Người đưa Quýt hồng Lai Vung thành kiểng trưng Tết

Lục Tùng |

Đồng Tháp - Nhân Lễ hội Quýt hồng Lai Vung lần thứ I năm 2023 diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 5 - 8.1.2023), xin giới thiệu về người đưa quýt hồng Lai Vung thành kiểng trưng Tết.

Hướng đi mới cho quýt hồng

Lễ hội Quýt hồng Lai Vung lần thứ I năm 2023 là lễ hội nông nghiệp thứ 4 của tỉnh Đồng Tháp trong năm Nhâm Dần. 3 lễ hội trước đó là Lễ hội Sen Đồng Tháp, Lễ hội Xoài Cao Lãnh và Lễ hội Cá tra Hồng Ngự.

Tuy chỉ được trồng trên dưới 1.000ha tại các địa bàn Long Hậu, Vĩnh Thới, Tân Thành... của huyện Lai Vung, nhưng với màu sắc, hương vị độc đáo và sự sáng tạo của nhà vườn, quýt hồng không chỉ mang lại nguồn lợi kinh tế lớn, mà còn tạo dựng thương hiệu mạnh cho địa phương. Thậm chí, nhắc đến quýt hồng là mọi người nhớ ngay đến Lai Vung và ngược lại.

Quý hồng Lai Vung lên chậu vẫn trĩu quả mà màu sắc rực rỡ, trở thành loại cây kiểng độc lạ ngày Tết. Ảnh: Lục Tùng
Quý hồng Lai Vung lên chậu vẫn trĩu quả mà màu sắc rực rỡ, trở thành loại cây kiểng độc lạ ngày Tết. Ảnh: Lục Tùng
Thông thường, quýt hồng chậu có độ cao trên dưới 1m, nhưng vẫn cho trái trĩu cành với màu sắc rực rỡ… nên được nhiều người săn đón làm cây trưng bày “2 trong 1” trong dịp Tết. Ảnh: Lục Tùng
Thông thường, quýt hồng chậu có độ cao trên dưới 1m, nhưng vẫn cho trái trĩu cành với màu sắc rực rỡ… nên được nhiều người săn đón làm cây trưng bày “2 trong 1” trong dịp Tết. Ảnh: Lục Tùng

Từ chỗ chỉ là cây ăn trái, nhưng qua bàn tay sáng tạo của các thế hệ nhà vườn, quýt hồng còn được khai thác thành nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao: Không chỉ được chế biến thành nhiều món ăn ngon lạ, một số nhà vườn còn tận dụng không gian thoáng rộng để tổ chức du lịch…

Đặc biệt là quýt hồng còn được nâng cấp thành loại cây kiểng độc đáo cung cấp ra thị trường để bán cho người dân mua về trưng vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Quýt hồng lên chậu thoạt nghe đơn giản, nhưng để thực hiện cũng không hề dễ dàng. Sau 30 tháng chiết cành, vô chậu, cây vừa phải đảm bảo yếu tố thu nhỏ như cây kiểng (trên dưới 1m), nhưng cũng phải vừa đảm bảo cho trái trĩu cành với màu sắc đẹp như trồng trong tự nhiên. Người đầu tiên mở đường cho loại hình độc đáo này là ông Lưu Văn Ràng.

Nhớ công người khai mở

Đến với nghề trồng Quýt hồng Lai Vung như sự tình cờ và khá muộn (khoảng đầu thập niên 20, thế kỷ XXI), nhưng ông Lưu Văn Ràng (xã Vĩnh Thới) được biết đến như người khai sinh loại hình quýt hồng lên chậu làm kiểng trưng dịp Tết, sau gần nửa thế kỷ chỉ được khai thác như loại cây cho trái dùng để trưng bày mang ý nghĩa cát tường.

Xuất thân từ người đam mê và nhiều năm gắn bó với cây kiểng nên ông Ràng có nhiều lợi thế trong việc chọn lựa cũng như tạo tán cho cây quýt hồng vô chậu. Sau thời gian thử nghiệm, năm 2005, Ảnh: Lục Tùng
Xuất thân từ người đam mê và nhiều năm gắn bó với cây kiểng nên ông Ràng có nhiều lợi thế trong việc chọn lựa cũng như tạo tán cho cây quýt hồng vô chậu. Ảnh: Lục Tùng
Tuy nhiên, để đưa chậu quýt hồng đến tay khách hàng là cả kỳ công. Để đảm bảo quýt hồng trưng Tết có màu sắc đẹp, ông Ràng phải điều khiển quýt cho trái chín. Nhưng điều này sẽ dễ làm trái quýt bị rụng, lìa cành khi vận chuyển đường xa. Vì thế ông Ràng sáng tạo ra phương thức vận chuyển trước đó chưa từng có. Ảnh: Lục Tùng
Ông Ràng chăm sóc những chậu quýt hồng chuẩn bị cung ứng cho thị trường Tết 2023. Ảnh: Lục Tùng

Xuất thân từ người đam mê và nhiều năm gắn bó với cây kiểng nên ông Ràng có nhiều lợi thế trong việc chọn lựa cũng như tạo tán cho cây quýt hồng vô chậu. Sau thời gian thử nghiệm, năm 2005, ông Ràng tung ra thị trường lô quýt hồng vô chậu đầu tiên.

Ông Ràng cho biết, việc chăm sóc quýt hồng vô chậu đòi hỏi nhà vườn rất nhiều công sức. Bên cạnh việc cân đối các nguồn dinh dưỡng để cây trong môi trường chật hẹp vẫn ra nhiều trái với màu sắc đẹp… còn phải thường xuyên uốn nắn cành nhánh để cây có được dáng thế nhiều người ưa thích.

Việc trồng đã khó, để đưa được chậu quýt hồng đến tay khách hàng là cả kỳ công. Để đảm bảo quýt hồng trưng Tết có màu sắc đẹp, ông Ràng phải điều khiển quýt cho trái chín. Nhưng điều này sẽ dễ làm trái quýt bị rụng, lìa cành khi vận chuyển đường xa. Vì thế ông Ràng sáng tạo ra phương thức vận chuyển trước đó chưa từng có: Sau khi dùng nylon cố định từng trái quýt hồng vào thân, cành, là việc dùng lưới cố định tất cả trái và lá để tránh va đập trong quá trình vận chuyển. Phải cẩn trọng kiểm tra từng chi tiết nhỏ để đảm bảo yêu cầu khắc khe của mặt hàng mang ý nghĩa cát tường ngày Tết: Không rụng mất trái, dập lá và vỏ không trầy dù một chút.

Sau đó phải cẩn trọng kiểm tra từng chi tiết nhỏ để đảm bảo yêu cầu khắc nghiệt của mặt hàng mang ý nghĩa cát tường ngày Tết: Không rụng mất trái, dập lá và vỏ không trầy dù một chút. Ảnh: Lục Tùng
Trước khi vận chuyển, các chậu quýt hồng phải được bảo vệ hết sức cẩn thận để không bị rụng trái, dập lá... Ảnh: Lục Tùng
Sau đó là thuê thợ lành nghề đưa lên xe tải và giao tận nơi theo yêu cầu khách hàng. Ảnh: Lục Tùng
Đưa các chậu quýt hồng lên xe tải và giao tận nơi theo yêu cầu khách hàng. Ảnh: Lục Tùng

Chính vì thế mà giá quýt hồng Lai Vung vô chậu khá cao (từ vài triệu đến hơn chục triệu/cặp, tuỳ dáng thế, số lượng trái và màu sắc) và mang về cho ông mức lợi nhuận lớn. Bình quân, mỗi năm ông Ràng cho ra lò trên dưới 200 chậu, thu về khoảng hơn nửa tỉ đồng.

Thấy việc kinh doanh mang lại giá trị kinh tế cao, một số nhà vườn tập làm theo. Từ đó mở ra thương hiệu mới cho quê hương quýt hồng, đưa quýt hồng trở thành niềm tự hào cho Lai Vung và điền vào bản đồ du lịch Đồng Tháp như điểm đến không thể bỏ qua khi đặt chân đến vùng đất Sen Hồng.

Giờ đây, đã qua tuổi xưa nay hiếm (sinh năm 1952), sức khoẻ không cho phép, ông Ràng đã thu hẹp quy mô sản xuất. Nhưng nhiều nhà vườn Lai Vung vẫn nhớ và tri ân ông như người khai sinh ra loại cây kiểng độc lạ ngày Tết. 

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thời tiết khắc nghiệt, người trồng hoa kiểng Cần Thơ thấp thỏm vụ hoa Tết

PHƯƠNG LINH |

Những ngày cuối tháng 12, người trồng hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán 2023 tại TP Cần Thơ luôn trong tình trạng thấp thỏm vì lo thời tiết khắc nghiệt, chi phí sản xuất tăng, gây thất thu vụ hoa Tết.

Lễ hội Quýt hồng Lai Vung hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc thăng hoa

Lục Tùng |

Đồng Tháp - Lễ hội Quýt hồng Lai Vung có nhiều hoạt động làm cho du khách đẹp mắt mà còn ngon miệng và no bụng.

Vương quốc hoa kiểng Chợ Lách chạy nước rút những ngày cận Tết

Thành Nhân |

Bến Tre - Vụ hoa kiểng Tết năm 2023, huyện Chợ Lách sản xuất tăng hơn 4 triệu sản phẩm so với năm trước. Người trồng hoa kiểng ở làng hoa kiểng Chợ Lách kỳ vọng một vụ hoa tết trọn vẹn, lãi cao.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thời tiết khắc nghiệt, người trồng hoa kiểng Cần Thơ thấp thỏm vụ hoa Tết

PHƯƠNG LINH |

Những ngày cuối tháng 12, người trồng hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán 2023 tại TP Cần Thơ luôn trong tình trạng thấp thỏm vì lo thời tiết khắc nghiệt, chi phí sản xuất tăng, gây thất thu vụ hoa Tết.

Lễ hội Quýt hồng Lai Vung hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc thăng hoa

Lục Tùng |

Đồng Tháp - Lễ hội Quýt hồng Lai Vung có nhiều hoạt động làm cho du khách đẹp mắt mà còn ngon miệng và no bụng.

Vương quốc hoa kiểng Chợ Lách chạy nước rút những ngày cận Tết

Thành Nhân |

Bến Tre - Vụ hoa kiểng Tết năm 2023, huyện Chợ Lách sản xuất tăng hơn 4 triệu sản phẩm so với năm trước. Người trồng hoa kiểng ở làng hoa kiểng Chợ Lách kỳ vọng một vụ hoa tết trọn vẹn, lãi cao.