Nhập than giá 300 USD/tấn về bán 90 USD/tấn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), ngành than đang phải nhập khẩu than với giá thấp nhất là 300 USD/tấn nhưng bán cho các nhà máy nhiệt điện với giá 90 USD/tấn.

Để có than cung cấp cho các nhà máy điện, từ lâu nay, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam phải nhập khẩu than về để trộn với than sản xuất trong nước.

Tuy nhiên, giá than nhập khẩu liên tục tăng và hiện ở mức trung bình khoảng 300 USD/tấn, trong khi 5 năm qua, giá bán than cho các hộ tiêu thụ trong nước, trong đó có các nhà máy nhiệt điện, vẫn giữ nguyên – trung bình khoảng 90 USD/tấn.

Trong khi đó, hơn 80% sản lượng than của ngành là nhằm phục vụ các nhà máy nhiệt điện.

Theo TKV, trong 9 tháng đầu năm 2022, riêng TKV nhập khẩu khoảng 3,14 triệu tấn, đạt 66% so với kế hoạch năm, để về trộn với than sản xuất trong nước để cung cấp hơn 26 triệu tấn than cho các nhà máy nhiệt điện. Dự kiến, những tháng cuối năm nay, TKV sẽ nhập khẩu 1,6 - 2 triệu tấn than.

Cũng theo TKV, 9 tháng đầu năm, lượng than xuất khẩu của tập đoàn đạt gần 960.000 tấn, bằng 71% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, giá than xuất khẩu luôn dao động ở mức khoảng 8 triệu đồng/tấn, trong khi giá bán trong nước chỉ ở mức khoảng 1,8 triệu đồng/tấn than cùng loại.

Đại diện các công ty than tại Quảng Ninh cho biết, để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, giá bán than cho các hộ tiêu thụ trong nước, trong đó phần lớn là các nhà máy nhiệt điện, luôn ở mức dưới giá thành.

“5 năm qua, giá bán cho các nhà máy nhiệt điện không thay đổi, trong khi chi phí cho khai thác than ngày một tăng cao. Việc khai thác ngày càng xuống sâu hơn nên yêu cầu đầu tư công nghệ, thiết bị lớn hơn và cung đường vận chuyển cũng xa và khó khăn hơn. Trong khi đó, giá vật tư đầu vào, như: xăng dầu, sắt thép tăng chóng mặt” - ông Bùi Khắc Thất, Giám đốc Công ty than Hòn Gai, cho biết.

Theo ông Đặng Thanh Hải - Tổng giám đốc TKV, việc cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện là nhiệm vụ chính trị của tập đoàn, nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Vì thế, dù khó khăn, TKV vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

Trong 9 tháng năm 2022, doanh thu của TKV đạt 122.000 tỉ đồng. Đây là doanh thu cao nhất từ trước đến nay của tập đoàn.

Riêng về than, 9 tháng đầu năm 2022, TKV khai thác được 30,5 triệu tấn than, bằng 78% kế hoạch năm, bằng 103% so với cùng kỳ. Than tiêu thụ đạt 35,8 triệu tấn, bằng 83,4% kế hoạch và bằng 107% so với cùng kỳ năm 2021.

Quý IV/2022, TKV phấn đấu khai thác 10 triệu tấn than (cả năm đạt 40,5 triệu tấn), đạt 103,6 % kế hoạch năm. Đặc biệt, TKV phấn đấu tiêu thụ hơn 11,1 triệu tấn than (cả năm đạt 47 triệu tấn), đạt 109% kế hoạch năm.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Công ty than Mạo Khê phát động cao điểm thi đua 90 ngày đêm lao động sản xuất an toàn

Minh Hạnh |

Tại hội nghị sơ kết quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2022 và đối thoại giữa lãnh đạo Công ty than Mạo Khê với đại diện người lao động. Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công ty - Nguyễn Văn Tuân đã giải đáp mọi vướng mắc của NLĐ đồng thời phát động thi đua 90 ngày đêm lao động sản xuất an toàn.

Tỉnh nào cung cấp nhiều thợ lò mới cho ngành than nhất?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Hà Giang được coi là tỉnh có tỉ lệ tuyển sinh đầu vào cũng như có số lao động làm việc tại các mỏ than của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) lớn nhất trong 10 tỉnh miền núi phía Bắc.

Tuyệt đối không để khiếu kiện các dự án điện than không có trong quy hoạch

Cường Ngô |

Đối với tờ trình dự thảo Quy hoạch Điện VIII, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công Thương tuyệt đối không để xảy ra các khiếu kiện của nhà đầu tư đối với các dự án nhiệt điện than không đưa vào quy hoạch.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Công ty than Mạo Khê phát động cao điểm thi đua 90 ngày đêm lao động sản xuất an toàn

Minh Hạnh |

Tại hội nghị sơ kết quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2022 và đối thoại giữa lãnh đạo Công ty than Mạo Khê với đại diện người lao động. Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công ty - Nguyễn Văn Tuân đã giải đáp mọi vướng mắc của NLĐ đồng thời phát động thi đua 90 ngày đêm lao động sản xuất an toàn.

Tỉnh nào cung cấp nhiều thợ lò mới cho ngành than nhất?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Hà Giang được coi là tỉnh có tỉ lệ tuyển sinh đầu vào cũng như có số lao động làm việc tại các mỏ than của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) lớn nhất trong 10 tỉnh miền núi phía Bắc.

Tuyệt đối không để khiếu kiện các dự án điện than không có trong quy hoạch

Cường Ngô |

Đối với tờ trình dự thảo Quy hoạch Điện VIII, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công Thương tuyệt đối không để xảy ra các khiếu kiện của nhà đầu tư đối với các dự án nhiệt điện than không đưa vào quy hoạch.