Nhiều dự án trọng điểm ở phố TP.Pleiku đang gặp khó

THANH TUẤN |

Gia Lai – Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều dự án ở TP.Pleiku, Gia Lai đang chậm tiến độ, đội vốn, việc bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn.

Theo UBND TP.Pleiku, dù dịch bệnh nhưng từ đầu năm đến nay, địa phương vẫn thu ngân sách nhà nước theo phân cấp đạt 1.354 tỉ đồng, tăng 51,8% so với cùng kỳ năm 2020. Kế hoạch vốn đầu tư tỉnh Gia Lai giao TP.Pleiku là hơn 400 tỉ đồng để triển khai thực hiện các dự án.

Tính đến nay, khối lượng thực hiện các dự án đạt 55,5% kế hoạch, khối lượng giải ngân vốn đạt hơn 250,5 tỉ đồng. Đáng chú ý là dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú với kế hoạch vốn hơn 26 tỉ đồng, hiện đang tiếp tục thi công vỉa hè, mương thoát nước. Dự án xây dựng Trung tâm Giám sát điều hành thông minh, xây dựng cơ sở dữ liệu, dịch vụ đô thị thông minh đang trong giai đoạn hoàn thiện thiết kế chi tiết và dự toán để trình thẩm định và phê duyệt.

Dự án đường Lê Đại Hành với kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hơn 62 tỉ đồng đang được xét thầu và dự kiến đến khoảng giữa tháng 12.2021 sẽ ký kết hợp đồng thi công. Dự án đường nội thị, công trình Lê Thánh Tôn-Lý Thái Tổ-Lê Đại Hành đã hoàn thành.

Phố núi cũng đang khẩn trương triển khai 28 dự án, trong đó có 8 dự án chợ, trung tâm thương mại và nhà ở. 2 dự án nông nghiệp công nghệ cao, 18 dự án khu dân cư, khu đô thị, đô thị sinh thái. Dự kiến, năm 2021 có 3 dự án hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư.

Ông Trịnh Duy Thuân - Bí thư Thành ủy Pleiku cho biết: “Việc xác định giá đất trên địa bàn hiện đang gặp khó khăn. Nhiều hồ sơ phương án xác định giá đất của thành phố trình chưa được sự thống nhất của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh nên việc xác định giá đất chậm, dẫn đến việc triển khai một số dự án chưa đảm bảo yêu cầu.

Thành phố cũng đã chủ động trong công tác lập quy hoạch để triển khai, kêu gọi các dự án đầu tư, làm cơ sở quản lý. Tuy nhiên, nguồn lực dành cho công tác lập quy hoạch còn hạn chế nên tỷ lệ phủ kín quy hoạch trên địa bàn vẫn còn thấp…”.

Tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở ngành nhanh chóng phối hợp với thành phố Pleiku đề xuất phương án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm mà thành phố đã và đang thực hiện.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều cán bộ công đoàn, người lao động Gia Lai được vinh danh

THANH TUẤN |

Gia Lai - Ngày 29.10, LĐLĐ tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã tổ chức thành công hội nghị trực tuyến tuyên dương CNVC-LĐ làm theo lời Bác và biểu dương gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu toàn tỉnh giai đoạn 2016-2021.

Kon Tum “vá víu” tạm thời đường để dân lưu thông

THANH TUẤN |

Kon Tum - Do dồn nhiều nguồn lực để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 nên tỉnh Kon Tum thiếu kinh phí để sửa chữa lại các tuyến giao thông bị ảnh hưởng bởi bão và nước lũ liên tiếp đổ về từ thượng nguồn.

100 dự án nhà ở công nhân chậm tiến độ vì dịch

Cao Nguyên |

Thời gian qua, nhà ở xã hội dành cho công nhân tại các khu công nghiệp đã được nhiều cơ quan ban ngành quan tâm. Tuy nhiên, việc triển khai còn chậm, quá trình tiếp cận nhà của công nhân còn nhiều vướng mắc. Bộ Xây dựng cho biết, hiện đang có 100 dự án đang triển khai với quy mô xây dựng khoảng 134.000 căn hộ, tổng diện tích 6.700.000m2. Từ đầu năm 2021 đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hầu hết các dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân đều bị chậm tiến độ.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Nhiều cán bộ công đoàn, người lao động Gia Lai được vinh danh

THANH TUẤN |

Gia Lai - Ngày 29.10, LĐLĐ tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã tổ chức thành công hội nghị trực tuyến tuyên dương CNVC-LĐ làm theo lời Bác và biểu dương gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu toàn tỉnh giai đoạn 2016-2021.

Kon Tum “vá víu” tạm thời đường để dân lưu thông

THANH TUẤN |

Kon Tum - Do dồn nhiều nguồn lực để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 nên tỉnh Kon Tum thiếu kinh phí để sửa chữa lại các tuyến giao thông bị ảnh hưởng bởi bão và nước lũ liên tiếp đổ về từ thượng nguồn.

100 dự án nhà ở công nhân chậm tiến độ vì dịch

Cao Nguyên |

Thời gian qua, nhà ở xã hội dành cho công nhân tại các khu công nghiệp đã được nhiều cơ quan ban ngành quan tâm. Tuy nhiên, việc triển khai còn chậm, quá trình tiếp cận nhà của công nhân còn nhiều vướng mắc. Bộ Xây dựng cho biết, hiện đang có 100 dự án đang triển khai với quy mô xây dựng khoảng 134.000 căn hộ, tổng diện tích 6.700.000m2. Từ đầu năm 2021 đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hầu hết các dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân đều bị chậm tiến độ.