Có mặt tại cảng cá Phan Thiết sáng 29.8, phóng viên ghi nhận tình trạng nhiều ngư dân mang các can, thùng nhựa đến các trạm xăng dầu để mua dầu về chạy tàu, thuyền nhưng không mua được. Bên trong cảng Phan Thiết, có khoảng 5 trạm bán lẻ xăng dầu và ngư dân đều đến mua nhưng với cùng câu trả lời “hết dầu”.
Đứng trên bờ nhìn ra chiếc tàu cá của mình đang neo đậu, ngư dân Trần Văn Tiến (phường Lạc Đạo, TP.Phan Thiết) lắc đầu ngán ngẩm vì gần 3 ngày qua, mặc dù xách can nhựa đi khắp nơi nhưng không mua đủ dầu để tàu ra khơi. “Trước đây mỗi ngày mua 5 can để ra khơi đánh bắt, kiếm ăn qua ngày, giờ chạy khắp nơi mua được có 2 can, khoảng 60 lít dầu, không đủ để ra khơi nên đành phải chờ có đủ dầu mới đi, nếu đi gần, lỗ là chắc chắn” – anh Tiến chia sẻ thêm.
Còn ngư dân Nguyễn Văn Phan phải nhờ người đi khoảng 30km, xuống khu vực Mũi Kê Gà và mua được 8 can, tương đương 240 lít dầu, trong khi tàu anh cần 300 lít mới đủ cho chuyến đi. Vì vậy, mặc dù đã chuẩn bị đủ lương thực, nước uống cho chuyến ra khơi nhưng tàu anh vẫn nằm lại cảng, chờ khi nào gom thêm cho đủ 300 lít mới ra khơi. Thậm chí, có ngư dân còn cho biết, phải thuê xe ôm đi tìm mua dầu và chấp nhận trả công 100.000 đồng/can nếu mua được.
Trong vai ngư dân mang theo các can nhựa và đến một cây xăng trên địa bàn TP.Phan Thiết hỏi mua dầu DO, người bán tại đây vẫy tay và báo hết dầu. Mặc dù nài nỉ bán cho 1 can để đi biển tạm hôm nay nhưng người bán vẫn với 1 câu trả lời là “hết dầu”.
Nhiều người đi mua dầu không được bày tỏ: “Hết dầu” hay không, rất cần sự vào cuộc giám sát, kiểm tra của lực lượng chức năng có thẩm quyền. Nếu đúng thì cần có sự điều phối xăng dầu phù hợp để ngư dân đủ dầu ra khơi, để mưa sinh, cải thiện cuộc sống.