Nhiều chợ nổi tiếng ở TPHCM vẫn ế ẩm sau Tết

Chân Phúc |

Nhiều khu chợ nổi tiếng ở TPHCM như chợ Bến Thành (chợ chuyên đón khách du lịch) Chợ An Đông (chợ sỉ đồ thời trang)... vẫn đang rơi vào cảnh vắng khách, buôn bán ế ẩm sau Tết Nguyên đán.

Có mặt tại chợ An Đông (quận 5, TPHCM) trong ngày 23.2, theo quan sát của PV hầu hết các gian hàng trong chợ đều đã mở cửa, tuy nhiên đang rơi vào tình trạng vắng khách, chỉ có người bán mà vắng người mua.

Tiểu thương chợ An Đông ngồi chơi điện thoại giết thời gian vì vắng khách. Ảnh: Chân Phúc

Bà Hoa – tiểu thương bán quần áo tại đây cho biết, đến nay bà đã ra mở cửa được 4 ngày nhưng lượng khách đến chợ mua hàng đang khá ít, nhiều hôm cả ngày chỉ có vài ba khách lui tới hỏi thăm.

“Mới ra Tết, thời điểm này người dân ít mua sắm, cái gì cần thiết thì người dân đã mua vào thời điểm trước Tết nên thời điểm này vắng khách cũng là điều bình thường, hơn nữa giờ ảnh hưởng của dịch bệnh nên người dân cũng hạn chế chi tiêu. Nhanh thì phải ra cuối tháng 3, đầu tháng 4 nhu cầu mua mới tăng lên, chứ còn thời điểm này thì chỉ có buôn bán cầm chừng vậy thôi”- bà Hoa chia sẻ.

Cùng ngày, PV tiếp tục có mặt tại chợ Bến Thành (quận 1, TPHCM). Khác với hình ảnh nhộn nhịp, đông đúc thường thấy những năm trước thì gần như 1 năm nay, khu chợ nổi tiếng này đang trở nên vắng khách, lượng khách đến chợ ước giảm khoảng 70–80% so những năm trước. Trong chợ có khoảng trên dưới 50% số sạp vẫn đang đóng cửa.

Hàng loạt ki-ốt đang đóng cửa, chưa hẹn ngày mở lại ở chợ Bến Thành. Ảnh: Chân Phúc

“Từ khi có dịch, khách quốc Tế không thể qua lại nữa thì xuất hiện tình trạng này, đến nay đã 1 năm tròn mà không biết còn kéo dài đến bao giờ” – chị Nguyệt chủ sạp 836 than thở. Theo chị Nguyệt, chợ Bến Thành chủ yếu đón khách nước ngoài là chính, tuy nhiên việc dịch COVID-19 xuất hiện khiến du khách tạm thời không thể nhập cảnh nên chợ dần rơi vào cảnh ế ẩm như hiện nay.

Theo quan sát của PV hiện trong chợ có rất nhiều ki-ốt vẫn đang đóng cửa, được biết có một số ki-ốt mới đóng cửa trong thời gian trước Tết nhưng cũng có những ki-ốt đã đóng cửa cách nay đã 5-6 tháng. Những tấm biển thông báo “cho thuê sạp” xuất hiện khá nhiều trong chợ.

Thông báo “cho thuê sạp” xuất hiện khá nhiều trong chợ. Ảnh: Chân Phúc
Thông báo “cho thuê sạp” xuất hiện khá nhiều trong chợ. Ảnh: Chân Phúc

Anh Nguyễn Vương – tiểu thương từng buôn bán ở chợ Bến Thành cho biết, anh buôn bán ở chợ Bến Thành tính đến nay hơn 10 năm, thời gian trước anh đi bán thuê cho sạp người khác. Năm 2017, anh quyết định ra thuê sạp riêng để buôn bán, nhưng cách đây gần 2 tháng anh đã trả sạp, tạm dừng việc buôn bán ở chợ sau nhiều năm gắn bó.

“Thật sự rất buồn, nhưng không có cách nào hơn. Giờ trả sạp rồi khi nào tình hình chợ trở nên ổn hơn thì sẽ ra thuê lại, tiếp tục buôn bán chứ hiện giờ chưa có ý định trở lại chợ, hiện tôi đang chạy xe ôm kiếm sống.

Anh Vương cho biết chưa có ý định trở lại chợ buôn bán và đang chạy xe ôm kiếm sống. Ảnh: Chân Phúc
Anh Vương cho biết chưa có ý định trở lại chợ buôn bán và đang chạy xe ôm kiếm sống. Ảnh: Chân Phúc

Dù đã nghỉ bán hơn tháng nay nhưng hàng hóa tôi vẫn đang gửi lại ở sạp, chấp nhận đóng tiền hoa chi thay cho chủ sạp mỗi tháng hơn 400.000 đồng vì chủ sạp cũng chưa tìm được người thuê mới mà hàng hóa khá nhiều, mang về không biết để đâu” - anh Vương tâm sự.

Chợ Bến Thành (quận 1) là khu chợ nổi tiếng chuyên đón khách du lịch quốc tế, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh, khách du lịch không thể đến Việt Nam nên gần 1 năm nay đang rơi vào cảnh vắng khách.

Chợ An Đông (quận 5) là khu chợ sỉ lớn chuyên bán đồ thời trang (quần áo, giầy dép) ở TPHCM, do thời điểm trước Tết nhu cầu mua sắm lớn nên thời điểm này nhu cầu mua sắm ở chợ diễn ra khá chậm.

Còn lại, các khu chợ khác chuyên cung cấp nhu yếu phẩm như thịt, cá, rau, củ quả... hay siêu thị thì sau Tết lượng khách đến mua sắm khá đông, việc buôn bán diễn ra bình thường.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Chợ tập trung đông người, lãnh đạo huyện ở Hải Dương bị phê bình

Mai Dung |

Ngày 19.2, Tỉnh ủy Hải Dương ban hành thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc phê bình lãnh đạo huyện Kim Thành trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.

TPHCM: Thịt, rau giá bình ổn, về đầy ắp sạp chợ và siêu thị

LÂM ANH |

Trước và trong Tết, giá cả thực phẩm tại chợ và siêu thị tại TPHCM biến động tăng nhẹ, hàng hoá khan hiếm. Hôm nay ngày mùng 8 Tết, tại các chợ và siêu thị hàng hoá mới đã về đầy ắp, nhu cầu của người dân dần trở lại bình thường, do đó giá cả cũng ổn định trở lại.

Tiểu thương đeo khẩu trang, các chợ dân sinh ở Hà Nội thưa thớt khách hàng

ĐỨC VĂN - PHẠM ĐÔNG |

Trong thời điểm sau Tết Nguyên đán và dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, người dân Hà Nội khá cẩn trọng trong công tác phòng dịch khi tới nơi đông người, đặc biệt là khu vực chợ dân sinh.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chợ tập trung đông người, lãnh đạo huyện ở Hải Dương bị phê bình

Mai Dung |

Ngày 19.2, Tỉnh ủy Hải Dương ban hành thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc phê bình lãnh đạo huyện Kim Thành trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.

TPHCM: Thịt, rau giá bình ổn, về đầy ắp sạp chợ và siêu thị

LÂM ANH |

Trước và trong Tết, giá cả thực phẩm tại chợ và siêu thị tại TPHCM biến động tăng nhẹ, hàng hoá khan hiếm. Hôm nay ngày mùng 8 Tết, tại các chợ và siêu thị hàng hoá mới đã về đầy ắp, nhu cầu của người dân dần trở lại bình thường, do đó giá cả cũng ổn định trở lại.

Tiểu thương đeo khẩu trang, các chợ dân sinh ở Hà Nội thưa thớt khách hàng

ĐỨC VĂN - PHẠM ĐÔNG |

Trong thời điểm sau Tết Nguyên đán và dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, người dân Hà Nội khá cẩn trọng trong công tác phòng dịch khi tới nơi đông người, đặc biệt là khu vực chợ dân sinh.