"Người Việt Nam đang thích hàng Việt Nam"

Cường Ngô |

Đó là phát biểu của ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, từ phong trào "người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", đến bây giờ "người Việt Nam đang thích hàng Việt Nam", tiến tới "rất thích hàng Việt Nam".

Từ nền công nghiệp phiến diện sang công nghiệp phát triển

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Công Thương, ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao những thành tựu về kinh tế mà ngành Công Thương đạt được trong năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, xuất hiện nhiều hình thái thời tiết cực đoan....

Đi sâu phân tích từng lĩnh vực, đối với mảng "công nghiệp", ông Nguyễn Xuân Cường cho hay, Việt Nam hiện có một nền công nghiệp phát triển, đặt biệt là công nghiệp tiêu dùng - khi hàng hoá tràn ngập, cung ứng đủ cho 100 triệu dân.

"Chúng ta chuyển từ phong trào người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đến bây giờ người Việt Nam đang thích hàng Việt Nam, tiến tới rất thích. Đây là sự vượt bậc của ngành công nghiệp, đây là những việc lớn, là dấu ấn đặc biệt của ngành công thương trong những năm qua, chứ không riêng năm 2020", ông Cường khẳng định.

Trong chương trình tái cơ cấu, theo ông Cường, nền công nghiệp Việt Nam đang đi đúng hướng và có kết quả; công nghiệp chế biến, chế tạo đang làm rất tốt.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết - người Việt Nam đang thích hàng Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết - người Việt Nam đang thích hàng Việt Nam. Ảnh: MOIT

“Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi nhận thấy có những thiết bị mà trước đây chúng tôi không hình dung ra sẽ nhập khẩu ở đâu, mà bây giờ có đủ, toàn trang thiết bị hiện đại do Việt Nam chế tạo, sản xuất.

Công nghiệp chế tạo, chế biến đang chiếm tỉ trọng rất cơ bản, mang tính định hướng, làm trụ dẫn dắt, góp phần tích cực cho vận động cơ cấu kinh tế của một đất nước đang tiến dần đến hiện đại”, Bộ trưởng Bộ NNPTNT nói.

Về “thương mại”, ông Cường cho biết "cũng có rất nhiều dấu ấn đặc biệt". Nếu như 1995, chúng ta mới chính thức bình thường hoá quan hệ với Hoa Kỳ, mở "xa lộ" ra bên ngoài, cũng năm đó chúng ta mới trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN thì đến bây giờ là 15 FTA.

"Đây gốc vấn đề, không phải chỉ là hàng hoá, mà là thay đổi hẳn, hoàn thiện thể chế, theo hướng hội nhập, thu hút đầu tư, đội ngũ quản trị. Cả "Công" cả "Thương" dưới sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, phối kết hợp với các bộ ngành, doanh nghiệp, người dân đã làm nên một cục diện rất tốt", ông Nguyễn Xuân Cường nói.

Năm 2020 vẫn có nhiều tín hiệu đáng mừng

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Văn phòng Chính phủ luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương thực hiện các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ Công Thương cũng đạt được nhiều thành tựu nổi trội trong năm 2020 như tham mưu trực tiếp, thực hiện bứt phá trong quá trình hội nhập, đàm phán, ký kết các hiệp định.

"Trong thời điểm khó khăn như vậy mà Việt Nam vẫn ký được các Hiệp định như EVFTA, RCEP, UKVFTA - điều này rất đáng ghi nhận", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói và cho biết, năm 2020, tăng trưởng thương mại cũng đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ như tỉ lệ xuất siêu tốt, cán cân thương mại hiệu quả, bền vững, nhanh nhạy trong việc thích ứng với sự thay đổi của thị trường.

"Trong năm qua, ngành Công Thương đã rất nhanh nhạy khi chuyển từ sản xuất hàng hóa truyền thống sang sản xuất, xuất khẩu các mặt hàng thiết yếu, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch, đảm bảo các mục tiêu mà Chính phủ đưa ra", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Gần 200 mặt hàng Việt bị kiện phòng vệ thương mại, ứng phó thế nào?

Cường Ngô |

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tác động tiêu cực tới kinh tế toàn cầu, thì xu thế sử dụng các biện pháp hạn chế thương mại để bảo hộ sản xuất trên thế giới tiếp tục gia tăng. Việt Nam đang tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp ứng phó với các vụ kiện phòng vệ thương mại ở nước ngoài.

Đồng Tháp: Đưa hàng Việt về phục vụ công nhân lao động tại cụm công nghiệp

Lưu Hùng |

Tối ngày 17.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp khai mạc phiên chợ hàng Việt về cụm công nghiệp Bình Thành, huyện Thanh Bình. Đến dự có ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Bắc Giang triển khai đề án người Việt Nam ở nước ngoài giới thiệu hàng Việt

Bảo Hân |

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án "Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2020 - 2024".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Gần 200 mặt hàng Việt bị kiện phòng vệ thương mại, ứng phó thế nào?

Cường Ngô |

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tác động tiêu cực tới kinh tế toàn cầu, thì xu thế sử dụng các biện pháp hạn chế thương mại để bảo hộ sản xuất trên thế giới tiếp tục gia tăng. Việt Nam đang tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp ứng phó với các vụ kiện phòng vệ thương mại ở nước ngoài.

Đồng Tháp: Đưa hàng Việt về phục vụ công nhân lao động tại cụm công nghiệp

Lưu Hùng |

Tối ngày 17.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp khai mạc phiên chợ hàng Việt về cụm công nghiệp Bình Thành, huyện Thanh Bình. Đến dự có ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Bắc Giang triển khai đề án người Việt Nam ở nước ngoài giới thiệu hàng Việt

Bảo Hân |

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án "Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2020 - 2024".