Nhà đầu tư TPHCM “kêu cứu” ở Nha Trang: 2 Sở phủ định kết luận của công an

CAO HÙNG |

Công an tỉnh Khánh Hoà ban hành văn bản 672/PC46 ngày 7.11.2017, phủ nhận năng lực tài chính của chủ đầu tư dự án Vườn Tài (Cty Phúc Hậu và Cty Quang Thanh) đã khiến doanh nghiệp bức xúc. Trước đó, đơn vị này từng ra văn bản có nội dung tương tự (số 326/PC46, ngày 4.7.2017), nhưng đã bị Sở KHĐT và Sở Tài chính... phủ định. 

Đường 74 được chủ đầu tư dự án Vườn Tài xây dựng để được nhà nước giao lại đất nhằm triển khai dựn án Vườn Tài. Ảnh: C.H
Đường 74 được chủ đầu tư dự án Vườn Tài xây dựng để được nhà nước giao lại đất nhằm triển khai dựn án Vườn Tài. Ảnh: C.H
Vin lý do Công ty Phúc Hậu “chiếm đoạt đất của ông Phạm Tùng”, Công an tỉnh Khánh Hoá đã cho xác minh. Tuy nhiên trên thực tế, việc tố cáo trên là không đúng, khi UBND xã Vĩnh Hiệp xác nhận với Công an, đất ông Tùng ... “còn nguyên vẹn”.

Nhưng bất bình thường, tại văn bản số 326/PC46 ngày 4.7.2017, Công an tỉnh Khánh Hoá lại không kết luận tố cáo của ông Tùng là đúng hay sai(?).

Trái lại, văn bản 326 lại kết luận các nội dung mà ông Tùng... không hề tố cáo. Ví dụ: Chủ đầu tư dự án “chỉ mới nhận chuyển nhượng 0,3 ha đất từ dân”, việc chủ đầu tư báo cáo “nhận chuyển nhượng 8 ha/16,7 ha là hành vi gian dối, không đúng sự thật”, Công ty Phúc Hậu “không có năng lực tài chính”.v.v... Công an tỉnh đề nghị UBND tỉnh Khánh Hoà chỉ đạo các ngành có liên quan kiểm tra dự án.

Trớ trêu, sau quá trình kiểm tra, văn bản số 2515/SKHĐT-DN ngày 2.10.2017 của Sở KHĐT, lại ra kết luận... phủ định kết quả xác minh tại văn bản 326 của Công an. Sở KHĐT khẳng định doanh nghiệp đã thoả thuận với dân để có đất thực hiện dự án được 16.773m2.

Phần đất 5% do 2 xã Vĩnh Hiệp và Vĩnh Trung quản lý (tương đương  41.969m2 và 6.850m2), UBND tỉnh đã đồng ý cho doanh nghiệp làm đường 74 (rộng 35m) từ năm 2012 và đổi lại, tỉnh giao phần đất 5% này cho doanh nghiệp. Trên thực tế, chủ đầu tư đã bỏ ra gần 20 tỷ đồng làm đường, coi như phần đất 5% đã được thoả thuận xong với nhà nước...

Đặc biệt, ngày 18.8.2017, Sở Tài chính ra văn bản số 3113/STC-TCĐT, kết luận chủ đầu tư dự án Vườn Tài “đáp ứng yêu cầu của UBND tỉnh”. Sở Tài chính kiến nghị chấp thuận cho phép tiếp tục triển khai dự án Vườn Tài...

Rõ ràng, với các kết luận của Sở KHĐT và Sở Tài chính, coi như phủ định nội dung của Công an tỉnh Khánh Hoà, tại văn bản 326, ngày 4.7.2017. Lẽ ra, phải tôn trọng kết luận của 2 cơ quan chuyên môn tham mưu chính cho UBND tỉnh, thì phía Công an tỉnh vẫn ra tiếp văn  bản 672, ngày 7.11.2017, cho rằng doanh nghiệp “không có năng lực tài chính” (?!).v.v...

Hơn bao giờ, dư luận mong chờ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà phải cân nhắc, quyết định một cách công minh, khách quan về dự án Vườn Tài. Không thể vì lý do nào đó, coi nhẹ kiến nghị của 2 cơ quan chuyên môn tham mưu chính, mà thu hồi giấy phép dự án Vườn Tài, ảnh hưởng đến đầu tư, gây thiệt hại cho Công ty Phúc Hậu và dự án Vườn Tài.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ doanh nghiệp “kêu cứu” ở Nha Trang: Đổi đường lấy đất, tỉnh không thể hai lời

CAO HÙNG |

Thời gian qua, báo Lao Động đã đăng loạt bài “Dồn tâm huyết đầu tư dự án ở Nha Trang, một doanh nghiệp TPHCM kêu cứu”, phản ánh Công ty CP bất động sản Quang Thanh (nay là Công ty TNHH Phúc Hậu Tứ Hải) đổ vốn đầu tư Khu đô thị Vườn Tài (TP Nha Trang) từ năm 2011, đến nay có nguy cơ bị UBND tỉnh Khánh Hoà thu hồi dự án...

Vụ doanh nghiệp TPHCM “kêu cứu” ở Nha Trang: Dùng tiền sử dụng đất dự án làm đường giao thông, tỉnh từng cho phép

CAO HÙNG |

Ngày 3.8, báo Lao Động đã đăng bài: “Dồn tâm huyết đầu tư dự án ở Nha Trang, doanh nghiệp TPHCM kêu cứu”, phản ánh Công ty Phúc Hậu Tứ Hải đang bỏ vốn đầu tư dự án bất động sản ở Nha Trang, thì UBND tỉnh Khánh Hoà yêu cầu kiểm tra, xem xét theo hướng thu hồi dự án.

Vụ doanh nghiệp TPHCM đầu tư ở Nha Trang “kêu cứu”: Giám đốc Sở KHĐT Khánh Hoà nói “đang xem xét”

CAO HÙNG |

Ngày 3.8, Báo Lao Động đã có bài “Dồn tâm huyết đầu tư dự án tại Nha Trang, một doanh nghiệp TPHCM kêu cứu”. Nội dung bài báo phản ánh Cty TNHH Phúc Hậu Tứ Hải đang đổ vốn đầu tư dự án khu dân cư sinh thái Vườn Tài (TP. Nha Trang) thì nay lại đang đứng trước nguy cơ bị thu hồi dự án...

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Vụ doanh nghiệp “kêu cứu” ở Nha Trang: Đổi đường lấy đất, tỉnh không thể hai lời

CAO HÙNG |

Thời gian qua, báo Lao Động đã đăng loạt bài “Dồn tâm huyết đầu tư dự án ở Nha Trang, một doanh nghiệp TPHCM kêu cứu”, phản ánh Công ty CP bất động sản Quang Thanh (nay là Công ty TNHH Phúc Hậu Tứ Hải) đổ vốn đầu tư Khu đô thị Vườn Tài (TP Nha Trang) từ năm 2011, đến nay có nguy cơ bị UBND tỉnh Khánh Hoà thu hồi dự án...

Vụ doanh nghiệp TPHCM “kêu cứu” ở Nha Trang: Dùng tiền sử dụng đất dự án làm đường giao thông, tỉnh từng cho phép

CAO HÙNG |

Ngày 3.8, báo Lao Động đã đăng bài: “Dồn tâm huyết đầu tư dự án ở Nha Trang, doanh nghiệp TPHCM kêu cứu”, phản ánh Công ty Phúc Hậu Tứ Hải đang bỏ vốn đầu tư dự án bất động sản ở Nha Trang, thì UBND tỉnh Khánh Hoà yêu cầu kiểm tra, xem xét theo hướng thu hồi dự án.

Vụ doanh nghiệp TPHCM đầu tư ở Nha Trang “kêu cứu”: Giám đốc Sở KHĐT Khánh Hoà nói “đang xem xét”

CAO HÙNG |

Ngày 3.8, Báo Lao Động đã có bài “Dồn tâm huyết đầu tư dự án tại Nha Trang, một doanh nghiệp TPHCM kêu cứu”. Nội dung bài báo phản ánh Cty TNHH Phúc Hậu Tứ Hải đang đổ vốn đầu tư dự án khu dân cư sinh thái Vườn Tài (TP. Nha Trang) thì nay lại đang đứng trước nguy cơ bị thu hồi dự án...