Nhiều F0 xuất hiện nhưng các doanh nghiệp ở Long An vẫn ổn định sản xuất

Kỳ Quan |

Long An - Khoảng 90% CNLĐ ở tỉnh Long An đã trở lại sản xuất trong điều kiện “bình thường mới” sống chung với COVID-19. Nhiều ca F0 đã xuất hiện trong CNLĐ, nhưng không có chuyển biến nặng, các doanh nghiệp vẫn hoạt động ổn định.

Theo bà Bùi Thị Ngọc Trang – Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Long An, từ khi các doanh nghiệp hoạt động trở lại trong điều kiện “bình thường mới” đến nay, hầu như ngày nào cũng có báo cáo từ các CĐCS ở doanh nghiệp về việc xuất hiện F0 trong CNLĐ từ xét nghiệm định kỳ ở doanh nghiệp hoặc xét nghiệm khi có biểu hiện nghi ngờ triệu chứng ở CNLĐ.

Nhưng nhờ cách làm bài bản ngay từ đầu mà không có nơi nào bùng phát thành ổ dịch, các ca F0 kịp thời phát hiện và xử lý ở phạm vi hẹp chừng vài chục F1, doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường.

Cũng theo bà Trang, từ khi trở lại hoạt động trong điều kiện "bình thường mới", chưa có trường hợp nào doanh nghiệp phải dừng hoạt động vì phát sinh dịch bệnh. Chưa có trường hợp nào là F0 trong CNLĐ chuyển biến nặng dẫn đến tử vong. Các F1 được cách ly theo dõi (tại nhà hoặc trong doanh nghiệp) sau thời gian quy định đã lần lượt trở lại sản xuất bình thường.

Ưu tiên tiêm vắc xin cho CNLĐ góp phần giúp sản xuất ở Long An sớm trở lại “bình thường mới“. Ảnh: BLA
Ưu tiên tiêm vắc xin cho CNLĐ góp phần giúp sản xuất ở Long An sớm trở lại “bình thường mới“. Ảnh: BLA

Bác sĩ Huỳnh Minh Phúc – Giám đốc Sở Y tế Long An, cho biết, từ khi thực hiện Nghị quyết 128, trong đó có việc cho các doanh nghiệp sản xuất trở lại trong điều kiện bình thường mới, số ca F0 hàng ngày ở Long An có tăng trở lại, từ trung bình 70 ca/ngày, hiện nay đã trên 100 ca/ngày. Nhưng hầu như không có ca chuyển biến nặng dẫn đến tử vong nhờ tỉ lệ tiêm phòng COVID-19 đủ 2 mũi trong dân đã đạt rất cao, đặc biệt trong CNLĐ hầu như đạt 100%.

Cũng theo bác sĩ Phúc, hiện mỗi ngày tỉnh Long An có vài ba ca tử vong do COVID-19 (có nhiều ngày không có), đó là những ca bệnh nặng còn lại từ những tháng trước, bệnh nặng kéo dài, ngành y tế cố gắng cứu chữa nhưng không thành công. Với diễn biến như hiện nay, số ca F0 hàng ngày ở Long An có thể còn ở mức cao, nhưng số ca tử vong chắc chắn sẽ giảm dần.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Tỉnh Long An dành thêm 2ha đất cho dự án Thiết chế Công đoàn

Kỳ Quan |

LONG AN - Sau cuộc làm việc giữa Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Thường trực Tỉnh ủy Long An đã họp xem xét và thống nhất với đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) về việc mở rộng diện tích thực hiện dự án Thiết chế Công đoàn tại tỉnh Long An.

Long An: Khoảng 90% doanh nghiệp đã hoạt động trở lại

Kỳ Quan |

Long An - Sau hơn 2 tháng tạm ngưng hoạt động sản xuất (chỉ sản xuất “3 tại chỗ” với số lượng công nhân lao động rất giới hạn) vì dịch COVID-19, từ giữa tháng 9.2021 tỉnh Long An đã nới lỏng điều kiện sản xuất với mục tiêu đến cuối năm 2021 có 80% doanh nghiệp trở lại sản xuất “bình thường mới”. Trên thực tế, việc phục hồi sản xuất nhanh hơn rất nhiều so với dự kiến.

Long An: Cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài chỉ trong 1 ngày

Kỳ Quan |

Long An - Với những nỗ lực trở thành điểm đến đầu tư thân thiện, hấp dẫn, tỉnh Long An đã cải thiện rất nhiều thủ tục đầu tư, trong đó có thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư. Lần đầu tiên có dự án đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư chỉ trong 1 ngày.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tỉnh Long An dành thêm 2ha đất cho dự án Thiết chế Công đoàn

Kỳ Quan |

LONG AN - Sau cuộc làm việc giữa Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Thường trực Tỉnh ủy Long An đã họp xem xét và thống nhất với đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) về việc mở rộng diện tích thực hiện dự án Thiết chế Công đoàn tại tỉnh Long An.

Long An: Khoảng 90% doanh nghiệp đã hoạt động trở lại

Kỳ Quan |

Long An - Sau hơn 2 tháng tạm ngưng hoạt động sản xuất (chỉ sản xuất “3 tại chỗ” với số lượng công nhân lao động rất giới hạn) vì dịch COVID-19, từ giữa tháng 9.2021 tỉnh Long An đã nới lỏng điều kiện sản xuất với mục tiêu đến cuối năm 2021 có 80% doanh nghiệp trở lại sản xuất “bình thường mới”. Trên thực tế, việc phục hồi sản xuất nhanh hơn rất nhiều so với dự kiến.

Long An: Cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài chỉ trong 1 ngày

Kỳ Quan |

Long An - Với những nỗ lực trở thành điểm đến đầu tư thân thiện, hấp dẫn, tỉnh Long An đã cải thiện rất nhiều thủ tục đầu tư, trong đó có thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư. Lần đầu tiên có dự án đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư chỉ trong 1 ngày.