Nhà vườn phố núi Pleiku lo ngại thua lỗ mùa hoa Tết

THANH TUẤN |

Tết Nguyên đán đang đến gần, nhiều nhà vườn trồng hoa Tết ở TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai đang đứng ngồi không yên vì lo hoa bị sâu bệnh, đời sống kinh tế khó khăn khiến lượng người mua hoa không nhiều.

Dịch bệnh COVID-19 nên sức mua giảm

Tại cánh đồng trồng hoa ở thôn 2, xã An Phú, TP.Pleiku, những ngày này, người nông dân đang hối hả chăm sóc hoa, bón phân, tỉa cành để phục vụ dịp Tết. Anh Lê Văn Long, trú xã An Phú cho biết, người dân nơi đây có truyền thống trồng hoa lay ơn, hoa cúc, hoa huệ… từ lâu đời với diện tích hàng trăm ha.

Người nông dân trồng hoa lo lắng tìm đầu ra cho thị trường tiêu thụ cho hoa Tết. Ảnh TTuấn
Người nông dân trồng hoa lo lắng tìm đầu ra cho thị trường tiêu thụ hoa Tết. Ảnh TTuấn

Tuy nhiên, năm nay thời tiết giá rét khiến cây hoa nhiều sâu bệnh hại, nhiều cây bị khô héo, chết dần. Ngoài ra, năm nay dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề lên đời sống kinh tế, người lao động mất việc làm, giảm lương, nên người dân sẽ thắt chặt chi tiêu, số người đến mua hoa sẽ ít hơn rất nhiều so với mọi năm.

“Năm ngoái, gia đình trồng khoảng 300.000 cây lay ơn ngoại để bán tết thì năm nay chỉ trồng khoảng 100.000, giảm diện tích trồng về còn 1/3. Hoa lay ơn có nguồn gốc từ các nước Châu Phi và vùng Địa Trung Hải nên có kiểu dáng đẹp, màu sắc đa dạng, lâu tàn, dễ vận chuyển và được người tiêu dùng ưa chuộng. Tôi hy vọng sẽ bán hết hoa trong những ngày gần Tết”, anh Long chia sẻ.

Sức mua giảm trong khi chi phí đầu vào tăng lên khiến người nông dân lo cảnh nợ nần, thua lỗ. Ảnh TTuấn
Sức mua giảm trong khi chi phí đầu vào tăng lên khiến người nông dân lo cảnh nợ nần, thua lỗ. Ảnh TTuấn

Do thời tiết cuối năm khắc nghiệt so với mọi năm nên sâu bệnh hại tác động mạnh lên các nhà vườn trồng hoa cúc, chủ yếu là cúc đại đóa và cúc pha lê. Vì vậy, chi phí để mua thuốc phun xịt diệt sâu bệnh, tiền công chăm bón tốn kém, gây thêm khó khăn cho người làng trồng hoa.

Thương lái ép giá, chưa dám "ôm hàng"

Chị Trần Thị Thủy, người dân phường Thắng Lợi, TP.Pleiku cho biết, hàng tuần có thuê nhân công để phun thuốc thường xuyên cho các chậu hoa cúc ra bông đúng dịp Tết.

Dự tính, giá bán năm nay cũng tương tự như năm ngoái là từ 200.000 đồng – 500.000 đồng mỗi chậu, nếu thương lái mua giá sỉ tại vườn thì chừng khoảng 170-180 ngàn đồng/chậu. Còn khoảng 2 tuần nữa, người làng hoa sẽ đưa hoa xuất ra thị trường. Việc cắt giảm diện tích trồng hơn một nửa so với năm ngoái là cách làm để các nhà vườn như chị Thủy có cơ hội thu về lợi nhuận, tránh thua lỗ.

Sâu bệnh phát triển sẽ làm hư hại những chậu hoa cúc bán Tết. Ảnh TTuấn
Sâu bệnh phát triển sẽ làm hư hại những chậu hoa cúc bán Tết. Ảnh TTuấn

Chị Đinh Thị Lan (trú Tổ 4, phường Thắng Lợi, TP.Pleiku) cho biết, mọi năm các thương lái dồn dập đổ về, đặt cọc tiền để đưa hoa mang bán khắp nơi. Năm nay, thương lái e dè, chưa dám xuống tiền vì lo lượng hoa bán ra ế ẩm.

“Trong bối cảnh khó khăn mà chi phí đầu tư tăng cao nên người nông dân không hy vọng vụ mùa có lợi nhuận cao. Nếu thương lái không mua hết hoa tại vườn thì mình sẽ nhờ người quen rao bán hoa trên mạng, đưa hoa vào chợ Xuân bán. Dù biết cách này tốn kém, mất thời gian, công sức nhưng cũng là để bán hết hoa, để tránh phải chịu cảnh thua lỗ”, chị Lan nói.

Nhiều người nông dân ở tỉnh Gia Lai đã tìm cách chuyển trồng hoa sang trồng rau để kiếm thêm thu nhập ổn định cuộc sống, có người trồng thâm canh các loại hoa khác nhau để dễ tìm kiếm thị trường tiêu thụ hoa Tết.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Chuyến xe nghĩa tình ấm lòng người lao động về quê đón Tết

THANH TUẤN |

Ngày 13.1, đại diện Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình “Chuyến xe nghĩa tình Tết Nguyên đán năm 2021” đưa đón miễn phí công nhân, người lao động nghèo về quê đón Tết.

Gia Lai: Thầy giáo “thổi hồn” vào những bức tranh đá

THANH TUẤN |

Từ những viên đá thô sơ nằm bên bờ sông suối, một thầy giáo ở tỉnh Gia Lai đã dùng tài nghệ vẽ tranh của mình để biến đá thành những tác phẩm nghệ thuật 3D có giá trị. Nhiều du khách ở tận TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng đã lặn lội từ phương xa đến hỏi mua tranh đá, mang về trưng bày.

Gia Lai: Gần Tết, nông dân mong giá cà phê tăng để... bớt khổ

THANH TUẤN |

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, cà phê là một trong 13 nông sản chủ lực Quốc gia, với lợi thế cạnh tranh cao, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên, nơi tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo. Tuy vậy, với một vụ mùa khó khăn như những năm gần đây, hơn bao giờ hết, người nông dân Gia Lai mong muốn Nhà nước tạo điều kiện hỗ trợ về vốn, nguồn giống, và ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất cây cà phê, đảm bảo ổn định đời sống bà con.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Gia Lai: Chuyến xe nghĩa tình ấm lòng người lao động về quê đón Tết

THANH TUẤN |

Ngày 13.1, đại diện Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình “Chuyến xe nghĩa tình Tết Nguyên đán năm 2021” đưa đón miễn phí công nhân, người lao động nghèo về quê đón Tết.

Gia Lai: Thầy giáo “thổi hồn” vào những bức tranh đá

THANH TUẤN |

Từ những viên đá thô sơ nằm bên bờ sông suối, một thầy giáo ở tỉnh Gia Lai đã dùng tài nghệ vẽ tranh của mình để biến đá thành những tác phẩm nghệ thuật 3D có giá trị. Nhiều du khách ở tận TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng đã lặn lội từ phương xa đến hỏi mua tranh đá, mang về trưng bày.

Gia Lai: Gần Tết, nông dân mong giá cà phê tăng để... bớt khổ

THANH TUẤN |

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, cà phê là một trong 13 nông sản chủ lực Quốc gia, với lợi thế cạnh tranh cao, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên, nơi tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo. Tuy vậy, với một vụ mùa khó khăn như những năm gần đây, hơn bao giờ hết, người nông dân Gia Lai mong muốn Nhà nước tạo điều kiện hỗ trợ về vốn, nguồn giống, và ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất cây cà phê, đảm bảo ổn định đời sống bà con.