Nhiều cây xăng ở đảo Phú Quý treo bảng thông báo hết xăng

DUY TUẤN |

Bình Thuận - 2 ngày qua, người dân trên huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) đi đổ xăng thì thấy nhiều cây xăng đã treo thông báo hết, tuy nhiên dầu thì vẫn còn.

Tại huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận, tình trạng các cây xăng để bảng “hết xăng” đã diễn ra khoảng 2 ngày qua (từ 21.9 đến nay). Nhiều trụ bơm xăng được thả bạt phủ lại. Trong khi đó, các trụ bán dầu vẫn hoạt động bình thường.

Bảng thông báo “Hết xăng” đặt trước cây xăng ở đảo Phú Quý. Ảnh: DT
Bảng thông báo “hết xăng” đặt trước cây xăng ở đảo Phú Quý. Ảnh: DT

Hiện trên đảo Phú Quý có 3 cửa hàng xăng dầu, trong đó 2 cửa hàng ở xã Tam Thanh và 1 cửa hàng ở xã Long Hải. Việc thiếu hụt xăng cung cấp cho người dân lưu thông đã ít nhiều ảnh hưởng đến công việc, kinh doanh và cả cuộc sống thường ngày.

Đặc biệt là du khách đến đảo Phú Quý thường thuê xe máy đi du lịch trên đảo cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Cảng Phú Quý nhìn từ trên cao. Ảnh: CTV
Cảng Phú Quý nhìn từ trên cao. Ảnh: CTV

Phía phòng chức năng huyện đảo Phú Quý cho biết, tổ liên ngành đã tiến hành rà soát, xác định trong kho chứa của các doanh nghiệp xăng dầu trên đảo không còn xăng.

Hiện các chủ doanh nghiệp xăng dầu đã điều tàu hàng vào Phan Thiết lấy xăng về, khả năng ngày mốt (24.9) sẽ có xăng trở lại.

Thiếu xăng gây khó khăn cho dịch vụ cho du khách thuê xe máy ở đảo Phú Quý. Ảnh: DT
Thiếu xăng cũng gây khó khăn đối với dịch vụ cho du khách thuê xe máy ở đảo Phú Quý. Ảnh: DT

Việc sớm có xăng cung cấp cho người dân tại đảo Phú Quý sẽ giải quyết nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá cho người dân. Đảo Phú Quý cách đất liền 56 hải lý, mất thời gian khoảng 2,5 tiếng khi đi tàu cao tốc và 4,5 tiếng đi tàu hàng.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

13 doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu xin đóng cửa vì không kham nổi lỗ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 21.9, Sở Công Thương Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã có văn bản trình Bộ Công Thương xem xét kiến nghị của một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.

Doanh nghiệp xăng dầu kêu lỗ chồng lỗ, mở không được, đóng không xong

Cường Ngô |

Đại diện một doanh nghiệp xăng dầu nói nếu cứ để chiết khấu kéo dài bằng 0 đồng, sẽ là áp lực ngày càng lớn cho các doanh nghiệp, đại lý xăng dầu.

Xăng dầu thiếu khắp nơi: Tấm áo quản lý quá rộng với Bộ Công thương?

Đào Tuấn |

Nếu ví xăng dầu như “máu của nền kinh tế” thì “máu” đang thiếu khắp nơi. Khi tình trạng “đứt nguồn” xuất hiện ở Sóc Trăng, ở Cần Thơ cho đến ngay Thủ đô.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

13 doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu xin đóng cửa vì không kham nổi lỗ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 21.9, Sở Công Thương Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã có văn bản trình Bộ Công Thương xem xét kiến nghị của một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.

Doanh nghiệp xăng dầu kêu lỗ chồng lỗ, mở không được, đóng không xong

Cường Ngô |

Đại diện một doanh nghiệp xăng dầu nói nếu cứ để chiết khấu kéo dài bằng 0 đồng, sẽ là áp lực ngày càng lớn cho các doanh nghiệp, đại lý xăng dầu.

Xăng dầu thiếu khắp nơi: Tấm áo quản lý quá rộng với Bộ Công thương?

Đào Tuấn |

Nếu ví xăng dầu như “máu của nền kinh tế” thì “máu” đang thiếu khắp nơi. Khi tình trạng “đứt nguồn” xuất hiện ở Sóc Trăng, ở Cần Thơ cho đến ngay Thủ đô.