Người dân không muốn mua qua trung gian sau khi tiền điện tăng bất thường

Cường Ngô |

Thời gian vừa qua, tiền điện của không ít hộ dân ở xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) bỗng dưng tăng cao bất thường, có gia đình lên tới cả triệu đồng. Mong muốn duy nhất của người dân địa phương là được mua điện trực tiếp từ Công ty Điện lực Thạch Thất, không qua trung gian.

Hiện đơn vị đang cung cấp điện cho hơn 5.000 hộ dân ở xã Hữu Bằng là công ty CP Tây Phương. Đơn vị này đã mua điện của Điện lực Thạch Thất và bán lại cho người dân của xã Hữu Bằng trong suốt hơn 10 năm qua.

Nguyện vọng của người dân là sớm có điện bán thẳng đến hộ gia đình

Trao đổi với Lao Động, anh Đỗ Văn Quý (xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất) cho biết, trong kỳ thanh toán tiền điện tháng 7 và tháng 8.2022 vừa qua, anh bất ngờ vì tiền điện sinh hoạt của gia đình tăng cao bất thường, dao động ở mức 2,5-3 triệu đồng/tháng. Trong khi trung bình mỗi tháng, gia đình anh chỉ sử dụng hết khoảng 700.000 - 1,2 triệu đồng.

Không riêng nhà anh, các gia đình lân cận cũng phát sinh tiền điện, dù không sử dụng nhiều thiết bị điện. Phần lớn mỗi gia đình chỉ sử dụng nồi cơm điện, quạt, ti vi, ấm siêu tốc, buổi tối các gia đình mới sử dụng bóng đèn, điều hòa.

Chị Nguyễn Thị Mai (xã Hữu Bằng) cho biết, trong kỳ thanh toán hoá đơn tiền điện tháng 8.2021, Chính phủ quyết định giảm 10% tiền điện cho các hộ gia đình sử dụng điện trên 200kWh. Tuy nhiên, không hiểu lý do vì sao, tiền điện tháng này của gia đình chị vẫn "phi mã".

"Tháng 8 mát trời, tôi sử dụng điều hoà ít hơn các tháng trước rất nhiều nhưng vẫn phải đóng 5,8 triệu đồng tiền điện (nếu không được giảm 10% thì tiền điện sẽ là 6,3 triệu đồng). Trong khi đó, những tháng cao điểm nắng nóng (tháng 4,5,6) gia đình tôi chỉ phải đóng hơn 3 triệu đồng tiền điện", chị Mai nói.

Người dân phản ánh về tình trạng tiền điện tăng bất thường trong thời gian vừa qua. Video: Cường Ngô-Hoài Anh

Chị Mai và nhiều hộ gia đình ở xã Hữu Bằng cho biết, cách thức mua bán điện qua trung gian khiến họ thiệt thòi đã diễn ra từ lâu. Nguyện vọng của người dân là sớm có điện bán thẳng đến hộ gia đình, hộ sản xuất kinh doanh một cách minh bạch.

Anh Phan Lạc Quý (xã Hữu Bằng) cho biết, việc sử dụng điện trên địa bàn xã Hữu Bằng có đặc thù là do Công ty CP Tây Phương cung cấp. Hơn 10 năm qua, người dân xã Hữu Bằng phải sử dụng điện qua mua trung gian, trong khi chủ trương của ngành điện là bàn giao tài sản lưới điện hạ áp về cho công ty chủ quản quản lý.

"Điều chúng tôi lo ngại nhất là mặc dù phát hiện những bất thường đối với tiền điện, nhưng lại không biết cách nào để bảo vệ mình, cũng như làm minh bạch cách tính điện và bán điện của Công ty CP Tây Phương", anh Quý nói và cho biết người dân ở Hữu Bằng đều muốn mua điện trực tiếp từ Điện lực Thạch Thất, không muốn mua qua trung gian.

Tại sao Công ty CP Tây Phương vẫn chưa bàn giao cho Điện lực Thạch Thất?

Nói về việc hơn chục năm nay, người dân vẫn phải mua điện qua khâu trung gian, ông Nguyễn Văn Tư - Giám đốc Công ty CP Tây Phương cho biết, từ năm 2010, nhà nước có một khoản vay cho các đơn vị bán lẻ điện vay để đầu tư hạ tầng, trạm điện... Việc vay vốn được thực hiện theo quy định của Sở Tài chính Hà Nội. Doanh nghiệp vay vốn sẽ trả theo từng quý.

"Công ty chúng tôi vẫn chưa trả hết số tiền đó. Bởi lẽ tiền phải trả theo lộ trình và thời gian được Sở Tài chính quy định. Chính vì vậy, việc chuyển giao hạ tầng bây giờ không thể thực hiện được”, ông Tư nói.

Cũng theo ông Tư, hiện Chính phủ đang thực hiện thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. "Mục tiêu chính của thị trường bán lẻ điện là cho phép khách hàng được quyền lựa chọn, thay đổi đơn vị cung cấp điện với giá điện phản ánh đầy đủ các chi phí hợp lý hợp lệ và có tính cạnh tranh, đảm bảo sự công bằng, bình đẳng, minh bạch trong các hoạt động giao dịch mua bán điện.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều nơi vẫn chưa làm được. Chúng tôi cũng đang thực hiện các bước chuyển đổi để phù hợp với chương trình này", ông Tư nói.

Liên quan phản ánh của Báo Lao Động về tiền điện tăng cao bất thường ở xã Hữu Bằng, được biết, phòng Kinh tế của UBND huyện Thạch Thất sẽ phối hợp đơn vị chuyên môn là Công ty Điện lực Thạch Thất cùng UBND xã Hữu Bằng để tiến hành kiểm tra, rà soát.

"Về mặt chủ trương, nếu sau khi kiểm tra và phát hiện những thông tin phản ánh của người dân là đúng, lãnh đạo cũng có quan điểm sẽ bàn giao việc cung cấp điện cho Điện lực Thạch Thất", ông Nguyễn Trường Giang - Chánh Văn phòng UBND huyện Thạch Thất cho biết.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Công tơ chênh 1.000kW: Đơn vị cấp điện cho 5.000 hộ dân ở Hà Nội nói gì?

Cường Ngô |

Nói về việc công tơ chính chênh tới hơn 1.000kWh (trong vòng 5 tháng) so với công tơ phụ lắp trong nhà để đối chiếu, so sánh, lãnh đạo Công ty CP Tây Phương - đơn vị cung cấp điện cho hơn 5.000 hộ dân ở xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) cho biết "đang tìm nguyên nhân".

Tiền điện tăng bất thường ở Thạch Thất: Mỗi tháng "phi mã" cả triệu đồng

Cường Ngô - Hoài Anh |

Theo phản ánh của người dân xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội), trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, tiền điện của người dân bỗng dưng tăng cao bất thường. Có những gia đình tại đây, mặc dù chỉ sử dụng thiết bị điện trong nhà như đèn thắp sáng, quạt, nhưng tiền điện mỗi tháng lên tới cả triệu đồng.

Hà Nội: Người dân "sốc" vì tiền điện tăng bất thường, chênh hơn 1.000 kWh

Cường Ngô |

Theo phản ánh của người dân xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội), trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, tiền điện của người dân bỗng dưng tăng cao bất thường. Có những gia đình tại đây, mặc dù chỉ sử dụng thiết bị điện trong nhà như đèn thắp sáng, quạt, nhưng tiền điện mỗi tháng lên tới cả triệu đồng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Công tơ chênh 1.000kW: Đơn vị cấp điện cho 5.000 hộ dân ở Hà Nội nói gì?

Cường Ngô |

Nói về việc công tơ chính chênh tới hơn 1.000kWh (trong vòng 5 tháng) so với công tơ phụ lắp trong nhà để đối chiếu, so sánh, lãnh đạo Công ty CP Tây Phương - đơn vị cung cấp điện cho hơn 5.000 hộ dân ở xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) cho biết "đang tìm nguyên nhân".

Tiền điện tăng bất thường ở Thạch Thất: Mỗi tháng "phi mã" cả triệu đồng

Cường Ngô - Hoài Anh |

Theo phản ánh của người dân xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội), trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, tiền điện của người dân bỗng dưng tăng cao bất thường. Có những gia đình tại đây, mặc dù chỉ sử dụng thiết bị điện trong nhà như đèn thắp sáng, quạt, nhưng tiền điện mỗi tháng lên tới cả triệu đồng.

Hà Nội: Người dân "sốc" vì tiền điện tăng bất thường, chênh hơn 1.000 kWh

Cường Ngô |

Theo phản ánh của người dân xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội), trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, tiền điện của người dân bỗng dưng tăng cao bất thường. Có những gia đình tại đây, mặc dù chỉ sử dụng thiết bị điện trong nhà như đèn thắp sáng, quạt, nhưng tiền điện mỗi tháng lên tới cả triệu đồng.