Nhập siêu 1,47 tỉ USD: Lạc quan vì nhu cầu nguyên liệu sản xuất tăng mạnh

Vũ Long |

Việc 6 tháng năm 2021 nhập siêu 1,47 tỉ USD được cho là do gia tăng nhu cầu nguyên liệu sản xuất, phục vụ các đơn hàng xuất khẩu cuối năm.

Căn cứ số liệu xuất nhập khẩu của 6 tháng đầu năm 2021, nhập siêu giai đoạn này ở mức 1,47 tỉ USD, trái ngược với mức xuất siêu 5,86 tỉ USD cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, các bộ Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư cùng nhiều chuyên gia kinh tế đều tỏ ra lạc quan, dù thâm hụt thương mại đã xuất hiện trở lại sau nhiều năm liên tiếp duy trì xuất siêu.

“Mặc dù nhập siêu có dấu hiệu trở lại sau nhiều năm xuất siêu nhưng nhìn chung chưa đáng lo ngại, nguyên nhân là hoạt động nhập khẩu các mặt hàng nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất trong nước thường tăng cao trong những tháng đầu năm và giảm dần vào cuối năm” – PGS.TS Nguyễn Thường Lạng (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) nhận định.

Các mặt hàng nhập khẩu nhiều trong thời gian qua cũng chủ yếu là nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất của các ngành linh kiện điện tử, nguyên phụ liệu trong ngành da giày, dệt may... Đây cũng là các lĩnh vực sản xuất đang có sự phục hồi nhanh chóng khi các thị trường nhập khẩu phục hồi.

“Nhiều doanh nghiệp dệt may, da giày đã có đơn hàng tới hết quý III, thậm chí quý IV năm nay... nên nhập khẩu nguyên phụ liệu tăng là tất yếu” – ông Nguyễn Tiến Trường – Tổng Giám đốc Vinatex cho biết.

Thực tế cho thấy, mặc dù gia tăng nhập siêu, nhưng hoạt động sản xuất của nhiều doanh nghiệp đang dần ổn định trong nửa đầu năm 2021, bất chấp dịch COVID-19 đã và đang gây làn sóng thứ 4 rất phức tạp, khó lường.

Sự phục hồi của các mặt hàng công nghiệp chế biến đã kéo theo nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất của các ngành này tăng như nhập bông 6 tháng tăng gần 26,9%, nhập xơ sợi dệt tăng 38,1%, nhập vải tăng 32,3%, nhập nguyên phụ liệu dệt may tăng 34,2%...

Xuất khẩu 6 tháng đầu năm tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước và khá bền vững dựa vào tăng trưởng đồng đều ở tất cả ngành hàng quan trọng như điện tử, dệt may, giày dép, máy móc thiết bị, nông sản... và ở các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, ASEAN.

Trong 6 tháng đầu năm nay, nhóm hàng cần nhập khẩu (nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất trong nước) chiếm 88,1% tổng kim ngạch nhập khẩu với 139,3 tỉ USD, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bật tăng

Vũ Long |

6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu rau quả đạt trên 2,063 tỉ USD. Đặc biệt, xuất khẩu hoa quả sang Trung Quốc tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu nông nghiệp quyết tâm đạt 45 tỉ USD năm 2021

Vũ Long |

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành nông nghiệp vẫn quyết tâm phấn đấu đạt 45 tỉ USD kim ngạch xuất khẩu, cao hơn chỉ tiêu Chính phủ giao.

Tìm đường xuất khẩu cho trái nhãn Việt Nam trong đại dịch COVID-19

Vũ Long |

Bộ Công Thương phối hợp với các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tổ chức hội nghị giao thương trực tuyến quốc tế để tìm đường xuất khẩu nhãn lồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bật tăng

Vũ Long |

6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu rau quả đạt trên 2,063 tỉ USD. Đặc biệt, xuất khẩu hoa quả sang Trung Quốc tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu nông nghiệp quyết tâm đạt 45 tỉ USD năm 2021

Vũ Long |

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành nông nghiệp vẫn quyết tâm phấn đấu đạt 45 tỉ USD kim ngạch xuất khẩu, cao hơn chỉ tiêu Chính phủ giao.

Tìm đường xuất khẩu cho trái nhãn Việt Nam trong đại dịch COVID-19

Vũ Long |

Bộ Công Thương phối hợp với các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tổ chức hội nghị giao thương trực tuyến quốc tế để tìm đường xuất khẩu nhãn lồng.