Người công nhân nguyện cống hiến hết mình vì ngành điện

Cù Thị Phương Thúy |

Nỗ lực, kiên cường, tận tâm và hăng say trong công việc… đó là những lời nhận xét trìu mến của đồng nghiệp, của bạn bè và người thân dành cho anh Lương Đình Chiến, Đội phó Đội Sản xuất kinh doanh Tổng hợp số 2 - Điện lực thành phố Hưng Yên.

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên), cuộc sống của anh Lương Đình Chiến cùng bạn bè người thân là gắn bó với ánh đèn dầu leo lắt.

Đến năm 1990, quê anh bắt đầu có được đường lưới điện, ánh đèn điện khi đó đã góp phần tạo nên một vùng quê văn minh. Có điện chiếu sáng đã giúp cuộc sống, học tập của những đứa trẻ như anh cũng như dân làng khi ấy được khai sáng, mở sang một trang mới. Đó cũng chính là thời điểm thôi thúc chàng trai nhỏ tuổi nuôi dưỡng khát vọng sau này lớn lên sẽ gắn bó với ngành điện để cống hiến và giúp ích cho dân làng.

 

Mơ ước đã trở thành hiện thực, bởi sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh Lương Đình Chiến đã thi đỗ vào khoa Điện, Trường Cao đẳng sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (nay là Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên). Tốt nghiệp ra trường, mặc dù có nhiều sự lựa chọn song anh Chiến vẫn quyết tâm thi tuyển vào Điện lực Hưng Yên với mong muốn góp một phần nhỏ công sức của mình để nhân dân được sử dụng nguồn điện liên tục, ổn định và an toàn dù biết là công việc sẽ vất vả, rủi ro cao…

15 năm trong nghề, anh Chiến luôn giữ được sự hăm hở và tinh thần làm việc xông xáo như ngày đầu mới bắt tay vào công việc. Bất kể nắng nóng mùa hè hay mưa dầm, rét buốt của mùa đông, ban ngày hay ban đêm, lúc nào công việc cần, hay khi xảy ra sự cố trên địa bàn Thành phố, anh Chiến luôn sẵn sàng đảm nhận mọi công việc.

Là Đội phó Đội SXKDTH2, anh Chiến không chỉ trăn trở suy nghĩ sáng tạo để công việc hiệu quả, hoàn thành sớm hơn dự kiến mà anh còn có lối sống giản dị,  chan hòa, tận tình giúp đỡ, hướng dẫn nhiều đồng nghiệp về những vấn đề liên quan đến công tác chuyên môn được đồng nghiệp nể trọng, tin yêu và cấp trên tin tưởng mỗi khi bàn giao công việc.

Ngoài sáng kiến lắp hòm hộp trên cột điện bằng các thanh xà trên vỉa hè khu vực Thành phố, giúp gọn, giảm diện tích và an toàn năm 2016 khi được chọn tham gia Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy do Công an tỉnh tổ chức, phần thi dập lửa của anh Chiến đã diễn ra trong khoảng thời gian nhanh, hiệu quả và an toàn nhất trong khối các doanh nghiệp, đã góp phần cho đội Công ty Điện lực Hưng Yên đoạt được giải nhì toàn đoàn.

Công việc đi sớm, về muộn, vất vả như vậy nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh vẫn luôn là chỗ dựa, là trụ cột và là người đảm nhận công việc chính trong gia đình. Có 3 người con nhưng niềm vui chưa được trọn vẹn, bởi con gái lớn không may sinh ra đã bị dị tật.

Do đặc thù công việc của vợ, hàng ngày anh đều phải dạy sớm lo cho gia đình, chăm sóc cho con xong trước 6 giờ sáng để lên đường đi làm, bắt đầu công việc của ngày mới. Khó khăn, vất vả là vậy nhưng anh chưa bào giờ nản lòng hay nhụt trí. Anh vẫn luôn là người động viện, khích lệ tinh thần để người thân sống lạc quan, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Hăng say, hết mình vì công việc nên 15 năm công tác thì có tới 14 năm liên tục anh Lương Đình Chiến được trao tặng danh hiệu lao động tiên tiến. Đặc biệt, năm 2012 anh đã vinh dự được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng bằng khen. Đây cũng chính là động lực giúp a vượt qua mọi khó khăn trong công việc, cũng như trong cuộc sống để tiếp tục cống hiến hết mình cho ngành điện.

Cù Thị Phương Thúy
TIN LIÊN QUAN

EVNNPC nhận Huân chương lao động hạng nhì đúng dịp kỷ niệm 50 thành lập

Đ.T |

Sáng 4.10, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển. Suốt bề dày lịch sử của mình, EVNNPC đã luôn hoàn thành sứ mệnh được giao, được Đảng, Chính phủ và nhân dân tin tưởng. Tại buổi lễ kỷ niệm sáng nay, EVNNPC vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng nhì.

Tấm gương vượt lên số phận của người công nhận điện lực khuyết tật

Nguyên Ngọc - Việt Hạnh |

Đến Nghệ An trong không khí hào hùng giàu truyền thống của những người công nhân lao động Công ty Điện lực Nghệ An, chúng tôi đã được gặp gỡ một người lao động có hoàn cảnh rất đặc biệt, đó là anh Vũ Thanh Hồng công nhân Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Nghệ An thuộc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc "Nghĩ đến an toàn trước khi hành động"

TRẦN TUẤN |

Sáng 17.5, tại TP. Vinh (Nghệ An), Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Lễ hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

EVNNPC nhận Huân chương lao động hạng nhì đúng dịp kỷ niệm 50 thành lập

Đ.T |

Sáng 4.10, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển. Suốt bề dày lịch sử của mình, EVNNPC đã luôn hoàn thành sứ mệnh được giao, được Đảng, Chính phủ và nhân dân tin tưởng. Tại buổi lễ kỷ niệm sáng nay, EVNNPC vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng nhì.

Tấm gương vượt lên số phận của người công nhận điện lực khuyết tật

Nguyên Ngọc - Việt Hạnh |

Đến Nghệ An trong không khí hào hùng giàu truyền thống của những người công nhân lao động Công ty Điện lực Nghệ An, chúng tôi đã được gặp gỡ một người lao động có hoàn cảnh rất đặc biệt, đó là anh Vũ Thanh Hồng công nhân Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Nghệ An thuộc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc "Nghĩ đến an toàn trước khi hành động"

TRẦN TUẤN |

Sáng 17.5, tại TP. Vinh (Nghệ An), Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Lễ hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019