Nhiều giải pháp tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cảng biển

Thành An |

Với đặc thù địa lý, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có hệ thống cảng biển cùng những hoạt động xuất nhập khẩu sôi động, đa dạng nhất nước. Do vậy, công tác phòng, chống COVID-19 luôn là trọng tâm được đặt lên hàng đầu và giám sát chặt chẽ.

Theo Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có khoảng 60 bến cảng đang hoạt động, khai thác. Thống kê trong 5 tháng đầu năm 2021 đã đạt chỉ số tăng trưởng nhất định của hoạt động hàng hải. Tuy nhiên bên cạnh đó luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 phát sinh từ đối tượng là thuyền viên nhập cảnh.

Trước tình hình đó, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã thảo luận và thống nhất với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển liên quan triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cảng biển.

Theo đó, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã đề nghị Bộ đội Biên phòng cửa khẩu tuyệt đối không cho thuyền viên đi bờ, bố trí lực lượng giám sát tại cầu cảng; yêu cầu chủ tàu nhập cảnh hoặc tàu đến từ vùng có dịch phải phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp cảng xây dựng, triển khai “Phương án phòng chống dịch” cho mỗi tàu trước khi tàu vào cảng; yêu cầu hoa tiêu dẫn tàu hoặc những người khác lên tàu ngoài việc đeo khẩu trang, găng tay còn bắt buộc phải mặc quần áo bảo hộ/phòng dịch; toàn bộ các đơn vị có liên quan đều phải xây dựng và triển khai quy trình phòng, chống COVID-19.

Việc ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho tàu thuyền, trao đổi hồ sơ, tài liệu hay hội họp… cũng được Cảng vụ yêu cầu thực hiện khẩn trương. Đồng thời, cũng đã thành lập “Tổ công tác liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19” để tăng cường giám sát, kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cảng biển.

Để tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch COVID-19, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cũng đã đề nghị CDC tỉnh tổ chức xét nghiệm định kỳ cho một số nhóm đối tượng có nguy cơ dịch bệnh cao như hoa tiêu, giám định hàng hóa, điều độ cảng...; bố trí cán bộ chuyên trách để kiểm tra, hướng dẫn cụ thể triển khai phòng chống dịch tại các cảng biển trọng điểm; tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên tại khu vực, người lao động trong nhóm vận tải theo Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26.2.2021 của Chính phủ.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ nhân viên y tế trực tiếp phòng, chống dịch COVID-19

Trần Thặng |

Thừa ủy quyền của Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Mèo Vạc đã đến thăm hỏi, động viên, trao tặng số tiền 10 triệu đồng để hỗ trợ cán bộ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc đang trực tiếp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thăm, hỗ trợ lực lượng chống dịch tại huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

HOÀNG HẢI |

Ngày 20.6, thông tin từ Công đoàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã hỗ trợ lực lượng chống dịch tại cơ sở cách ly tập trung và tổ công tác, chốt kiểm tra liên ngành trên địa bàn huyện.

Bà Rịa-Vũng Tàu đề ra kịch bản phòng, chống dịch cho các cấp Công đoàn.

Thành An |

Ngày 19.6, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã có văn bản hướng dẫn gửi các cấp công đoàn để triển khai phương án phối hợp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh với nhiều kịch bản chi tiết.

Nóng Sài Gòn: Lo ngại về vấn đề phòng chống dịch cho tài xế xe ôm tại TPHCM

NHÓM PV |

Xuyên đêm lấy hơn 15.000 mẫu xét nghiệm tầm soát; Vấn đề phòng dịch cho tài xế xe ôm tại TPHCM; Thông tin về việc phong toả Big C Đồng Nai do ca COVID-19... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 18.6.

Thủ tướng khen 10 tập thể, cá nhân xuất sắc trong phòng chống dịch

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 7 cá nhân thuộc Bộ Y tế đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Hỗ trợ nhân viên y tế trực tiếp phòng, chống dịch COVID-19

Trần Thặng |

Thừa ủy quyền của Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Mèo Vạc đã đến thăm hỏi, động viên, trao tặng số tiền 10 triệu đồng để hỗ trợ cán bộ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc đang trực tiếp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thăm, hỗ trợ lực lượng chống dịch tại huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

HOÀNG HẢI |

Ngày 20.6, thông tin từ Công đoàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã hỗ trợ lực lượng chống dịch tại cơ sở cách ly tập trung và tổ công tác, chốt kiểm tra liên ngành trên địa bàn huyện.

Bà Rịa-Vũng Tàu đề ra kịch bản phòng, chống dịch cho các cấp Công đoàn.

Thành An |

Ngày 19.6, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã có văn bản hướng dẫn gửi các cấp công đoàn để triển khai phương án phối hợp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh với nhiều kịch bản chi tiết.

Nóng Sài Gòn: Lo ngại về vấn đề phòng chống dịch cho tài xế xe ôm tại TPHCM

NHÓM PV |

Xuyên đêm lấy hơn 15.000 mẫu xét nghiệm tầm soát; Vấn đề phòng dịch cho tài xế xe ôm tại TPHCM; Thông tin về việc phong toả Big C Đồng Nai do ca COVID-19... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 18.6.

Thủ tướng khen 10 tập thể, cá nhân xuất sắc trong phòng chống dịch

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 7 cá nhân thuộc Bộ Y tế đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.