Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vừa sản xuất kinh doanh, vừa chú trọng học tập

Vĩnh Tân |

Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (Bình Thuận) còn tổ chức cho cán bộ công nhân viên làm việc theo ca được học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Mặc dù những ngày cuối năm rất bận rộn gấp rút hoàn thành nhiệm vụ Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh (KHSXKD) năm 2022 EVN giao, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vẫn chú trọng tổ chức cho CBCNV làm việc theo ca được học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Nhà máy gọi những buổi học tập này là “Ngày H”.

Mục đích của các buổi học là để kiểm tra chất lượng, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi huấn nội bộ về chuyên môn nghiệp vụ và diễn tập xử lý sự cố trong sản xuất điện.

Qua các buổi học “Ngày H“, cán bộ công nhân viên được nâng cao tính chủ động, trau dồi kiến thức trong đào tạo. Ảnh Vĩnh Tân
Qua các buổi học “Ngày H“, cán bộ công nhân viên được nâng cao tính chủ động, trau dồi kiến thức trong đào tạo. Ảnh Vĩnh Tân

Theo Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4,  qua các buổi làm việc “Ngày H" như vậy, cán bộ công nhân viên đã được nâng cao tính chủ động, tự giác học tập, tích cực tham gia, trau dồi kiến thức trong đào tạo, bồi huấn nội bộ và diễn tập sự cố của kíp vận hành; chủ động phát hiện, kịp thời rút kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo.

Qua các buổi học thực tế như thế, đội ngũ sản xuất trực tiếp được nắm bắt kịp thời các thông tin về công tác điều hành cũng như sản xuất của Nhà máy, các thông tin khác liên quan đến việc làm, thu nhập,…từ đó tạo tâm lý thoải mái làm việc, sẵn sàng cống hiến tâm sức cùng Ban Lãnh đạo Nhà máy hoàn thành mọi nhiệm vụ khó khăn được giao phó.

Như trong một buổi học tập vào ngày 9.12,  ông Vũ Thanh Hải – Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã trực tiếp giảng dạy chuyên đề về kế hoạch sản xuất, kinh doanh, giải thích các khái niệm, thông tin Kinh doanh của Nhà máy như Doanh thu của đơn vị từ đâu mà có, Cơ cấu chi phí SXKD từ những thành phần nào, công tác trích lập quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, các yếu tố ảnh hưởng liên quan trực tiếp đến thu nhập của CBCNV, NLĐ…

Ông Vũ Thanh Hải – Giám đốc Nhà máy giảng dạy chuyên đề về kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Ảnh Vĩnh Tân
Ông Vũ Thanh Hải – Giám đốc Nhà máy giảng dạy chuyên đề về kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Ảnh Vĩnh Tân
Tại buổi học “Ngày H”, ông Vũ Thanh Hải đã biểu dương những nỗ lực mà toàn thể CBCNV Nhà máy đang phấn đấu để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được EVN giao, tuy nhiên ông cũng chỉ ra các điểm còn hạn chế, khiếm khuyết cần ngay lập tức nhìn nhận, khắc phục để về đích các mục tiêu đã đặt ra từ đầu năm.
Vĩnh Tân
TIN LIÊN QUAN

Tuổi trẻ Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Nam Dương |

Những hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Liên Chi đoàn Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã làm hết sức ý nghĩa, thiết thực và nhân văn sâu sắc

Thăm, động viên CNVCLĐ Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đại tu tổ máy ST14

Nam Dương |

Lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đến thăm hỏi, động viên chuyên gia nước ngoài, CNVCLĐ của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đang sửa chữa bảo dưỡng đại tu tổ máy ST14 Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 1.

Người dân Bình Thuận tham quan các Nhà máy Nhiệt điện than phía Bắc

Vĩnh Tân |

Từ ngày 23-26.11, Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vĩnh Tân 4 (tỉnh Bình Thuận) đã tổ chức đưa người dân và chính quyền địa phương tại tỉnh Bình Thuận đi tham quan, học tập kinh nghiệm các Nhà máy Nhiệt điện than các tỉnh phía Bắc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Tuổi trẻ Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Nam Dương |

Những hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Liên Chi đoàn Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã làm hết sức ý nghĩa, thiết thực và nhân văn sâu sắc

Thăm, động viên CNVCLĐ Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đại tu tổ máy ST14

Nam Dương |

Lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đến thăm hỏi, động viên chuyên gia nước ngoài, CNVCLĐ của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đang sửa chữa bảo dưỡng đại tu tổ máy ST14 Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 1.

Người dân Bình Thuận tham quan các Nhà máy Nhiệt điện than phía Bắc

Vĩnh Tân |

Từ ngày 23-26.11, Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vĩnh Tân 4 (tỉnh Bình Thuận) đã tổ chức đưa người dân và chính quyền địa phương tại tỉnh Bình Thuận đi tham quan, học tập kinh nghiệm các Nhà máy Nhiệt điện than các tỉnh phía Bắc.