại

PHẠM DUY |

Huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận nằm cách đất liền 56 hải lý. Đến nay, địa phương này không có trường hợp nhiễm COVID-19 và là một trong số ít “vùng xanh” của cả tỉnh. Từ 0h ngày 25.9, huyện Phú Quý được thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19.

Nhà hàng, quán cà phê ở Vinh mở cửa trở lại từ sáng 24.9

QUANG ĐẠI |

Thành phố Vinh cho phép các nhà hàng, quán cà phê, các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động trở lại từ ngày 24.9.

Quán ăn, nhà hàng ở Hà Tĩnh phấn khởi đón khách sau nhiều ngày đóng cửa

TRẦN TUẤN |

Sau một thời gian dài không được bán tại chỗ cho khách, từ sáng nay (23.9), các quán ăn, nhà hàng, cà phê ở Hà Tĩnh được phép đón khách khiến ai nấy rất phấn khởi.