Nhà máy thép Hòa Phát xả chất thải gây ô nhiễm môi trường?

Nguyễn Thanh Chung |

Hoa màu héo úa, môi trường ô nhiễm, sinh hoạt đời sống của cư dân vùng lân cận nhà máy thép Hòa Phát, Dung Quất, Quảng Ngãi đảo lộn. Người dân tố cáo do nhà máy này xả thải...

Dân lo sức khỏe

Hiện tượng môi trường bị ô nhiễm, cây cối, hoa màu người dân xung quanh Nhà máy thép Hòa Phát (Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất) ở khu công nghiệp Dung Quất, Quảng Ngãi bị chết trụi đã xảy ra lâu nay. Tuy nhiên, gần đây, cường độ ảnh hưởng ô nhiễm môi trường nghi là do nhà máy thép xả thải càng gia tăng và hậu quả rõ rệt. Nhiều lần người dân đã tụ tập, vây nhà máy để phản đối.

Sáng 4.12, Cục Bảo vệ Môi trường miền Trung và Tây Nguyên đã tổ chức đoàn công tác làm việc với UBND huyện Bình Sơn để khảo sát và xác minh thông tin phản ánh của dân do ông Nguyễn Gia Cường - Cục Phó dẫn đầu.

Theo người dân, Nhà máy thép Hòa Phát vừa gây ô nhiễm không khí, vừa gây tiếng ồn. Nhiều hộ dân sống gần nhà máy rất lo ngại. Nếu chính thức đi vào hoạt động, nhà này sẽ còn gây ô nhiễm nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, đời sống cũng như canh tác của người dân.

Bà Nguyễn Thị Dội (thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn) cho biết, tối 25.11, bà ngửi thấy có mùi khét rất khó chịu bay ra từ hướng Nhà máy thép Hòa Phát. Đến sáng hôm sau, thì phát hiện nhiều cây cối trong vườn, lá bị cháy khô, nhiều cây, lá bị biến màu sắc hay rụng lá.

“Chúng tôi đã chịu hết nỗi sự tra tấn của nhà máy thép Hòa Phát rồi, ngày đêm ồn ào, nay thì thêm xả khí thải gây hàng loạt cây vàng úa và chết như thế này thì sao chúng tôi sống nổi rất mong chính quyền giúp đỡ để chúng tôi sớm có biện pháp để chúng tôi có một môi trường sạch hơn” - bà Dồi mong muốn.

Ông Nguyễn Trung Thành (59 tuổi) nhà gần đó cũng cho hay, nhiều cây keo trong vườn của ông cũng bị trụi lá sau một đêm. Điều đáng nói, hồ cá ông Thành ngày 25.11 nước vẫn còn trong nhưng sau khi có sự cố bất thường từ nhà máy thép Hòa Phát thì nước biến đổi thành đen.

“Ngay cả cây keo là cây dễ sống nhất nhưng chỉ sau một đêm đã trụi lá và chết khô như thế này thì không những ảnh hưởng đến bầu không khí mà thậm chí ảnh hưởng đến nguồn nước nữa. Để lâu ngày liệu bà con ở đây còn sức để di dời nữa không, khi bà con phản ánh thì nhà máy nói 2 năm nữa mới di dời” - ông Thành lo lắng.

Chính quyền xã cũng lo lắng

Ông Tạ Văn Minh - Phó Chủ tịch xã Bình Thuận cho biết: Khu vực cây cối hoa màu chết hàng loạt nằm sát Nhà máy thép Hòa Phát như thế này cũng chưa đảm bảo an toàn. Xã cũng rất mong muốn cơ quan chức năng của tỉnh, huyện và chủ đầu tư sớm bồi thường nhà cửa, kiến trúc, đất đai, hoa màu, để người dân bị ảnh hưởng của Nhà máy thép Hòa Phát sớm có nơi tái định cư để cho họ có một nơi ở mới, ổn định cuộc sống.

“Trong số 115ha thuộc dự án mở rộng của Nhà máy thép Hòa Phát, thì từ tháng 6.2018 mới kiểm kê 1 số diện tích đất nông nghiệp, bồi thường cho dân. Còn hầu hết nhà cửa, kiến trúc thì chưa được bồi thường. Diện tích bị ảnh hưởng khoảng 500m, với trên 350 hộ dân nằm trong dự án Hòa Phát mở rộng cần di dời. Tuy vậy, dự án này chỉ đánh giá có 14 hộ bị ảnh hưởng trong báo cáo đánh giá tác động môi trường là không hợp lý” - ông Minh nói thêm.

Nguyễn Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Thu 170 tỉ mỗi ngày, công ty của tỉ phú Trần Đình Long lãi chẳng là bao

Thiên Bình |

Trong bối cảnh ngành thép gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp trong ngành, bao gồm cả "vua thép" Hoà Phát của tỉ phú Trần Đình Long cũng rơi vào thế doanh thu, lợi nhuận đều giảm.

Con trai Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long "ôm" 1 triệu HPG

L.H |

Con trai của Tỷ phú USD Việt Nam là ông Trần Vũ Minh thông qua công ty Đại Phong đã giao dịch thành công mua 1 triệu cổ phiếu của Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG).

"Vua thép" Trần Đình Long bất ngờ trở lại bảng tỷ phú thế giới

Bảo Chương |

Kết thúc phiên giao dịch ngày 05.12, cổ phiếu HPG tăng 700 đồng (2%) lên mức giá 35.300 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch cũng tăng gấp đôi so với phiên trước đó với hơn 8 triệu cổ phiếu được khớp lệnh thành công, tương ứng giá trị giao dịch đạt 284 nghìn tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Thu 170 tỉ mỗi ngày, công ty của tỉ phú Trần Đình Long lãi chẳng là bao

Thiên Bình |

Trong bối cảnh ngành thép gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp trong ngành, bao gồm cả "vua thép" Hoà Phát của tỉ phú Trần Đình Long cũng rơi vào thế doanh thu, lợi nhuận đều giảm.

Con trai Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long "ôm" 1 triệu HPG

L.H |

Con trai của Tỷ phú USD Việt Nam là ông Trần Vũ Minh thông qua công ty Đại Phong đã giao dịch thành công mua 1 triệu cổ phiếu của Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG).

"Vua thép" Trần Đình Long bất ngờ trở lại bảng tỷ phú thế giới

Bảo Chương |

Kết thúc phiên giao dịch ngày 05.12, cổ phiếu HPG tăng 700 đồng (2%) lên mức giá 35.300 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch cũng tăng gấp đôi so với phiên trước đó với hơn 8 triệu cổ phiếu được khớp lệnh thành công, tương ứng giá trị giao dịch đạt 284 nghìn tỷ đồng.