Nhà đầu tư tài trợ lập quy hoạch có bị ràng buộc gì không?

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sáng 15.7, kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa 18 bước sang ngày làm việc thứ 2 với phần chất vấn và trả lời chất vấn. Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã trả lời nhiều chất vấn của các đại biểu, trong đó có chất vấn liên quan về tài trợ lập quy hoạch.

Không để nhà đầu tư tài trợ quy hoạch rồi áp đặt hạng mục, chất lượng quy hoạch

Đại biểu Phan Tấn Linh - Bí thư huyện ủy Nghi Xuân (tổ đại biểu huyện Nghi Xuân) đặt câu hỏi: Tập đoàn T&T là doanh nghiệp tài trợ quy hoạch Khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí đảo Xuân Giang 2 nhưng nhiều năm không triển khai khiến đời sống của 150 hộ dân liên quan gặp rất nhiều khó khăn.

Vậy, đề nghị Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, khi Tập đoàn T&T tài trợ quy hoạch có điều kiện ràng buộc gì không? Trong trường hợp dự án triển khai chậm hoặc không triển khai thì hướng xử lý như thế nào?

Hiện nay, nhiều địa phương đang lúng túng khi thực hiện thanh quyết toán nguồn xã hội hóa lập quy hoạch, vậy Sở Xây dựng đã tham mưu như thế nào để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà tài trợ, chính quyền địa phương và tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước?

Ông Nguyễn Quốc Hà - Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho rằng, không để nhà đầu tư tài trợ quy hoạch rồi áp đặt hạng mục, chất lượng quy hoạch.

“Họ tài trợ quy hoạch nhưng để nhà đầu tư làm được các hạng mục công trình mà nhà đầu tư tài trợ thì cũng phải thực hiện đúng quy trình theo quy định pháp luật.

Thực tế ở một số địa phương có nhiều nhà đầu tư tài trợ quy hoạch nhưng không trúng thầu. Quan điểm của tỉnh Hà Tĩnh cũng là như vậy, cứ làm đúng theo quy định”, ông Hà trả lời.

Đại biểu dự họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Đại biểu dự họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.

Theo ông Hà, về tiến độ quy hoạch dự án đảo Xuân Giang không liên quan đến nhà tài trợ quy hoạch mà liên quan đến chủ đầu tư.

Chậm có một số nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân Hà Tĩnh chưa giải trình trước Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về thoát lũ cho sông Lam. Đây là dự án tiềm năng lớn, đang trong quá trình thực hiện, mong các hộ bị ảnh hưởng chia sẻ, ngành chức năng Hà Tĩnh sẽ tháo gỡ để sớm triển khai dự án.

Về việc thanh quyết toán nguồn xã hội hóa lập quy hoạch, ông Hà cho biết, Sở Xây dựng sẽ tham khảo thêm ý kiến từ Sở Tài chính để có câu trả lời thỏa đáng.

Nhà ở xã hội cần ưu tiên hộ đặc biệt khó khăn

Với câu hỏi chất vấn về khó khăn, giải pháp cho nhà thầu thực hiện dự án khi giá vật liệu xây dựng tăng cao, ông Hà cho biết, về giá vật liệu xây dựng biến động tăng cao do tác động từ giá xăng dầu tăng cao.

So với quý 2 năm 2021 thì hiện giá cát tăng 12%, xi măng tăng 10%, đất san lấp tăng 20%. Điều này ảnh hưởng đến các nhà thầu thực hiện các dự án xây dựng. Sở Xây dựng cũng cập nhật giá vật liệu xây dựng để ban hành hàng tháng theo quy định, thậm chí công bố hàng tuần nếu giá vật liệu xảy ra đột biến lớn.

Sở Xây dựng cũng đã nghe báo cáo một số dự án nhà thầu kêu giá vật liệu cao nên càng làm càng lỗ.

“Quan điểm của sở Xây dựng là đã ký hợp đồng rồi thì phải thực hiện. Những doanh nghiệp nào vì lý do đó mà không làm thì yêu cầu chủ đầu tư báo cáo để Sở báo cáo lên UBND tỉnh để có giải pháp. Vì điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư công của tỉnh” - ông Hà nói.

Về câu hỏi chất vấn liên quan đến nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, ông Hà cho hay, hiện còn 80 căn/tổng số hơn 480 căn nhà ở xã hội ở phường Thạch Linh nhưng có hàng trăm hộ dân có nhu cầu. Theo quy định đó là con số 20% trên tổng số căn nhà ở xã hội được giữ lại để cho thuê theo quy định.

Tuy nhiên, do mấy năm trước nhu cầu về nhà ở xã hội thấp, số căn dư thừa để lâu sẽ xuống cấp nên Sở Xây dựng cũng như đơn vị đầu tư, quản lý đã xin ý kiến của thường trực tỉnh ủy và đã được đồng ý tổ chức bán cho các hộ dân có nhu cầu. Ở giai đoạn 2 của dự án sẽ giữ lại 20% số căn để cho thuê theo quy định.

Vấn đề ùn tắc giao thông, ngập lụt tại thành phố Hà Tĩnh cũng được các đại biểu, cử tri quan tâm. Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng Nguyễn Quốc Hà cũng đã trả lời, giải đáp nguyên nhân và nêu ra một số giải pháp đã và đang có kế hoạch thực hiện để khắc phục.

Ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh (ở giữa) chỉ đạo về vấn đề nhà ở xã hội. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh (ở giữa) chỉ đạo về vấn đề nhà ở xã hội. Ảnh: Trần Tuấn.

Ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh kết luận yêu cầu trong số 80 căn nhà ở xã hội còn lại, cần ưu tiên cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trước, sau đó những hộ có hoàn cảnh tương đồng nhau thì mới tổ chức bốc thăm. Quan điểm là phải ưu tiên đối tượng khó khăn trước, sau đó là thực hiện công bằng, khách quan.

Ông Dũng cũng yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo đẩy nhanh triển khai giai đoạn 2 của dự án nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu của người dân có thu nhập thấp trên địa bàn.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Lập quy hoạch Bến Cát thành 6 phân khu đô thị rộng 23.435 ha

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Các cơ quan chức năng ở Bình Dương đang thực hiện Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị xã Bến Cát đến năm 2040.

Tiến độ lập quy hoạch 2021-2030 rất chậm, kiến nghị loạt giải pháp gỡ khó

Nhóm PV |

Đoàn giám sát kiến nghị cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng chưa lựa chọn được tư vấn bảo đảm chất lượng, hiệu quả, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Bình Phước huỷ bỏ chủ trương cho FLC lập quy hoạch làm dự án hơn 1.700 ha

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã huỷ bỏ chủ trương cho Tập đoàn FLC lập quy hoạch dự án khu đô thị mới, kết hợp khu du lịch nghỉ dưỡng hồ Suối Cam có quy mô hơn 1.700 ha tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bình Dương: Lập quy hoạch Bến Cát thành 6 phân khu đô thị rộng 23.435 ha

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Các cơ quan chức năng ở Bình Dương đang thực hiện Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị xã Bến Cát đến năm 2040.

Tiến độ lập quy hoạch 2021-2030 rất chậm, kiến nghị loạt giải pháp gỡ khó

Nhóm PV |

Đoàn giám sát kiến nghị cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng chưa lựa chọn được tư vấn bảo đảm chất lượng, hiệu quả, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Bình Phước huỷ bỏ chủ trương cho FLC lập quy hoạch làm dự án hơn 1.700 ha

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã huỷ bỏ chủ trương cho Tập đoàn FLC lập quy hoạch dự án khu đô thị mới, kết hợp khu du lịch nghỉ dưỡng hồ Suối Cam có quy mô hơn 1.700 ha tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.