Nhà đầu tư nước ngoài rót hàng tỉ USD đầu tư cho ngành điện

Cường Ngô |

3 tháng đầu năm 2021, nhà đầu tư nước ngoài đã rót gần 4 tỉ USD đầu tư trong lĩnh vực phát triển điện tại Việt Nam.

Ngày 30.3, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến 20.3, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài đạt 10,13 tỉ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ 2020.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực, trong đó, lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ 2 (sau lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo), với tổng vốn đầu tư 3,9 tỉ USD, chiếm 38,9% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Các dự án điện được nhà nước ngoài đầu tư như: Nhà máy điện LNG Long An I và II (Singapore đầu tư), tổng vốn đăng ký trên 3,1 tỉ USD, với mục tiêu truyền tải và phân phối điện, sản xuất điện tại Long An (cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 19.3.2021).

Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II do Nhật Bản đầu tư, tổng vốn đăng ký trên 1,31 tỉ USD, với mục tiêu xây dựng một nhà máy nhiệt điện, nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho lưới điện khu vực và hệ thống điện quốc gia tại Cần Thơ (cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 22.1.2021).

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tiếp tục phục hồi, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tốt sau tác động của đại dịch COVID-19. Vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài trong 3 tháng đầu năm tăng 6,5% so với cùng kỳ.

Cũng theo cục này, hiện tại đã có 139 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam. Trong đó, đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 71,5 tỉ USD (chiếm 18,1% tổng vốn đầu tư); Nhật Bản đứng thứ hai với 62,5 tỉ USD (chiếm 15,9% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là Singapore, Đài Loan và Hồng Kông.

Về địa bàn đầu tư, theo Cục Đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài đã có mặt ở 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó TPHCM vẫn là địa phương dẫn đầu trong thu hút đầu tư nước ngoài với trên 48,6 tỉ USD (chiếm 12,4% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là Hà Nội với 36,3 tỉ USD (chiếm 9,2% tổng vốn đầu tư); Bình Dương với gần 35,8 tỉ USD (chiếm 9,1% tổng vốn đầu tư).

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Quy hoạch Điện VIII được thông qua với số phiếu tuyệt đối

Cường Ngô |

Cuộc họp Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu thông qua nội dung của Đề án Quy hoạch Điện VIII với số phiếu tuyệt đối 26/26.

Quy hoạch điện VIII: Đề xuất cắt giảm năng lượng tái tạo

Thuỳ Dung - Cường Ngô |

Các bộ ngành, đơn vị đã có góp ý vào Dự thảo Quy hoạch điện VIII, trong đó có nhiều ý kiến về việc phát triển năng lượng tái tạo, cũng như đánh giá tác động của những nguồn năng lượng này.

Vốn cho thực hiện Quy hoạch Điện VIII: Khó khả thi?

Cường Ngô |

Trong dự thảo Quy hoạch Điện VIII, giai đoạn 2031 - 2045, trung bình mỗi năm cần đầu tư khoảng 12,8 tỉ USD. Tuy nhiên, với gần 1.000 trang bản dự thảo chỉ có 10 trang về huy động nguồn vốn đầu tư để thực hiện được Quy hoạch. Nhiều câu hỏi đặt ra còn đang bỏ ngỏ, cần có câu trả lời rõ ràng từ cơ quan soạn thảo, như: Nguồn vốn huy động từ đâu? Thành phần kinh tế nào? Trong nước, ngoài nước? Các chính sách quan trọng như tài khóa xanh, tín dụng xanh được sử dụng ra sao thúc đẩy phát triển nguồn năng lượng tái tạo được sử dụng thế nào?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quy hoạch Điện VIII được thông qua với số phiếu tuyệt đối

Cường Ngô |

Cuộc họp Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu thông qua nội dung của Đề án Quy hoạch Điện VIII với số phiếu tuyệt đối 26/26.

Quy hoạch điện VIII: Đề xuất cắt giảm năng lượng tái tạo

Thuỳ Dung - Cường Ngô |

Các bộ ngành, đơn vị đã có góp ý vào Dự thảo Quy hoạch điện VIII, trong đó có nhiều ý kiến về việc phát triển năng lượng tái tạo, cũng như đánh giá tác động của những nguồn năng lượng này.

Vốn cho thực hiện Quy hoạch Điện VIII: Khó khả thi?

Cường Ngô |

Trong dự thảo Quy hoạch Điện VIII, giai đoạn 2031 - 2045, trung bình mỗi năm cần đầu tư khoảng 12,8 tỉ USD. Tuy nhiên, với gần 1.000 trang bản dự thảo chỉ có 10 trang về huy động nguồn vốn đầu tư để thực hiện được Quy hoạch. Nhiều câu hỏi đặt ra còn đang bỏ ngỏ, cần có câu trả lời rõ ràng từ cơ quan soạn thảo, như: Nguồn vốn huy động từ đâu? Thành phần kinh tế nào? Trong nước, ngoài nước? Các chính sách quan trọng như tài khóa xanh, tín dụng xanh được sử dụng ra sao thúc đẩy phát triển nguồn năng lượng tái tạo được sử dụng thế nào?