Nhiều cửa hàng xăng dầu ở Hà Tĩnh ngừng bán vì... hết hàng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có một số cửa hàng xăng dầu hết hàng, khan hàng nên ngừng bán hoặc bán hạn chế số lượng.

Nhiều cửa hàng.... hết hàng

Ngày 16.11, phóng viên Báo Lao Động ghi nhận thực tế tại Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Thạch Đài (của Công ty TNHH Thương mại xây dựng và vận tải Quảng Hà ở thôn Nam Bình, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà) nhiều khách hàng đi xe máy, ôtô vào đổ xăng nhưng nhân viên ra lắc đầu báo đã hết hàng.

Hỏi nhân viên vì sao hết hàng mà không đặt biển thông báo để người dân biết, nữ nhân viên ở cửa hàng này nói đang chờ nhập hàng về nếu nhập được sẽ có bán nên không thông báo nữa.

Cửa hàng xăng dầu hết hàng, không có để đổ cho khách. Ảnh: Trần Tuấn.
Cửa hàng xăng dầu hết hàng, ôtô vào để đổ xăng nhưng không có xăng để đổ cho khách. Ảnh: Trần Tuấn.

Cửa hàng xăng dầu Thạch Thanh (thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) cũng của Công ty TNHH Thương mại xây dựng và vận tải Quảng Hà có tình cảnh tương tự.

Khi chúng tôi hỏi thì nhân viên “ngồi chơi xơi nước” ở đây cho biết cửa hàng đã hết xăng dầu vài ngày nay.

Tại huyện Lộc Hà có cửa hàng xăng dầu thị trấn Lộc Hà đặt biển thông báo hết xăng, còn dầu. Nhân viên bán hàng ngồi trực cho biết đã hết xăng mấy ngày nay.

Ở cửa hàng xăng dầu Cầu Trù thuộc xã Phù Lưu (huyện Lộc Hà) cũng dán thông báo hết xăng. Nhân viên bán hàng cho biết xăng đã hết vài ngày nay, hiện dầu cũng sắp hết, dự kiến chỉ bán được trong ngày hôm nay nữa là hết sạch.

Nhiều người dân đến mua không có xăng đành lắc đầu, quay xe đi tìm cửa hàng khác.

Anh Vĩnh cũng như nhiều người dân khác phải quay xe ra khi cửa hàng xăng dầu Cầu Trù đã hết hàng. Ảnh: Trần Tuấn.
Anh Vĩnh cũng như nhiều người dân khác phải quay xe ra khi cửa hàng xăng dầu Cầu Trù đã hết hàng. Ảnh: Trần Tuấn.

Anh  Lê Quang Vĩnh (45 tuổi, trú xã Phù Lưu) sau khi đến cửa hàng xăng dầu Cầu Trù không đổ được xăng vì hết hàng cho biết, ở đây không còn thì anh phải chạy sang cửa hàng xăng dầu ở xã Hồng Lộc để đổ. “Hy vọng ở đó còn có xăng bán”- anh Vĩnh nói.

Tại cửa hàng xăng dầu và dịch vụ thương mại Thịnh Lộc (ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) khi khách hàng đi ô tô vào đổ xăng, một nữ nhân viên ở đây cho biết, do khan hàng nên chỉ đổ cho ôtô 200.000 đồng/xe và chỉ đổ cho xe máy 20.000 đồng/xe.

Nhân viên Cửa hàng xăng dầu Thịnh Lộc này chỉ bán 200 ngàn đồng/xe ô tô; 20 ngàn đồng/xe máy. Ảnh: Trần Tuấn.
Nhân viên Cửa hàng xăng dầu Thịnh Lộc này chỉ bán 200.000 đồng/xe ôtô; 20.000 đồng/xe máy. Ảnh: Trần Tuấn.

Tại cửa hàng xăng dầu DKC Can Lộc (ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc), một nam nhân viên cho biết cửa hàng này cũng sắp hết hàng và than phiền "May chỉ bán đủ ngày hôm nay nữa chứ ngày mai chưa chắc đã có bán”.

"Không có việc găm hàng chờ tăng giá"

Theo Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh, hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 8 cửa hàng xăng dầu hết nguồn hàng. Cụ thể, có 4/4 cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH Thương mại xây dựng và vận tải Quảng Hà (thương nhân phân phối).

2 cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH Dũng Hường; 1 cửa hàng của Công ty Lộc Hà An ở huyện Lộc Hà thuộc hệ thống của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức.

1 cửa hàng xăng dầu Long Đức của Doanh nghiệp tư nhân Long Đức (Cẩm Xuyên) thuộc hệ thống của Công ty Phúc Lộc Ninh hết hàng.

Cũng theo Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh, hiện toàn tỉnh Hà Tĩnh có 11 thương nhân phân phối, thương nhân đầu mối xăng dầu (trong đó có 8 doanh nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh).

Trong các ngày 14 và 15.11, Cục Quản lý thị trường đã cử các đoàn công tác đến các thương nhân phân phối, thương nhân đầu mối kí cam kết cung cấp xăng dầu. Tuy nhiên, do khan hiếm hàng nên việc cung ứng còn đứt gãy, gián đoạn.

Phía Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh và Sở Công thương Hà Tĩnh đều khẳng định việc một số cửa hàng xăng dầu ở Hà Tĩnh ngừng bán là do hết hàng, khan hiếm, chưa nhập về được chứ không có chuyện đầu cơ, găm hàng, chờ tăng giá vì họ đã kiểm tra thực tế ở các cửa hàng này.

Cửa hàng xăng dầu thị trấn Lộc Hà đã đặt biển thông báo hết xăng, còn dầu. Ảnh: Trần Tuấn.
Cửa hàng xăng dầu thị trấn Lộc Hà đã đặt biển thông báo hết xăng, còn dầu. Ảnh: Trần Tuấn.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Thạch - Trưởng Phòng Quản lý Thương mại Sở Công thương Hà Tĩnh - cho biết, tình trạng thiếu xăng dầu do đứt gãy nguồn cung cục bộ ở Hà Tĩnh bắt đầu xuất hiện từ ngày 8.11.

Đến ngày 9.11, Sở Công thương Hà Tĩnh đã kiểm tra để nắm bắt nguyên nhân và động viên doanh nghiệp có giải pháp khắc phục để đảm bảo có nguồn hàng cung cấp ra thị trường, đáp ứng nhu cầu của người dân.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gỡ điểm nghẽn của thị trường xăng dầu

Cường Ngô |

3 ngày sau khi chi phí kinh doanh xăng dầu được tăng, doanh nghiệp phản ánh vẫn khó nhập hàng do thị trường còn khan nguồn cung. Chính vì vậy, theo lãnh đạo các doanh nghiệp xăng dầu, tạm thời phải nâng lợi nhuận định mức lên, kích thích tinh thần kinh doanh của doanh nghiệp trước khi chờ sửa Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu.

Giá xăng tăng, nhiều cửa hàng xăng dầu ở Hoà Bình vẫn ngừng bán

Khánh Linh - Hùng Dân |

Nhiều người tiêu dùng nghĩ rằng tình trạng khan hiếm tại các cây xăng sẽ chấm dứt khi giá xăng tăng, thế nhưng sau khi xăng tăng giá, các cửa hàng xăng dầuHoà Bình vẫn tiếp tục ngừng bán hoặc bán nhỏ giọt.

Petrovietnam nỗ lực cung ứng tối đa xăng dầu cho thị trường

Anh Huy |

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng cho biết, trong tháng 10, Petrovietnam đã về đích chỉ tiêu quan trọng nhất của Tập đoàn là sản lượng khai thác dầu thô năm 2022. Tập đoàn cũng nỗ lực cung ứng tối đa xăng dầu cho thị trường trong nước, góp phần cùng Bộ Công Thương và các doanh nghiệp nhà nước khác đảm bảo an ninh xăng dầu trong nước trước ảnh hưởng của khủng hoảng năng lượng trên thế giới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gỡ điểm nghẽn của thị trường xăng dầu

Cường Ngô |

3 ngày sau khi chi phí kinh doanh xăng dầu được tăng, doanh nghiệp phản ánh vẫn khó nhập hàng do thị trường còn khan nguồn cung. Chính vì vậy, theo lãnh đạo các doanh nghiệp xăng dầu, tạm thời phải nâng lợi nhuận định mức lên, kích thích tinh thần kinh doanh của doanh nghiệp trước khi chờ sửa Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu.

Giá xăng tăng, nhiều cửa hàng xăng dầu ở Hoà Bình vẫn ngừng bán

Khánh Linh - Hùng Dân |

Nhiều người tiêu dùng nghĩ rằng tình trạng khan hiếm tại các cây xăng sẽ chấm dứt khi giá xăng tăng, thế nhưng sau khi xăng tăng giá, các cửa hàng xăng dầuHoà Bình vẫn tiếp tục ngừng bán hoặc bán nhỏ giọt.

Petrovietnam nỗ lực cung ứng tối đa xăng dầu cho thị trường

Anh Huy |

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng cho biết, trong tháng 10, Petrovietnam đã về đích chỉ tiêu quan trọng nhất của Tập đoàn là sản lượng khai thác dầu thô năm 2022. Tập đoàn cũng nỗ lực cung ứng tối đa xăng dầu cho thị trường trong nước, góp phần cùng Bộ Công Thương và các doanh nghiệp nhà nước khác đảm bảo an ninh xăng dầu trong nước trước ảnh hưởng của khủng hoảng năng lượng trên thế giới.