Người dân chật vật thắt chặt chi tiêu trước "cơn bão" tăng giá xăng

Tuyết Lan |

Giá xăng trong nước liên tục tăng trong nhiều phiên điều chỉnh thời gian gần đây. Trên thị trường, giá nhiều mặt hàng tiêu dùng tăng mạnh khiến người tiêu dùng chật vật.

Người dân buộc phải "thắt lưng buộc bụng"

Những ngày gần đây, mỗi lần đi chợ chị Văn Trà My (23 tuổi, Hà Nội) lại “đau đầu” khi phải tính toán, cân nhắc chi tiêu sao cho hợp lý nhất, do giá nhiều mặt hàng tiêu dùng tăng giá.

Chị My cho biết, kinh phí trang trải hàng tháng của chị khá eo hẹp. Thời gian gần đây nhiều mặt hàng tiêu dùng tăng giá nhanh chóng khiến chị càng phải "thắt lưng, buộc bụng" để không bị “âm tiền” vào cuối tháng.

"Các loại thực phẩm gần đây đều bị tăng theo giá xăng. Trước đây  một mớ rau muống mình mua 10.000 đồng giờ tăng lên 15.000 - 20.000 đồng.

Biết là giờ giá cả cái gì cũng đắt đỏ nhưng tăng thế này cuộc sống khó khăn hơn nhiều quá. Giờ đi làm thêm không đủ tiền ăn, bố mẹ dưới quê phải gửi thêm cả thực phẩm lên để hỗ trợ mình”.

Giá xăng tăng mạnh kéo theo giá cả nhiều mặt hàng lleo thang.
Giá xăng tăng mạnh kéo theo giá cả nhiều mặt hàng leo thang.
Người dân phải cân đo đong đếm nhiều hơn để cân đối chi tiêu.
Người dân phải cân đo đong đếm nhiều hơn để cân đối chi tiêu. Ảnh: Bùi Thơm

Giống như chị My, anh Phạm Minh Khôi (22 tuổi, Hà Nội) cho biết việc tăng giá xăng, dầu đã ảnh hưởng không nhỏ đến chi tiêu sinh hoạt hàng ngày.

“Trước đây, mình đổ 70.000 đồng tiền xăng cho xe máy đi được một tuần, bây giờ xăng tăng giá mình mất khoảng 100.000 đồng/tuần tiền xăng xe.

Không những vậy, thời điểm này, các loại thực phẩm đã rục rịch tăng theo giá xăng. Giá xăng và thực phẩm tăng nhưng lương không tăng nên mình phải tính toán tiết kiệm chi phí hàng tháng so với trước đây”.

Tài xế công nghệ lao đao, doanh nghiệp vận tải khó khăn chồng chất

Anh Đinh Văn Khiêm - lái xe ôm công nghệ chia sẻ: “Bình thường khi xăng chưa tăng giá thu nhập của mình được 150.000 - 200.000 đồng. Nhưng giờ giá xăng tăng nên trừ chi phí xăng đi lại, rồi chiết khấu cho công ty thu nhập của mình chỉ còn từ 120.000 - 140.000 đồng.

Thu nhập thấp nên kinh phí chi tiêu hàng ngày eo hẹp hơn rất nhiều, bữa ăn cũng phải tính toán từng món, không dám hoang phí”.

Giá xăng, dầu liên tiếp tăng vượt đỉnh và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt không chỉ ảnh hưởng đến người tiêu dùng mà còn khiến nhiều doanh nghiệp vận tải phải gánh thêm khoản chi phí lớn từ giá nhiên liệu tăng.

Các doanh nghiệp vận tải cho biết, khó khăn chồng chất khó khăn, doanh nghiệp đang đối mặt với thua lỗ và phải giảm hoạt động, thậm chí đứng trước nguy cơ phá sản.

Theo Anh Nguyễn Đình Nam (45 tuổi, Tuyến xe Phú Thọ, Cẩm Khê - Mỹ Đình), nhà xe đang hoạt động chỉ để cầm cự và giữ tuyến. Ngoài ra nhà xe đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong việc cân đối thu chi. Đặc biệt, có những chuyến nhà xe phải tự bỏ tiền túi để bù lỗ sau khi giá xăng dầu tăng và lượng khách giảm.

Giá xăng tăng cao ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân.
Giá xăng tăng cao ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân.

Một số nhà xe cho biết, mức giá xăng tăng cao nên để có thể tiếp tục duy trì, nhà xe phải nâng giá vé lên so với trước kia từ 10.000 - 50.000 đồng.

Anh Trần Quang Hưng (45 Tuổi, Nhà xe Mai Huy) cho biết các doanh nghiệp vận tải hiện nay đang rơi vào tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”. Theo anh Hưng, nếu tăng giá vé theo sức tăng của giá xăng sẽ không có khách đi, nhưng không tăng thì chính các nhà xe và doanh nghiệp vận tải lại gặp khó khăn lớn và không đủ kinh phí thể duy trì hoạt động kinh doanh.

Từ ngày 13.6, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Trong kỳ điều chỉnh lần này, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 880 đồng, RON 95 tăng 800 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 tại kỳ điều chỉnh lần này đã tăng 800 đồng/lít, lên mức 32.370 đồng mỗi lít; xăng E5 RON 92 tăng 880 đồng/lít, lên mức 31.110 đồng mỗi lít. Giá dầu DO 0,05s-II tăng 2.630 đồng/lít, lên mức 29.020 đồng/lít; dầu hoả tăng 2.490 đồng, lên mức 27.830 đồng/lít.

Trong kỳ điều chỉnh lần này, xăng RON95 và RON92 và dầu DO 0,05s-II không thực hiện trích lập, thay vào đó xăng RON95 chi ở mức 200 đồng/lít, xăng E5RON92 chi 100 đồng mỗi lít. Dầu DO 0,05s-II chi sử dụng 400 đồng/lít, dầu hoả chi sử dụng 300 đồng/lít.

Tuyết Lan
TIN LIÊN QUAN

Giá xăng lập đỉnh, Bộ Tài chính tính giảm kịch khung Thuế Bảo vệ môi trường

Anh Tuấn |

Bộ Tài chính dự kiến đề xuất, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thẩm quyền, giảm kịch khung thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu để "hạ nhiệt" giá xăng.

Cần sớm trình phương án giảm thuế để "hạ nhiệt" giá xăng dầu

Nhóm PV |

Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Quốc hội còn 2 ngày nữa kết thúc kỳ họp thứ 3, nếu Chính phủ không kịp trình phương án giảm thuế để giảm giá xăng dầu, có thể triệu tập cuộc họp bất thường để quyết định những vấn đề mang tính trọng đại của đất nước.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Giá xăng lập đỉnh, Bộ Tài chính tính giảm kịch khung Thuế Bảo vệ môi trường

Anh Tuấn |

Bộ Tài chính dự kiến đề xuất, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thẩm quyền, giảm kịch khung thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu để "hạ nhiệt" giá xăng.

Cần sớm trình phương án giảm thuế để "hạ nhiệt" giá xăng dầu

Nhóm PV |

Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Quốc hội còn 2 ngày nữa kết thúc kỳ họp thứ 3, nếu Chính phủ không kịp trình phương án giảm thuế để giảm giá xăng dầu, có thể triệu tập cuộc họp bất thường để quyết định những vấn đề mang tính trọng đại của đất nước.