Nhiều doanh nghiệp huỷ khai xuân đầu năm, lì xì bằng cách chuyển khoản

Anh Tuấn |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, trong ngày đầu năm mới, nhiều doanh nghiệp đã chuẩn bị các kịch bản làm việc, huỷ khai xuân, kích hoạt lại chế độ làm việc phòng dịch với COVID-19 để hạn chế khả năng lây lan.

Kích hoạt chế độ phòng chống dịch

Trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có công văn gửi các đơn vị thành viên về việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, EVN yêu cầu nhân viên đi về từ khu vực, địa phương có dịch (theo thông báo của Bộ Y tế) phải thực hiện khai báo ngay tại các trạm y tế phường/xã nơi cư trú và làm việc từ xa 14 ngày kể từ ngày cuối cùng rời khỏi vùng, địa phương có dịch.

Đối vối các trường hợp khác, khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của địa phương. Đồng thời, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người, thực hiện nghiêm túc về hướng dẫn phòng dịch COVID-19 theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

df
EVN kích hoạt chế độ phòng dịch, huỷ khai xuân. Ảnh: N.Phương

Bà Vũ Hồng Nhung, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông cũng cho biết, ngay từ ngày đầu năm mới 2021, đơn vị này đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bài bản nhằm bảo vệ sức khỏe cho tất cả khách hàng đến công ty giao dịch, cũng như cán bộ, công nhân viên trong công ty.

Cụ thể, 100% cán bộ, công nhân viên trong công ty đều duy trì đeo khẩu trang, đo thân nhiệt ngày 2 lần vào đầu giờ sáng và đầu giờ chiều, kê khai thông tin y tế hằng ngày.

Tại hành lang, sảnh, lối ra vào và các phòng, ban, phân xưởng đều bố trí nước sát khuẩn tay và cồn để lau bàn, ghế. Công ty cũng cấp phát cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên nước súc họng, vitamin C để tăng cường sức đề kháng. Cùng với đó, công ty còn chăm lo bữa ăn cho cán bộ, công nhân viên bảo đảm dinh dưỡng, an toàn.

Ông Nguyễn Trường Sơn – Tổng Giám đốc Đất Xanh Services cũng yêu cầu nhân viên đo thân nhiệt, sát khuẩn và bắt buộc tuân thủ 100% các khuyến cáo về khai báo dịch tễ. Toàn bộ cán bộ nhân viên của công ty đã được gửi văn bản cảnh báo về dịch COVID-19 thông qua thư điện tử. Các buổi họp được chuyển đổi hình thức sang họp trực tuyến.

Huỷ khai xuân, tặng lì xì bằng cách chuyển khoản

Trao đổi với Lao Động, anh Lê Bình - nhân viên Ngân hàng VP Bank cho biết, trong ngày đi làm đầu tiên của năm mới, toàn bộ chi nhánh không tổ chức gặp mặt đầu năm như mọi năm. Các phòng, ban cũng được nhắc nhở không tập trung đông người không tổ chức các hoạt động khai xuân dưới bất kỳ hình thức nào.

"Mọi năm, ngày mùng 6 Tết, chúng tôi thường rủ nhau đi chùa để cầu mong một năm bình an. Tuy nhiên, năm nay, do dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, nên chi nhánh của tôi dừng hết mọi hoạt động khai xuân, họp trực tuyến các các điểm cầu. Ngay từ sáng sớm, điện thoại đã báo "ting ting" tin nhắn lì xì từ cơ quan", anh Bình nói.

Nhiều doanh nghiệp lì xì nhân viên qua ví điện tử. Ảnh: H.Phương
Nhiều doanh nghiệp lì xì nhân viên qua ví điện tử. Ảnh: H.Phương

Không chỉ lì xì bằng cách chuyển khoản, chị Quỳnh (Tam Nông, Phú Thọ), hiện đang làm việc cho một công ty truyền thông trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội cũng được công ty lì xì qua ví điện tử.

"Thay vì rút phong bao lì xì tập trung đông người, thì sáng nay, sếp của tôi đã chuyển sang mừng tuổi nhân viên qua ví điện tử.

Tôi thấy hình thức lì xì online mang lại rất nhiều ích lợi. Bởi mỗi năm, với số lượng lớn bao lì xì được in cung ứng cho dịp Tết phải tiêu tốn một lượng giấy không hề nhỏ. Lì xì trực tuyến giúp giảm thiểu sử dụng giấy khi không dùng tới bao lì xì, hạn chế việc xả giấy, rác thải ra môi trường", chị Quỳnh nói.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hàng hóa, nông sản ở Hải Dương sẽ tiêu thụ thế nào?

Mai Dung |

Ngày 17.2, UBND tỉnh Hải Dương có văn bản số 519/UBND - VP về việc sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp ứng phó với dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tết Tân Sửu: Tổng công suất tiêu thụ điện vào giờ thấp điểm xuống rất thấp

Cường Ngô |

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, tổng công suất phụ tải tiêu thụ điện toàn quốc vào giờ thấp điểm trưa các ngày trong dịp Tết Tân Sửu xuống rất thấp, chỉ còn ở mức khoảng 12.500 - 13.500 MW. Tuy nhiên, do đã chuẩn bị sẵn các kịch bản nên không xảy ra sự cố.

“Lì xì online khai xuân như ý” cùng Mobile Vietbank Digital

Lưu Huyền |

Dịch bệnh Covid 19 bùng phát trở lại giữa thời điểm tết nguyên đán đang cận kề đã khiến cho nhiều người phải ngưng việc đi lại, đặc biệt là việc về quê sum họp cùng gia đình và người thân. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm cuộc cách mạng công nghệ 4.0 sẽ hỗ trợ rất tốt cho con người trong việc gắn kết mọi người đến gần nhau hơn.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Hàng hóa, nông sản ở Hải Dương sẽ tiêu thụ thế nào?

Mai Dung |

Ngày 17.2, UBND tỉnh Hải Dương có văn bản số 519/UBND - VP về việc sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp ứng phó với dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tết Tân Sửu: Tổng công suất tiêu thụ điện vào giờ thấp điểm xuống rất thấp

Cường Ngô |

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, tổng công suất phụ tải tiêu thụ điện toàn quốc vào giờ thấp điểm trưa các ngày trong dịp Tết Tân Sửu xuống rất thấp, chỉ còn ở mức khoảng 12.500 - 13.500 MW. Tuy nhiên, do đã chuẩn bị sẵn các kịch bản nên không xảy ra sự cố.

“Lì xì online khai xuân như ý” cùng Mobile Vietbank Digital

Lưu Huyền |

Dịch bệnh Covid 19 bùng phát trở lại giữa thời điểm tết nguyên đán đang cận kề đã khiến cho nhiều người phải ngưng việc đi lại, đặc biệt là việc về quê sum họp cùng gia đình và người thân. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm cuộc cách mạng công nghệ 4.0 sẽ hỗ trợ rất tốt cho con người trong việc gắn kết mọi người đến gần nhau hơn.