Nhập siêu giảm từ 2,7 tỉ USD xuống còn 2,4 tỉ USD trong 7 tháng

Vũ Long |

Trong 7 tháng đầu năm, nhập siêu đã giảm xuống mức 2,4 tỉ USD so với mức 2,7 tỉ USD trong 6 tháng đầu năm 2021.

Theo Bộ Công Thương, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu trong 7 tháng năm 2021 đạt trên 375 tỉ USD. Trong đó, lũy kế hết tháng 7.2021, xuất khẩu cả nước đạt 186,35 tỉ USD tăng 26,2% so với cùng kỳ 2020. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu 7 tháng năm 2021 đạt 188,76 tỉ USD.

Như vậy, trong 7 tháng đầu năm, nhờ kết quả xuất khẩu đáng khích lệ trong tháng 7.2021 với kim ngạch đạt 27,86 tỉ USD, tăng trưởng 2,4% so với tháng 6.2021, đã kéo mức nhập siêu 2,7 tỉ USSD 6 tháng đầu năm xuống còn 2,4 tỉ USD trong 7 tháng đầu năm 2021. Nhập siêu đã giảm 300 triệu USD so với tháng trước đó.

Trong 7 tháng, có 27 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 90,2% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó, có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỉ USD, chiếm 57,8%. Điện thoại và linh kiện là 2 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, đạt 29,4 tỉ USD, chiếm 15,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 27,4 tỉ USD, tăng 16,5%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 19,7 tỉ USD, tăng 55,4%; hàng dệt và may mặc đạt 18,6 tỉ USD, tăng 14,1%; giày dép đạt 12,1 tỉ USD, tăng 27,7%;

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 9,5 tỉ USD, tăng 53,7%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 6,5 tỉ USD, tăng 48,5%...

Các chuyên gia kinh tế nhận định, tăng trưởng xuất khẩu trong những tháng cuối năm phụ thuộc rất nhiều đến tốc độ kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, nhưng các chuyên gia kinh tế cũng nhận định xuất khẩu cuối năm sẽ tăng mạnh hơn so với mức tăng trong 7 tháng vừa qua.

Bởi, theo PGS TS Nguyễn Thường Lạng (Trường ĐH Kinh tế Quốc dân), trong hơn nửa đầu năm, các doanh nghiệp đã tăng cường nhập khẩu nguyên vật liệu để phục vụ sản xuất, trả các đơn hàng xuất khẩu cuối năm, nên con số nhập siêu tăng cũng không có gì bất thường.

PGS TS Đinh Trọng Thịnh (Học Viện Tài chính) cũng lưu ý: Trong cơ cấu các mặt hàng hóa đã nhập khẩu, tỉ lệ nhập khẩu linh kiện, nguyên liệu sản xuất chiếm tỉ trọng lớn hơn các mặt hàng tiêu dùng.

"Nhập siêu cao, nhưng chủ yếu nhập nguyên liệu, phụ tùng phục vụ sản xuất, thì không đáng ngại" - PGS TS Đinh Trọng Thịnh nêu ý kiến.

Các chuyên gia kinh tế cũng nhận định, xuất nhập khẩu hàng hóa nửa cuối năm được dự báo đối diện với những thuận lợi và thách thức đan xen. Tốc độ tăng trưởng kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào khả năng kiểm soát dịch bệnh của Việt Nam.

Nếu kiểm soát được dịch bệnh sớm trong tháng 8-9.2021, xuất khẩu sẽ tăng mạnh trở lại, đặc biệt là đối với các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như điện thoại, đồ điện tử, hàng dệt may, các mặt hàng nông, lâm, thủy sản...

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Nhập siêu 1,47 tỉ USD trong 6 tháng đầu năm tạo đà xuất khẩu cuối năm

Vũ Long |

Nhiều chuyên gia kinh tế khẳng định: Nhập siêu không đáng ngại vì chủ yếu nhập nguyên vật liệu sản xuất, phục vụ xuất khẩu theo đơn hàng đã ký.

Nhập siêu 1,47 tỉ USD: Lạc quan vì nhu cầu nguyên liệu sản xuất tăng mạnh

Vũ Long |

Việc 6 tháng năm 2021 nhập siêu 1,47 tỉ USD được cho là do gia tăng nhu cầu nguyên liệu sản xuất, phục vụ các đơn hàng xuất khẩu cuối năm.

Nhập siêu cao trong 5 tháng đầu năm: Nhu cầu nguyên liệu sản xuất tăng

Vũ Long |

Một số chuyên gia cho rằng, nhập siêu cao chưa hẳn đáng lo ngại, có thể là dấu hiệu sản xuất, kinh doanh đang phục hồi.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nhập siêu 1,47 tỉ USD trong 6 tháng đầu năm tạo đà xuất khẩu cuối năm

Vũ Long |

Nhiều chuyên gia kinh tế khẳng định: Nhập siêu không đáng ngại vì chủ yếu nhập nguyên vật liệu sản xuất, phục vụ xuất khẩu theo đơn hàng đã ký.

Nhập siêu 1,47 tỉ USD: Lạc quan vì nhu cầu nguyên liệu sản xuất tăng mạnh

Vũ Long |

Việc 6 tháng năm 2021 nhập siêu 1,47 tỉ USD được cho là do gia tăng nhu cầu nguyên liệu sản xuất, phục vụ các đơn hàng xuất khẩu cuối năm.

Nhập siêu cao trong 5 tháng đầu năm: Nhu cầu nguyên liệu sản xuất tăng

Vũ Long |

Một số chuyên gia cho rằng, nhập siêu cao chưa hẳn đáng lo ngại, có thể là dấu hiệu sản xuất, kinh doanh đang phục hồi.