Nhập siêu cao trong 5 tháng đầu năm: Nhu cầu nguyên liệu sản xuất tăng

Vũ Long |

Một số chuyên gia cho rằng, nhập siêu cao chưa hẳn đáng lo ngại, có thể là dấu hiệu sản xuất, kinh doanh đang phục hồi.

Hoạt động xuất nhập khẩu nhiều khó khăn

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tính chung 5 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 130,94 tỉ USD, nhập khẩu đạt 131,31 tỉ USD. Do nhập khẩu tăng cao hơn xuất khẩu nên xuất siêu của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2021 chỉ đạt 131 triệu USD, thấp hơn nhiều so với con số 3,87 tỉ USD của cùng kỳ năm 2020.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, hoạt động xuất nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2021 vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản như: Việc vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn; nhiều chuỗi cung ứng bị gián đoạn, nhu cầu thị trường chưa hồi phục đồng đều; chi phí đầu vào như logistics, nguyên liệu nhập khẩu tăng cao; các thị trường xuất khẩu nông, thủy sản liên tục đưa ra những thay đổi trong quy định chứng nhận an toàn thực phẩm...

Đặc biệt, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 5.2021 chịu tác động mạnh của làn sóng dịch COVID-19 bùng phát đợt mới trong nước khiến hoạt động sản xuất của một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp tại một số tỉnh bị ảnh hưởng.

Ước tính kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giảm so với tháng trước và Việt Nam nhập siêu tháng thứ 2 liên tiếp.

Nhập siêu chưa hẳn đã đáng lo ngại

Trong 5 tháng đầu năm 2021, nhập siêu vẫn chủ yếu đến từ khối doanh nghiệp trong nước với kim ngạch 11,86 tỉ USD. Ngược lại, khối doanh nghiệp FDI xuất siêu gần 12 tỉ USD.

Nhiều chuyên gia cho biết, xuất khẩu quá phụ thuộc vào các doanh nghiệp nước ngoài (DN FDI) trong khi nhập siêu lại là những mặt hàng không có tác động thúc đẩy sản xuất. Tuy nhiên, ở góc nhìn khác, nhiều ý kiến cho rằng, nhập siêu chưa hẳn là đáng lo ngại, thậm chí đây là tín hiệu tươi sáng hơn về khả năng hồi phục kinh tế.

Trao đổi với PV Lao Động, PGS-TS Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính), phân tích: Theo số liệu thì hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, linh phụ kiện; một phần nhỏ là hàng tiêu dùng nhập khẩu.

Còn đối với doanh nghiệp trong nước, phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nên cần nhập máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, linh phụ kiện về để hình thành tài sản cố định và sản xuất, lắp ráp các sản phẩm, hàng hoá.

Tất nhiên, nếu hình thành tài sản cố định thì đó là tài sản tăng thêm trong nước. Nếu là để lắp ráp, sản xuất sản phẩm, hàng hóa, thì một phần rất lớn để tiêu dùng trong nước, do doanh nghiệp nhỏ và vừa trình độ công nghệ và khả năng có hạn, chỉ có thể sản xuất và cung cấp các sản phẩm, hàng hóa với số lượng và chất lượng có hạn.

Một số ít các doanh nghiệp nhập khẩu vật tư, nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, nên nhập khẩu của DN nội thường lớn hơn xuất khẩu nhiều. Cộng thêm hàng tiêu dùng nhập khẩu thì rõ ràng xuất khẩu của các doanh nghiệp nội càng nhỏ hơn nhiều, nên nhập siêu là đúng” – PGS-TS Đinh Trọng Thịnh phân tích.

Cũng theo PGS-TS Đinh Trọng Thịnh, các doanh nghiệp FDI nhập nguyên, vật liệu, linh phụ kiện để lắp ráp, sản xuất, kinh doanh để xuất khẩu là chính, lượng tiêu thụ nội địa ít; giá xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu nhiều.Vì vậy FDI luôn xuất siêu.

Chuyên gia kinh tế - TS Nguyễn Đức Độ - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính (Học viện Tài chính), cũng đưa ra nhận định: Khả năng nhập siêu là do kinh tế phục hồi, các doanh nghiệp tăng nhập khẩu để đầu tư.

“Tuy nhiên, cũng cần đặt tính huống là có thể là do giá nguyên vật liệu tăng nên các doanh nghiệp tăng tích trữ nguyên vật liệu để hưởng lợi về giá cho quý sau” - TS Nguyễn Đức Độ lưu ý.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Tìm lời giải cho con số nhập siêu 7,44 tỉ USD từ Trung Quốc trong 2 tháng

Vũ Long |

Nhập siêu từ Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2021 lên đến 7,44 tỉ USD, nhưng giới thương mại vẫn đánh giá đây là con số lạc quan vì chủ yếu là nhập nguyên liệu sản xuất.

Đề nghị Hàn Quốc xem xét biện pháp giảm nhập siêu của Việt Nam

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Hàn Quốc tích cực xem xét các biện pháp cụ thể nhằm giảm tình trạng nhập siêu của Việt Nam trong các cuộc hội kiến với Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang ngày 21.6.

Choáng với gần 1 tỉ USD nhập siêu trong 15 ngày đầu năm?

Kh.V |

Chỉ trong vòng 2 tuần đầu năm mới 2019, cả nước nhập siêu gần 1 tỉ USD. Trong 15 ngày đầu năm, tổng trị giá xuất khẩu đạt 9,2 tỉ USD; giá trị nhập khẩu đạt gần 10,2 tỉ USD.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tìm lời giải cho con số nhập siêu 7,44 tỉ USD từ Trung Quốc trong 2 tháng

Vũ Long |

Nhập siêu từ Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2021 lên đến 7,44 tỉ USD, nhưng giới thương mại vẫn đánh giá đây là con số lạc quan vì chủ yếu là nhập nguyên liệu sản xuất.

Đề nghị Hàn Quốc xem xét biện pháp giảm nhập siêu của Việt Nam

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Hàn Quốc tích cực xem xét các biện pháp cụ thể nhằm giảm tình trạng nhập siêu của Việt Nam trong các cuộc hội kiến với Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang ngày 21.6.

Choáng với gần 1 tỉ USD nhập siêu trong 15 ngày đầu năm?

Kh.V |

Chỉ trong vòng 2 tuần đầu năm mới 2019, cả nước nhập siêu gần 1 tỉ USD. Trong 15 ngày đầu năm, tổng trị giá xuất khẩu đạt 9,2 tỉ USD; giá trị nhập khẩu đạt gần 10,2 tỉ USD.